Trung Quốc yêu cầu Chính phủ Mỹ miễn trừ các biện pháp trừng phạt đối với nhà máy khí đốt Nga

(CLO) Các công ty năng lượng lớn của Trung Quốc CNOOC và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc (CNPC) đều yêu cầu Chính phủ Mỹ miễn trừ các biện pháp trừng phạt đối với nhà máy xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) mới của Nga.

Reuters đưa tin hôm thứ Sáu, trích dẫn những người có hiểu biết trực tiếp về vấn đề này, họ đang tìm cách ngăn chặn sự gián đoạn đối với các dòng nhiên liệu quan trọng.

Dự án năng lượng LNG 2 ở Bắc Cực, nằm trên Bán đảo Gyda của khu vực, được vận hành bởi Novatek, nhà sản xuất LNG độc lập lớn nhất của Nga. Dự án này sẽ có ba đoàn tàu LNG, với tổng công suất sản xuất hàng năm là 19,8 triệu tấn. Chuyến tàu đầu tiên được hạ thủy vào tháng 7, trong khi hai chuyến còn lại dự kiến khởi hành vào năm 2024 và 2025.

trung quoc yeu cau chinh phu my mien tru cac bien phap trung phat doi voi nha may khi dot nga hinh 1

Tàu chở dầu LNG phá băng Pyotr Stolypin được nhìn thấy đang neo đậu tại bến tàu của khu liên hợp đóng tàu Zvezda ở vùng Primorsky Krai, Nga. Ảnh: Sputnik.

Vào đầu tháng 11, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với doanh nghiệp khí đốt của Nga, đồng thời cấm các nước thứ ba ở châu Á và châu Âu mua LNG do nhà máy này sản xuất khi họ bắt đầu hoạt động vào năm 2024.

Trung Quốc là nước mua LNG lớn nhất thế giới và các lệnh trừng phạt của Mỹ đe dọa việc vận chuyển nguồn nhiên liệu được coi là quan trọng để sưởi ấm các ngôi nhà và cung cấp nhiên liệu cho ngành công nghiệp ở nước này.

CNOOC và CNPC mỗi bên nắm giữ 10% cổ phần tại nhà máy LNG 2 Bắc Cực, trong khi Novatek nắm giữ 60%. TotalEnergies (Pháp) và Japan Arctic LNG (Nhật Bản), một tập đoàn liên quan đến Mitsui & Co và JOGMEC, là hai cổ đông khác, mỗi bên nắm 10% cổ phần.

Cựu Bộ trưởng Kinh tế Nhật Bản Yasutoshi Nishimura trước đó đã cảnh báo rằng các biện pháp trừng phạt đối với dự án có thể có tác động tiêu cực lớn đến hoạt động kinh doanh tại Nhật Bản. Tokyo trước đó đã miễn trừ các lệnh trừng phạt cho các dự án LNG của Nga ở Sakhalin và Bắc Cực và tiếp tục cung cấp dịch vụ kiến trúc và kỹ thuật cho các dự án.

Trong khi đó, việc bắt đầu xuất khẩu từ dự án LNG 2 ở Bắc Cực có nguy cơ bị trì hoãn sau khi Novatek gửi thông báo bất khả kháng về các chuyến hàng cho một số người mua sau lệnh trừng phạt của Mỹ.

Lê Na (Theo RT)

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: