(CLO) Ngày 4/4/2019 tới đây, một nhà bia ghi danh thông tin cùng những lời dạy của Bác Hồ với Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng sẽ được tái hiện tại xóm Bờ Rạ, xã Tân Thái, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, một lần nữa tên tuổi của cụ Huỳnh Thúc Kháng - một ký giả nổi tiếng lại được nhắc đến.
(CLO) Là một trong những nhà báo trực tiếp đứng giảng dạy tại trường làm báo Huỳnh Thúc Kháng, nhà báo Xuân Thủy đã có những đánh giá tâm huyết về lớp báo chí này.
(CLO) Tôi bật khóc vì sung sướng khi nhận được tin Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa ký Bằng công nhận Di tích lịch sử cấp Quốc gia và cả việc hoàn thành khắc, dựng bia nữa địa điểm nơi tổ chức Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng tại xã Tân Thái huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên…
(CLO) Ngày 26/4, Bảo tàng lịch sử Thừa Thiên - Huế đã tổ chức Lễ công bố và đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử Tòa soạn Báo Tiếng Dân, tại số 193 đường Huỳnh Thúc Kháng, TP Huế.
(CLO) Ngày 09/5/2024, Bảo tàng Báo chí Việt Nam tổ chức lễ cất nóc công trình tu bổ, tôn tạo Di tích lịch sử quốc gia Địa điểm Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng tại xã Tân Thái, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.
(CLO) Hướng tới kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6), chiều 14/6, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Tổng kết và trao Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng, tỉnh Thái Nguyên, lần thứ I - năm 2024. Đây là giải báo chí quy mô cấp tỉnh đầu tiên của Thái Nguyên.
(CLO) Được khởi công ngày 18/1/2024, trải qua gần 7 tháng thi công, ngày 9/8 tới đây công trình tu bổ, tôn tạo Di tích lịch sử quốc gia địa điểm Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng sẽ được khánh thành.
(CLO) Chương trình khánh thành và bàn giao Công trình tu bổ, tôn tạo Di tích lịch sử quốc gia Địa điểm Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng do Hội Nhà báo Việt Nam và Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Thái Nguyên đồng tổ chức vào sáng 9/8 tại xã Tân Thái, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Chương trình được phát sóng trực tiếp trên Đài PTTH Thái Nguyên, được livestream trên báo điện tử congluan.vn.
(NB&CL) Đó là nhìn nhận của Tổng Bí thư Trường Chinh khi tới thăm ngôi trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng tháng 6/1949. Chỉ tổ chức được duy nhất một khóa học ngắn hạn trong vòng 3 tháng, lại trong hoàn cảnh kháng chiến, nhưng trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng đã là nơi đào tạo nên những “hạt giống đỏ” đầu tiên của nền báo chí cách mạng nước nhà.
(CLO) Chiều ngày 7/11, tại Khu di tích Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng (xã Tân Thái, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên), Báo Người Lao Động trao tặng 2.000 lá cờ Tổ quốc, trao tặng 50 triệu đồng cho các em học sinh nghèo vượt khó và hỗ trợ 200 triệu đồng người dân bị ảnh hưởng bão lũ.
(CLO) Nữ sinh Trường Trung học Phổ thông Huỳnh Thúc Kháng (thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) sau khi đánh bạn cùng lớp, lấy dụng cụ chích điện để hù dọa bạn đã bị nhà trường đình chỉ học một tuần.
(CLO) Ngày 22/3, Đoàn công tác của Học viện Báo chí và Tuyên truyền (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) có buổi thăm Di tích quốc gia Địa điểm Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng; nghiên cứu thực tế tại Thái Nguyên về công tác lãnh đạo, quản lý báo chí trên địa bàn tỉnh.
(CLO) Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thạnh Bình, thành phố Đà Nẵng đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa hướng đến kỷ niệm 150 năm Ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng (1/10/1876-1/10/2026).
(NB&CL) Tháng 10 này là tròn 150 năm ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng, người mà cả cuộc đời và sự nghiệp là tấm gương sáng ngời về lòng yêu nước, khí tiết, nhân cách và tinh thần tận tụy phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân. Như nhấn mạnh của Bác Hồ trong thư gửi đồng bào cả nước ngày 29/4/1947 báo tin cụ Huỳnh qua đời: “…Cụ Huỳnh là một người học hành rất rộng, chí khí rất bền, đạo đức rất cao… Cụ Huỳnh là người mà giàu sang không làm xiêu lòng, nghèo khổ không làm nản chí, oai vũ không làm sờn gan. Cả đời cụ Huỳnh không cầu danh vị, không cầu lợi lộc, không thèm làm giàu, không thèm làm quan. Cả đời cụ Huỳnh chỉ phấn đấu cho dân được tự do, nước được độc lập”.
(CLO) Sáng 30/9, tại Tỉnh ủy Thái Nguyên, Bảo tàng Báo chí Việt Nam phối hợp với Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức lễ khai mạc Trưng bày chuyên đề “Nhà chí sĩ, nhà báo Huỳnh Thúc Kháng: Trọn đời vì nước, vì dân”, nhân kỷ niệm 150 năm Ngày sinh nhà chí sĩ, nhà báo Huỳnh Thúc Kháng (1/10/1876 - 1/10/2026).
(CLO) Từ Báo Tiếng Dân đến Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng, di sản của nhà chí sĩ, nhà báo Huỳnh Thúc Kháng không chỉ ghi dấu một chặng đường của báo chí cách mạng Việt Nam, mà còn gợi mở những giá trị bền vững của nghề báo hôm nay - đó là bản lĩnh, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm với đất nước, nhân dân và xã hội.
(CLO) Ngày 30/9, tại thành phố Đà Nẵng, sự kiện phát hành Bộ tem bưu chính “Kỷ niệm 150 năm Ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng” đã diễn ra trang trọng. Hơn cả một ấn phẩm bưu chính, bộ tem là một thước phim lịch sử thu nhỏ, tôn vinh một bậc đại trí thức, một nhà yêu nước vĩ đại đã dành trọn cuộc đời phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.
(CLO) Nhân kỷ niệm 150 năm Ngày sinh nhà chí sĩ, nhà báo Huỳnh Thúc Kháng (1/10/1876 - 1/10/2026), những giá trị từ cuộc đời, sự nghiệp và di sản báo chí của ông tiếp tục được nhìn nhận không chỉ ở ý nghĩa lịch sử, mà còn ở những giá trị nghề nghiệp vẫn còn nguyên ý nghĩa đối với báo chí hôm nay.
(CLO) Sáng 1/10, tại thành phố Đà Nẵng, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ kỷ niệm 150 năm Ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng (1/10/1876 - 1/10/2026), bậc tiền bối, chí sỹ yêu nước kiên trung, nhà văn hóa lớn, tấm gương mẫu mực về đạo đức, nguyên Quyền Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm.