(CLO) Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Khoa học và Công nghệ phát triển trợ lý ảo hỗ trợ học tập kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức dựa trên công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên.
Thời gian qua, Bắc Ninh đã dành nhiều nguồn lực cùng những cách là sáng tạo trong công tác giảm nghèo, mang lại nhiều kết quả nổi bật. Trong đó việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin và dữ liệu số vào công tác quản lý, giám sát các chính sách an sinh đã tạo ra bước tiến quan trọng, giúp các nguồn lực đến đúng đối tượng, kịp thời và hiệu quả hơn.
Xác định giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, Thái Nguyên đã và đang triển khai nhiều giải pháp sáng tạo và đồng bộ, thực hiện hiệu quả chính sách hỗ trợ giảm nghèo gắn với phát triển bền vững.
Chuyển đổi số đang dần làm thay đổi cách tiếp cận trong công tác giảm nghèo, trong đó, ứng dụng AI trong thương mại điện tử là hướng đi đầy triển vọng giúp người dân và hợp tác xã tại các xã vùng nông thôn nâng cao kỹ năng số, vận hành hiệu quả gian hàng trực tuyến và đưa sản phẩm địa phương vươn xa hơn trên thị trường số.
(CLO) Phú Thọ, vùng Đất Tổ với địa hình đồi núi phức tạp đã coi chuyển đổi số ở các xã vùng cao là "khâu khó" nhất. Tuy nhiên, bằng nhiều chiến lược cụ thể, tỉnh Phú Thọ đã tạo ra những bước đột phá mới. Hành trình đưa công nghệ về vùng xa, thu hẹp khoảng cách số theo tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW đang chứng minh: Vùng cao không phải là vùng trũng về công nghệ.
(CLO) "Bình dân học vụ số" không chỉ là một phong trào, mà là một bước nhảy vọt lịch sử của tỉnh Lạng Sơn. Những thay đổi sau chiến dịch này vô cùng ấn tượng, nếu trước kia người dân học chữ để đọc sách báo, thì nay họ học công nghệ để tiếp cận thị trường số, đăng ký dịch vụ công trực tuyến.
(CLO) Thông tin trên được ThS. Lê Việt Cường, Phó phòng Tổ chức - Hành chính, phụ trách công tác chuyển đổi số (Trường Cao đẳng Điện tử, Điện lạnh Hà Nội), chia sẻ tại Hội thảo khoa học “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong phát triển giáo dục nghề nghiệp” diễn ra sáng 6/11 tại Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA).
(CLO) Chiều 1/11, Tỉnh đoàn Hưng Yên phối hợp Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh và Trung tâm Chuyển đổi số thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lớp học trực tuyến “Bình dân học vụ số” cho người dân trên địa bàn tỉnh.
(CLO) Sau gần 9 tháng triển khai phong trào “Bình dân học vụ số”, Tỉnh đoàn Hưng Yên đã tạo nên những con số ấn tượng với hơn 8.000 điểm cầu trực tuyến được thiết lập, thu hút trên 1 triệu lượt đoàn viên, thanh niên và người dân tham gia, góp phần quan trọng vào công cuộc nâng cao năng lực số cho toàn dân.
(CLO) Chiều 13/9, Đảng ủy Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tổ chức Hội nghị chuyên đề “Bình dân học vụ số – Quốc hội số: Khung kiến thức, kỹ năng số cho Quốc hội hiện đại”. Theo dự kiến, Hội nghị có gần 4.000 đại biểu tham dự trực tiếp và trực tuyến.
Với mục tiêu nâng cao năng lực số cho toàn hệ thống, Agribank chính thức triển khai Chương trình “Bình dân học vụ số”, hướng đến phổ cập kiến thức chuyển đổi số, kỹ năng số và xây dựng văn hóa số trên toàn hệ thống.
(CLO) Học sinh, sinh viên tham gia phong trào "Bình dân học vụ số" giúp người nghèo, vùng sâu, vùng xa tiếp cận và sử dụng kỹ năng số, nâng cao đời sống.
(NB&CL) Tội phạm sử dụng công nghệ cao trên không gian mạng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản là vấn đề nhức nhối thời gian qua, gây thiệt hại lớn cho người dân, doanh nghiệp.
(CLO) Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai vừa có công văn gửi các cơ quan báo chí địa phương; Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao các huyện, thị xã, thành phố về việc tuyên truyền, phổ biến 6 kỹ năng số cơ bản cho người dân.
(CLO) UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành văn bản yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn triển khai các giải pháp thúc đẩy hoạt động của Tổ Công nghệ số cộng đồng tại địa phương.
(CLO) Google có kế hoạch đào tạo 20.000 phụ nữ và thanh niên Nigeria về kỹ năng số và cung cấp khoản tài trợ 1,2 tỷ naira (1,6 triệu đô la Mỹ) để giúp tạo ra một triệu việc làm kỹ thuật số ở nước này.