(CLO) Những chiếc răng hóa thạch được khai quật trong dự án khảo cổ kéo dài hàng thập kỷ ở đông bắc Ethiopia cho thấy có hai loài hominin – tức tổ tiên của loài người – đã sống cùng một nơi vào khoảng 2,6 đến 2,8 triệu năm trước. Đáng chú ý, một trong hai loài có thể thuộc về một loài Australopithecus chưa từng được xác định trước đây.
(CLO) Một nhóm các nhà khoa học quốc tế vừa công bố phát hiện gây tranh cãi: tổ tiên loài người hiện đại có thể bắt nguồn từ châu Âu chứ không phải từ châu Phi như giả thuyết lâu nay của giới khoa học.
(CLO) Các nước Đông Nam Á đang xem xét năng lượng hạt nhân như giải pháp để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, đồng thời đạt các mục tiêu khí hậu tham vọng.
(CLO) Ngày 20/1, các nhà cổ sinh vật học tại Peru công bố hóa thạch 9 triệu năm tuổi của loài cá mập Cosmopolitodus hastalis, họ hàng của cá mập trắng lớn hiện đại.
(CLO) Khoảng 1,5 triệu năm trước, hai loài người cổ đại khác biệt đã cùng tồn tại trên bờ hồ lầy lội ở phía bắc Kenya, để lại những dấu chân giao nhau giữa các dấu vết của linh dương, ngựa, lợn bướu, cò khổng lồ và nhiều loài động vật khác.
(CLO) Khoảng 147 triệu năm trước, trên bầu trời xứ Bavaria, loài bò sát bay cổ đại pterosaur với sải cánh khoảng 2 mét, với một chiếc mào xương và một hàm răng sắc nhọn, sẵn sàng để bắt lấy bất kỳ con mồi nào lọt vào tầm ngắm.
(CLO) 20 năm trước trên một hòn đảo của Indonesia, các nhà khoa học đã phát hiện ra hóa thạch của người Hobbit (người lùn) nguyên thủy cao khoảng 1,07 mét. Một nghiên cứu mới cho thấy tổ tiên của loài này thậm chí còn thấp hơn.
(CLO) Các nhà khoa học đã phát hiện ra một hóa thạch bò sát biển 246 triệu năm tuổi, loại hóa thạch lâu đời nhất được tìm thấy ở Nam bán cầu, làm sáng tỏ sự tiến hóa ban đầu của động vật có vú ở biển.
(CLO) Mẫu vật hóa thạch bò sát cổ đại 280 triệu năm tuổi được bảo quản cẩn thận phần lớn là giả mạo, được tạo ra bằng cách phủ sơn đen lên đá chạm khắc hình thằn lằn, theo một nghiên cứu mới.
(CLO) Các nhà khoa học mới đây đã phát hiện ra bằng chứng mới về sự sống đầu tiên trên trái đất. Theo đó, sự sống có thể đã xuất hiện lần đầu ngay sau khi trái đất hình thành được khoảng 300 triệu năm.
(CLO) Nhóm nghiên cứu do giáo sư Jonathas Bittencourt tại Đại học Liên bang Minas Gerais dẫn đầu đã phát hiện hóa thạch thằn lằn cổ đại này tại Brazil.
(CLO) Các nhà cổ sinh vật học Trường ĐH Quốc gia La Matanza, Argentina đã phát hiện phần nhỏ hóa thạch của hóa thạch ếch quý hiếm sống cách đây 2 triệu năm.