Phát hiện hóa thạch 4,2 tỷ năm tuổi có thể tiết lộ sự sống lâu đời nhất trên trái đất

(CLO) Các nhà khoa học mới đây đã phát hiện ra bằng chứng mới về sự sống đầu tiên trên trái đất. Theo đó, sự sống có thể đã xuất hiện lần đầu ngay sau khi trái đất hình thành được khoảng 300 triệu năm.

Hóa thạch 4,2 tỷ năm tuổi

Các nhà khoa học cho rằng những hóa thạch mới được phát hiện có tuổi đời lên tới 4,2 tỷ năm. Điều này chứng minh trái đất đã hình thành cách đây khoảng 4,5 tỷ năm thay vì từ 3,5 - 3,7 tỷ năm như những xác định trước đây.

phat hien hoa thach 42 ty nam tuoi co the tiet lo su song lau doi nhat tren trai dat hinh 1

Những hóa thạch trên có thể tiết lộ sơ lược về một trong những sự sống đầu tiên trên trái đất. Ảnh: Tạp chí Cổ sinh vật học Thụy Sĩ

Việc phát hiện ra rằng sự sống đầu tiên trên trái đất có thể được hình thành từ rất lâu là khá thú vị, do nó cho thấy nguồn gốc sự sống vẫn có thể tồn tại ngay cả khi trái đất đã tiến hóa qua hàng tỷ năm. Ngoài ra, các nhà khoa học còn tin rằng những vi hóa thạch mới phát hiện này có thể là dấu hiệu của người ngoài hành tinh từng đặt chân đến trái đất.

Các hóa thạch lần đầu được đề cập đến trong một nghiên cứu năm 2017 do nhà nghiên cứu Dominic Papineau phụ trách. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, nguồn gốc sinh học của chúng còn bị nghi ngờ khá nhiều. Để giải đáp những nghi ngờ đó, các nghiên cứu về vi hóa thạch lần lượt được thực hiện và đã được tổng hợp lại để công bố trên tạp chí Science Advances trong tháng 4 này.

Trong nghiên cứu, cấu trúc của sự sống lâu đời nhất trên trái đất được mô tả có chiều dài gần 1cm. Thiết kế của nó tương tự như một số loại vi khuẩn hiện nay. Tất nhiên, việc khám phá ra bằng chứng về sự sống lâu đời nhất trên trái đất cũng mở ra nhiều câu hỏi.

Cần thêm những bằng chứng

Theo Vice News, vào năm 2017, nhà nghiên cứu Papineau cho rằng nếu sự sống đầu tiên trên trái đất chỉ mất một thời gian ngắn để phát triển thì sẽ đặt ra nhiều câu hỏi triết học hơn về “xác suất sống” nói chung.

Mặc dù việc phát hiện ra sự sống lâu đời nhất trên trái đất khá thú vị, nhưng vẫn chưa có bằng chứng xác thực 100% nào chứng minh được nguồn gốc sinh học của những vi hóa thạch này. Nhiều nghiên cứu mới về các vi hóa thạch và sự hình thành của chúng vẫn đang được thực hiện và trong tương lai sẽ sớm được công bố.

Các nhà nghiên cứu cho rằng những vi hóa thạch có thể là dấu hiệu của sự sống cổ đại. Tuy nhiên, cần phải chứng minh rằng cấu trúc của chúng thực sự có nguồn gốc từ tự nhiên chứ không phải do tác động của các quá trình sau này.

Nếu những điều trên được chứng minh thì một kỷ lục mới về sự sống lâu đời nhất trên trái đất sẽ được xác nhận.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: