Gần 25% nhà lập pháp Mỹ phủ nhận biến đổi khí hậu

(CLO) Mỹ trở thành quốc gia ngoại lệ trên trường quốc tế khi gần 25% thành viên Quốc hội bác bỏ thực tế về biến đổi khí hậu, ngay cả khi công chúng ngày càng lo ngại về tình trạng nóng lên toàn cầu nguy hiểm, theo một phân tích cho thấy.

Theo một nghiên cứu gần đây về các tuyên bố của các thành viên Quốc hội hiện tại, tổng cộng có 123 đại diện liên bang, gồm 100 hạ nghị sĩ và 23 thượng nghị sĩ, phủ nhận sự tồn tại của biến đổi khí hậu do con người gây ra.

"Điều này thực sự đáng lo ngại", Kat So, giám đốc chiến dịch năng lượng và môi trường tại Trung tâm Tiến bộ Mỹ, người viết báo cáo, cho biết.

Báo cáo định nghĩa những người phủ nhận biến đổi khí hậu là những người nói rằng khủng hoảng khí hậu không có thật hoặc không phải do con người gây ra, hoặc tuyên bố rằng thời tiết khắc nghiệt không phải do sự nóng lên toàn cầu gây ra.

gan 25 nha lap phap my phu nhan bien doi khi hau hinh 1

Nhiệt kế đồng hồ hiển thị 105 độ F (khoảng 40 độ C) trong mùa hè nóng nhất lịch sử tại Florida, Mỹ, ngày 30/7/2023. Ảnh: EPA

Báo cáo cũng nêu bật các ví dụ điển hình về những người trong Quốc hội Mỹ phủ nhận biến đổi khí hậu. Thượng nghị sĩ Texas Ted Cruz nói vào năm 2018: "Tất nhiên khí hậu đang thay đổi. Khí hậu đã thay đổi ngay từ đầu và sẽ tiếp tục thay đổi miễn là Trái đất còn tồn tại".

Báo cáo cũng phát hiện ra rằng các nhà lập pháp phủ nhận biến đổi khí hậu đã nhận được tổng cộng 52 triệu USD tiền quyên góp cho chiến dịch trọn đời từ ngành công nghiệp nhiên liệu hóa thạch.

Tuy nhiên, tỷ lệ các nhà lập pháp phủ nhận khủng hoảng khí hậu đã giảm dần trong những năm gần đây. Chỉ 5 năm trước, 150 nhà lập pháp đã phủ nhận cuộc khủng hoảng. Nhiều quan chức được bầu không phủ nhận cuộc khủng hoảng vẫn sử dụng lời lẽ chống khí hậu và làm việc để ngăn chặn các chính sách hạn chế khí nhà kính.

Mặc dù 23% thành viên Quốc hội Mỹ bác bỏ cuộc khủng hoảng khí hậu, các cuộc thăm dò cho thấy công chúng Mỹ đã có những động thái đáng kể theo hướng ngược lại.

Theo nhiều nghiên cứu, chỉ ít hơn 1/5 người ở Mỹ bác bỏ những phát hiện của khoa học khí hậu, với cuộc thăm dò kéo dài của Đại học Yale cho thấy những người "bỏ qua" chỉ chiếm 11%.

Trong khi đó, một nhóm lớn hơn ngày càng lo lắng về cuộc khủng hoảng khí hậu sau một loạt những năm nóng kỷ lục và một loạt các vụ cháy rừng, bão và các sự kiện khác do khí hậu gây ra. Các cuộc khảo sát của Đại học Yale cho thấy hơn một nửa người Mỹ hiện đang "báo động" hoặc "lo ngại" về biến đổi khí hậu.

Hoài Phương (theo Guardian)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: