Hong Kong từ chối áp lệnh trừng phạt của Mỹ với siêu du thuyền Nga

(CLO) Nhà lãnh đạo Hong Kong John Lee hôm qua (11/10) cho biết ông sẽ chỉ thực hiện các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc, sau khi Hoa Kỳ cảnh báo mảng tài chính của lãnh thổ này có thể bị ảnh hưởng nếu nó hoạt động như một nơi trú ẩn an toàn cho các cá nhân bị trừng phạt.

Tuyên bố của ông Lee hôm 11/10 được đưa ra vài ngày sau khi một du thuyền sang trọng có mối liên kết với nhà tài phiệt Nga Alexey Mordashov cập cảng Hong Kong.

hong kong tu choi ap lenh trung phat cua my voi sieu du thuyen nga hinh 1

Siêu du thuyền Nord (bên trái) trị giá hơn 500 triệu USD ở ngoài khơi Đảo Hong Kong bên ngoài Cảng Victoria vào ngày 7/10 vừa qua. (Nguồn: TVB/ AP, File)

Tỷ phú Mordashov, người được cho là có quan hệ mật thiết với Tổng thống Nga Vladimir Putin, đã bị Mỹ, Anh và Liên minh châu Âu trừng phạt vào tháng 2 sau cuộc xung đột Ukraine của Nga. Các nhà chức trách Hong Kong đã nói rằng họ không thực hiện các biện pháp trừng phạt đơn phương do các Chính phủ khác áp đặt.

“Chúng tôi không thể làm bất cứ điều gì không có cơ sở pháp lý. Chúng tôi sẽ tuân thủ các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc, đó là hệ thống của chúng tôi, đó là pháp quyền của chúng tôi”, ông Lee nói.

Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết trong một tuyên bố hôm 10/10 rằng: “Việc các cá nhân có thể sử dụng Hong Kong làm nơi trú ẩn an toàn nhằm trốn tránh lệnh trừng phạt từ nhiều khu vực pháp lý càng đặt ra câu hỏi về tính minh bạch của môi trường kinh doanh nơi đây”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng cho biết danh tiếng của thành phố như một trung tâm tài chính "phụ thuộc vào việc tuân thủ luật pháp và tiêu chuẩn quốc tế" và các công ty Hoa Kỳ "ngày càng xem xét môi trường kinh doanh của Hong Kong với sự thận trọng" do sự xói mòn mức độ tự chủ và các quyền tự do từng rất cao của Hong Kong.

Siêu du thuyền Nord trị giá 500 triệu USD, được cho là thuộc sở hữu của Mordashov, đã neo đậu tại cảng Hong Kong vào hôm 11/10 sau chuyến hành trình kéo dài một tuần từ thành phố Vladivostok của Nga.

Tỷ phú Mordashov là một trong những người đàn ông giàu nhất nước Nga, với khối tài sản ước tính khoảng 18 tỷ USD. Ông cũng là cổ đông chính và chủ tịch của Severstal, công ty khai thác và sản xuất thép lớn nhất của Nga. Mordashov đã cố gắng thách thức các biện pháp trừng phạt chống lại ông tại các tòa án châu Âu.

Các nhà chức trách Mỹ và châu Âu đã thu giữ hơn 10 du thuyền của các ông trùm Nga bị trừng phạt để ngăn họ đi đến các quốc gia và vùng lãnh thổ khác không bị ảnh hưởng bởi lệnh trừng phạt. Vì vậy, các nhà tài phiệt Nga đã bắt đầu cập bến du thuyền của họ tại các cảng ở những nơi như Thổ Nhĩ Kỳ , quốc gia đã duy trì quan hệ ngoại giao với Nga kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu.

Du thuyền Nord dài 141,6 m, có hai sân bay trực thăng, một hồ bơi và 20 cabin. Nó hiện đang được cắm một lá cờ của Nga.

Bắc Kinh đặt ra chính sách đối ngoại cho Hong Kong và từ chối tham gia các lệnh trừng phạt chống lại Nga vì cuộc gây hấn với Ukraine.

Hồng Vân (Theo AP)

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: