Chi phí giải quyết khủng hoảng khí hậu tăng hơn 800%

(CLO) Nghiên cứu mới cho thấy, số tiền cần thiết để hỗ trợ các cộng đồng đối mặt với các trường hợp khẩn cấp liên quan đến thời tiết khắc nghiệt đã tăng hơn 800% trong hai thập kỷ qua.

Báo cáo do Oxfam công bố hôm thứ Ba (7/6) cho thấy, không chỉ nhu cầu tài trợ nhân đạo của Liên Hợp Quốc liên quan đến thời tiết khắc nghiệt hiện tăng mạnh so với 20 năm trước, mà các quốc gia tài trợ cũng không theo kịp với chi phí đáng kinh ngạc của cuộc khủng hoảng khí hậu.

chi phi giai quyet khung hoang khi hau tang hon 800 hinh 1

Thời tiết khắc nghiệt ở Kenya. Ảnh: GI

Bài liên quan

Ngành du lịch của Pakistan rung chuyển do biến đổi khí hậu

Hỏa hoạn, lũ lụt và khí hậu có thể quyết định cuộc bầu cử Úc

Hạn hán chưa từng có ở Pháp cho thấy biến đổi khí hậu đang 'ngoài tầm kiểm soát'

Hơn 90% rạn san hô lớn nhất thế giới của Úc bị tẩy trắng do biến đổi khí hậu

Năm 2021, thiệt hại kinh tế do các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt gây ra là khoảng 329 tỷ USD trên toàn cầu, năm cao thứ ba trong lịch sử và gần gấp đôi tổng số viện trợ mà các quốc gia giàu có quyên góp cho các quốc gia nghèo hơn cùng năm đó.

Từ năm 2000 đến 2002, LHQ cần trung bình 1,6 tỷ USD tài trợ mỗi năm cho các dự án nhân đạo sau các sự kiện thời tiết khắc nghiệt. Từ năm 2019 đến năm 2021, họ đang cần trung bình 15,5 tỷ USD mỗi năm, tăng hơn 800% trong 20 năm.

Ngoài ra, báo cáo cho thấy các quốc gia tài trợ giàu có chỉ cung cấp một nửa trong số đó.

"Biến đổi khí hậu đang gây hại và sẽ tiếp tục gây hại cho người da đen, người bản địa, người da màu và các cộng đồng dễ bị tổn thương khác, phá vỡ sinh kế, văn hóa, sức khỏe và lối sống của họ", ông Russell Armstrong, chuyên gia khí hậu cao cấp của Oxfam Mỹ cố vấn chính sách cho hay.

"Mặc dù thiệt hại kinh tế do biến đổi khí hậu, ước tính từ 300 tỷ đến 500 tỷ USD trên toàn cầu, ngang bằng với trợ cấp của chính phủ cho nhiên liệu hóa thạch, nhưng các lời kêu gọi giải pháp vẫn chưa được lắng nghe", ông nói thêm.

Kể từ năm 2017, khoảng 54% các nước phát triển chịu trách nhiệm về nguyên nhân của cuộc khủng hoảng khí hậu ngày nay đã đáp ứng các lời kêu gọi nhân đạo của Liên Hợp Quốc.

Từ việc giải quyết các cuộc chiến tranh đến tình trạng khan hiếm lương thực trên toàn cầu, các nhà nghiên cứu cho rằng cuộc khủng hoảng khí hậu đang gây áp lực tài chính lớn hơn nữa đối với hệ thống nhân đạo vốn đã khó khăn của LHQ.

Tác động của các thảm họa do biến đổi khí hậu gây ra làm trầm trọng thêm tình trạng bất bình đẳng vốn đã ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng vật chất và xã hội của một quốc gia, chủ yếu ảnh hưởng nặng nề nhất đến các quốc gia có thu nhập thấp. Những quốc gia như vậy thường thiếu cơ sở hạ tầng thích hợp và tiền cần thiết để phục hồi sau thảm họa.

Theo báo cáo, các quốc gia có nhiều phản hồi liên quan đến khủng hoảng thời tiết cực đoan bao gồm Afghanistan, Burkina Faso, Burundi, Chad, Cộng hòa Dân chủ Congo, Haiti, Kenya, Niger, Somalia, Nam Sudan và Zimbabwe.

Trong khi đó, các quốc gia giàu có như Mỹ tiếp tục thải ra nhiều khí thải gây ra các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt này. Ông Armstrong cho biết, với tư cách là quốc gia phát thải ô nhiễm carbon lớn nhất trong lịch sử "Mỹ có nghĩa vụ ưu tiên cuộc chiến chống biến đổi khí hậu và hỗ trợ chi phí hủy hoại do thời tiết khắc nghiệt".

Hoàng Nam (theo CNN)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: