Quá cảnh khí đốt của Nga qua Ukraine phụ thuộc vào thỏa thuận giữa EU và Kiev

(CLO) Nga sẵn sàng duy trì cung cấp khí đốt qua Ukraine, dù hợp đồng hiện tại trị giá 700-800 triệu USD mỗi năm sẽ hết hạn vào 2025.

Nga sẵn sàng tiếp tục cung cấp khí đốt tới châu Âu qua nhiều tuyến đường, bao gồm cả qua Ukraine. Tuy nhiên, tương lai của việc quá cảnh qua lãnh thổ quốc gia này sẽ phụ thuộc vào các thỏa thuận giữa Liên minh châu Âu (EU) và chính phủ Kiev, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak nhấn mạnh trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Rossiya-24.

qua canh khi dot cua nga qua ukraine phu thuoc vao thoa thuan giua eu va kiev hinh 1

Các đường dẫn nguyên liệu xuyên quốc gia. Ảnh: Interos

Ông Alexander Novak cho biết: “Cho đến nay, vấn đề này vẫn chưa được giải quyết, mặc dù các quốc gia châu Âu tỏ ra quan tâm đến việc duy trì nguồn cung. Tuy nhiên, điều này trước tiên phụ thuộc vào việc EU và Kiev đạt được thỏa thuận về khả năng tiếp tục vận chuyển khí đốt qua Ukraine. Về phía chúng tôi, Nga đã nhiều lần khẳng định sẵn sàng tiếp tục cung cấp khí đốt không chỉ qua tuyến đường hiện có, mà còn qua nhiều lộ trình khác.”

Phó Thủ tướng Nga cũng lưu ý rằng một số chính trị gia thực dụng tại châu Âu đang nhấn mạnh sự cần thiết phải duy trì nguồn cung khí đốt qua Ukraine.

"Như chúng ta biết, sản lượng khí đốt nội địa tại châu Âu khá thấp, vì vậy phần lớn nguồn khí đốt mà châu Âu sử dụng đều được nhập khẩu, dưới hình thức khí đốt đường ống hoặc khí tự nhiên hóa lỏng (LNG)", ông Novak giải thích thêm.

Ukraine dự kiến ngừng quá cảnh khí đốt của Nga qua lãnh thổ nước này vào ngày 1/1/2025, khi hợp đồng 5 năm hiện tại hết hiệu lực. Trước đó, trong tháng 12 này, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định sẽ không có hợp đồng mới cho việc vận chuyển khí đốt của Nga qua Ukraine. Tuy nhiên, ông Putin nhấn mạnh Nga và tập đoàn khí đốt Gazprom sẽ vượt qua được thách thức này.

Tổng thống Nga cũng chỉ ra rằng Ukraine đã từ chối gia hạn hợp đồng, dù nước này thu về khoảng 700-800 triệu USD mỗi năm nhờ vào hoạt động vận chuyển khí đốt này.

Trong bối cảnh nguồn cung năng lượng toàn cầu gặp nhiều biến động, quyết định về quá cảnh khí đốt qua Ukraine không chỉ ảnh hưởng đến Nga mà còn đặt ra thách thức lớn cho an ninh năng lượng châu Âu. Việc duy trì nguồn cung từ Nga qua Ukraine, một tuyến đường truyền thống, sẽ phụ thuộc vào nỗ lực phối hợp của tất cả các bên liên quan nhằm đảm bảo lợi ích chung.

Dũng Phan (Theo TASS)

Xem thêm

Doanh nghiệp nhà nước cần một cuộc cải cách thể chế thực chất

Doanh nghiệp nhà nước cần một cuộc cải cách thể chế thực chất

(NB&CL) Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế nhà nước trong giai đoạn phát triển mới không chỉ dừng lại ở việc khẳng định vai trò chủ đạo, mà quan trọng hơn là định nghĩa lại cách thức thực hiện vai trò này theo hướng “kiến tạo – dẫn dắt – lan tỏa”. Tuy nhiên, để chuyển hóa tư duy thành năng lực thực chất, khu vực doanh nghiệp nhà nước (DNNN) phải vượt qua những mâu thuẫn nội tại kéo dài nhiều năm.
Quảng Trị: Dự án cảng biển 15.000 tỷ đồng “chạy nước rút” để khai thác 2 bến đầu tiên

Quảng Trị: Dự án cảng biển 15.000 tỷ đồng “chạy nước rút” để khai thác 2 bến đầu tiên

(CLO) Dự án cảng nước sâu Mỹ Thủy, “cửa ngõ” logistics chiến lược của tỉnh Quảng Trị trên tuyến Hành lang kinh tế Đông - Tây với vốn đầu tư 15.000 tỷ đồng, đang được triển khai thi công “chạy nước rút” để sớm đưa vào khai thác 2 bến cảng đầu tiên thuộc giai đoạn 1.
Muốn doanh nghiệp Nhà nước bứt phá, phải xóa “nỗi sợ trách nhiệm”

Muốn doanh nghiệp Nhà nước bứt phá, phải xóa “nỗi sợ trách nhiệm”

(NB&CL) Trao đổi với Báo Nhà báo và Công luận, Luật sư Nguyễn Thanh Hà, Chủ tịch Công ty Luật SBLAW khẳng định: Nghị quyết 79-NQ/TW về phát triển kinh tế nhà nước không chỉ là một văn bản định hướng chính trị đơn thuần, mà nó chứa đựng những thay đổi mang tính "vượt rào" về tư duy thể chế.
Doanh nghiệp nhà nước phải vận hành theo logic thị trường

Doanh nghiệp nhà nước phải vận hành theo logic thị trường

(NB&CL) Nghị quyết 79-NQ/TW (Nghị quyết 79) được ban hành trong bối cảnh yêu cầu nâng cao hiệu quả hoạt động của khu vực doanh nghiệp nhà nước ngày càng trở nên cấp thiết, khi khu vực này vẫn nắm giữ nguồn lực lớn nhưng hiệu quả chưa tương xứng.
Cỡ chữ bài viết: