Tân Trào - Kim Long: “Tiến khả dĩ công, thoái khả dĩ thủ”

Tân Trào - Kim Long: “Tiến khả dĩ công, thoái khả dĩ thủ”

(NB&CL) Tân Trào là một xã của huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Tân Trào trước kia có tên là Kim Long, nơi điều kiện địa lý thuận lợi, có núi Hồng, sông Phó Đáy che chở, có đường liên lạc đi nhiều ngả thuận lợi, các nhà quân sự hay lựa chọn “tiến khả dĩ công, thoái khả dĩ thủ” và được lưu truyền trong dân gian câu ca: “Kim Long đất hiểm tứ bề/ Kẻ địch muốn chết thì về Kim Long”. “Có dân tốt, cơ sở cách mạng tốt, địa hình tốt”, Tân Trào- Kim Long đã tiếp nối Pác Bó trở thành căn cứ địa thứ hai của cách mạng Việt Nam, trở thành trung tâm lãnh đạo Tổng khởi nghĩa tháng 8/1945.