Một nửa giao dịch giữa Nga - Trung Quốc được thực hiện thông qua bên thứ ba

(CLO) Reuters đưa tin, dẫn lời các nhà tư vấn thương mại và chủ ngân hàng, cũng như các nhà nhập khẩu và xuất khẩu, có tới một nửa số giao dịch thương mại giữa Nga và Trung Quốc được thực hiện thông qua các bên trung gian.

Vào tháng 12, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký một sắc lệnh hành pháp thực hiện các bước bổ sung nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch với Nga. Vào thời điểm đó, Bộ Tài chính Mỹ đang kêu gọi các ngân hàng nước ngoài tăng cường tuân thủ các biện pháp trừng phạt chống Nga.

Vào tháng 3, tờ báo Izvestia tiết lộ rằng một số ngân hàng Trung Quốc, bao gồm Ngân hàng Công thương Trung Quốc, đã ngừng chấp nhận thanh toán bằng nhân dân tệ từ Nga vì lo ngại các lệnh trừng phạt thứ cấp, với gần 80% khoản thanh toán sang Trung Quốc bị quay trở lại.

mot nua giao dich giua nga trung quoc duoc thuc hien thong qua ben thu ba hinh 1

Ảnh minh họa: RT.

Theo các nguồn thông tin nói chuyện với Reuters với điều kiện giấu tên, những người trung gian giúp Moscow và Bắc Kinh thực hiện các khoản thanh toán xuyên biên giới được đại diện bởi các pháp nhân ở Hồng Kông, Kyrgyzstan, Kazakhstan, UAE và các quốc gia khác đã chọn không ủng hộ các chính sách trừng phạt nhằm vào Nga.

Một số công ty được cho là đã chuyển sang dịch vụ của các đại lý thanh toán, tạo ra chuỗi các công ty tạm thời để thực hiện quy trình thanh toán nhanh hơn.

Sự chậm trễ trong vận chuyển và giao dịch kéo dài đã buộc các doanh nghiệp phải chuyển sang trung gian, bất chấp mức phí tăng có thể lên tới vài nghìn đô la cho mỗi giao dịch, cũng như nguy cơ lớn về việc tịch thu lô hàng liên quan đến lệnh trừng phạt ở nước thứ ba.

Theo một trong những nguồn tin, một lô máy chủ lớn được chuyển đến Nga từ Trung Quốc qua Kazakhstan đã bị tịch thu sau khi lô hàng này nằm trong phạm vi lệnh trừng phạt của Mỹ.

Việc sử dụng các bên trung gian không mang lại sự đảm bảo cho các công ty vì các khoản thanh toán vẫn có thể bị các ngân hàng Trung Quốc từ chối, trong khi tính chất ít chính thức hơn của các thỏa thuận đó có nghĩa là các công ty Nga có thể gặp khó khăn để lấy lại tiền của họ.

Chỉ 1/5 công ty Nga được cho là có toàn quyền truy cập vào tài khoản ngân hàng Trung Quốc của họ, trong khi 30% chấp nhận chịu hạn chế.

Theo nguồn tin của Reuters, một số doanh nghiệp đã bày tỏ hy vọng rằng chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Vladimir Putin vào tháng tới sẽ giúp giải quyết vấn đề tồn đọng, trong khi những doanh nghiệp khác lại kém lạc quan hơn.

Khánh Vy (Theo RT)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: