EU đề xuất cấm nhập khẩu khí đốt của Nga vào cuối năm 2027

(CLO) EU dự kiến cấm hoàn toàn nhập khẩu khí đốt Nga vào cuối 2027, bắt đầu hạn chế hợp đồng giao ngay từ 2025, nhằm giảm phụ thuộc năng lượng giữa lúc chi phí LNG tăng mạnh.

Theo Bloomberg, Liên minh châu Âu (EU) đang lên kế hoạch đề xuất các biện pháp nhằm cấm nhập khẩu khí đốt từ Nga vào cuối năm 2027. Đây là một động thái quan trọng trong bối cảnh EU tìm cách giảm sự phụ thuộc vào nguồn năng lượng từ quốc gia này.

770-202505060926451.png
Hình minh họa đường ống khí đốt. Ảnh: Sean Gallup

EU dự kiến sẽ công bố một đề xuất chi tiết vào tháng 6, trong đó nêu rõ kế hoạch cấm hoàn toàn việc nhập khẩu khí đốt từ Nga thông qua các thỏa thuận mới cũng như các hợp đồng giao ngay hiện có.

Cùng với đó, Ủy ban châu Âu (EC) cũng có kế hoạch công bố các biện pháp hạn chế cụ thể đối với khí đốt đường ống và nguồn cung LNG từ Nga theo các hợp đồng dài hạn.

Sự kiện này dự kiến diễn ra tại Strasbourg vào ngày 6 tháng 5, theo thông tin từ các nguồn tin đáng tin cậy.

Bloomberg cho biết các chính sách liên quan đến hợp đồng giao ngay sẽ bắt đầu có hiệu lực muộn nhất vào năm 2025. Trong khi đó, các biện pháp hạn chế đối với những thỏa thuận dài hạn sẽ được triển khai đầy đủ vào cuối năm 2027.

Lộ trình thực hiện kế hoạch này phụ thuộc lớn vào khả năng của EU trong việc tìm kiếm các nguồn cung LNG thay thế từ nhiều khu vực như châu Phi, Canada, Qatar, Mỹ và một số quốc gia khác.

Để đạt được mục tiêu, EU dự kiến tiến hành các cuộc đàm phán thương mại với chính quyền của Tổng thống Donald Trump.

Tuy nhiên, các nguồn tin nhấn mạnh rằng những kế hoạch này, dù đã được lên lịch trình bày tại phiên họp của Nghị viện châu Âu vào ngày 6 tháng 5, vẫn có thể thay đổi tùy theo tình hình thực tế.

Trước đó, Reuters đưa tin rằng EC đang xem xét các giải pháp pháp lý để hỗ trợ các công ty EU rút khỏi các hợp đồng cung cấp khí đốt hiện tại với Nga mà không phải đối mặt với các khoản phạt. Ngoài ra, EU cũng dự định công bố một lộ trình toàn diện vào ngày 6 tháng 5 nhằm từng bước loại bỏ sự phụ thuộc vào các nguồn năng lượng từ Nga.

Vào tháng 5 năm 2022, Liên minh châu Âu đã khởi động chương trình REPowerEU với mục tiêu chấm dứt hoàn toàn sự lệ thuộc vào khí đốt Nga vào năm 2027. Đây là một phần trong nỗ lực dài hạn để đảm bảo an ninh năng lượng cho khu vực.

Trong bối cảnh đó, chi phí nhập khẩu LNG từ Nga của EU đã tăng gần gấp bốn lần trong vòng ba năm qua, nguyên nhân chủ yếu đến từ việc giá cả leo thang và khối lượng cung cấp ngày càng lớn.

Xem thêm

Giữa áp lực lãi suất tăng, VPBankS sẵn sàng bứt tốc mảng margin nhờ lợi thế về vốn

Giữa áp lực lãi suất tăng, VPBankS sẵn sàng bứt tốc mảng margin nhờ lợi thế về vốn

Dù thị trường chứng khoán chịu tác động từ lãi suất tăng và biến động địa chính trị, VPBankS vẫn ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trong quý I/2026. Nền tảng vốn vững chắc cùng năng lực huy động mạnh là lợi thế giúp công ty tiếp tục gia tăng thị phần, hoàn thành kế hoạch ĐHĐCĐ giao.

Tròn một năm Nghị quyết 68: Khu vực tư nhân đã chuyển từ phòng thủ sang khát vọng lớn lên

Tròn một năm Nghị quyết 68: Khu vực tư nhân đã chuyển từ phòng thủ sang khát vọng lớn lên

(CLO) Trao đổi với Nhà báo và Công luận về một năm thực hiện Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, Luật sư Bùi Văn Thành, Trưởng Văn phòng Luật sư Mặt Trời Mới, Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC), Phó Chủ tịch Liên chi hội Tài chính Khu công nghiệp Việt Nam (VIPFA), cho rằng khu vực tư nhân đang xuất hiện những chuyển động mới cả về niềm tin, quy mô đầu tư và tư duy phát triển.

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

Ninh Bình: Kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực

Ninh Bình: Kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực

(CLO) Theo báo cáo của Thống kê tỉnh Ninh Bình, tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2026 của tỉnh tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, với sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, du lịch tăng trưởng mạnh; đầu tư công được đẩy nhanh, trong khi đời sống dân cư cơ bản ổn định.
Doanh nghiệp nhà nước cần một cuộc cải cách thể chế thực chất

Doanh nghiệp nhà nước cần một cuộc cải cách thể chế thực chất

(NB&CL) Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế nhà nước trong giai đoạn phát triển mới không chỉ dừng lại ở việc khẳng định vai trò chủ đạo, mà quan trọng hơn là định nghĩa lại cách thức thực hiện vai trò này theo hướng “kiến tạo – dẫn dắt – lan tỏa”. Tuy nhiên, để chuyển hóa tư duy thành năng lực thực chất, khu vực doanh nghiệp nhà nước (DNNN) phải vượt qua những mâu thuẫn nội tại kéo dài nhiều năm.
Cỡ chữ bài viết: