Lý do Mỹ đe dọa trừng phạt ngân hàng EU

(CLO) Theo Bộ Tài chính Mỹ, Ngân hàng Quốc tế Raiffeisen (Áo), ngân hàng nước ngoài lớn nhất ở Nga, có nguy cơ “bị cắt khỏi hệ thống tài chính Mỹ” nếu bị phát hiện tài trợ cho quân đội Moscow.

Quan chức Bộ Tài chính Mỹ hàng đầu Anna Morris cho biết: “Là một phần trong nỗ lực gia tăng các lệnh trừng phạt của Washington, tuyên bố trên sẽ khuyến khích các ngân hàng Áo kiểm tra khả năng tiếp xúc với Nga và ‘thực hiện các biện pháp giảm thiểu’”.

Raiffeisen đã xác nhận các cuộc thảo luận với Mỹ về các biện pháp trừng phạt tiềm tàng đối với hoạt động kinh doanh ở Nga, trang web tin tức EUobserver (châu Âu) đưa tin cuối tuần qua.

ly do my de doa trung phat ngan hang eu hinh 1

Washington được cho là đã cảnh báo tập đoàn ngân hàng khổng lồ Raiffeisen của Áo về các hoạt động của họ ở Nga. Ảnh: RT.

Gã khổng lồ ngân hàng không cung cấp thêm thông tin chi tiết, nói rằng họ thường không “bình luận công khai về các cuộc thảo luận với đại diện chính quyền, như một vấn đề nguyên tắc”.

Raiffeisen là một trong những ngân hàng cho vay lớn cuối cùng của phương Tây vẫn hoạt động ở Nga. Đây là một trong hai ngân hàng nước ngoài duy nhất nằm trong danh sách 13 tổ chức tín dụng quan trọng trong hệ thống của ngân hàng trung ương Nga, ngân hàng còn lại là UniCredit của Ý.

Ngân hàng cho vay ING (Hà Lan), Commerzbank và Deutsche Bank (Đức), Ngân hàng OTP (Hungary), Intesa SanPaolo (Italy) và SEB (Thụy Điển) cũng duy trì sự hiện diện trên thị trường Nga.

Năm ngoái, ngân hàng Áo này đã công bố kế hoạch tách hoạt động kinh doanh tại Nga vào tháng 9, sau áp lực ngày càng tăng từ các chính phủ phương Tây. Tập đoàn RBI sở hữu ngân hàng này đã chống lại các yêu cầu từ Mỹ và EU về việc đẩy nhanh việc rời khỏi Nga. Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) cũng đang gây áp lực buộc họ phải rời khỏi thị trường Nga.

Các quan chức Bộ Tài chính Mỹ cũng đã thông báo cho các ngân hàng Đức về mối đe dọa trừng phạt mới, theo Commerzbank, ngân hàng thực hiện dịch vụ ngân hàng doanh nghiệp cho hầu hết các công ty Đức hoạt động ở Nga, được EUobserver trích dẫn.

Khi được hỏi liệu họ có sợ các lệnh trừng phạt tiềm tàng của Mỹ hay không, ngân hàng Đức cho biết họ “coi việc tuân thủ các biện pháp trừng phạt là điều quan trọng nhất và đã thực hiện các biện pháp dựa trên quy tắc giảm thiểu rủi ro bị trừng phạt liên quan đến Nga”.

Khánh Vy (Theo RT)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: