Đức tuyên bố cứng rắn hơn với Israel khi lập trường của châu Âu về Gaza đang thay đổi

(CLO) Ngày 27/5, tại Phần Lan, Bộ trưởng Ngoại giao Đức Johann Wadephul tuyên bố Đức sẽ không xuất khẩu vũ khí nếu chúng được sử dụng để vi phạm luật nhân đạo quốc tế.

Trong nhiều thập kỷ, Đức luôn ủng hộ Israel, dựa trên chính sách “Staatsräson” – trách nhiệm đặc biệt đối với an ninh của Israel do lịch sử Holocaust.

Tuy nhiên, lập trường này đang thay đổi khi các cuộc không kích dữ dội của Israel và tình trạng thiếu lương thực, thuốc men đã khiến Gaza rơi vào cảnh “không thể chịu đựng nổi”, theo ông Wadephul.

Trước đó, tại một cuộc họp báo ở Phần Lan, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cũng chỉ trích các cuộc không kích của Israel tại Gaza là “không còn hợp lý” và “khó hiểu” trong mục tiêu chống khủng bố.

Ông nhấn mạnh: “Các cuộc tấn công quân sự quy mô lớn của Israel tại Gaza không còn cho thấy logic trong việc đối phó với khủng bố”.

Ông Friedrich Merz trong ngày đọc tuyên thệ nhậm chức. Ảnh chụp màn hình.
Ông Friedrich Merz trong ngày đọc tuyên thệ nhậm chức. Ảnh chụp màn hình.

Sự thay đổi này diễn ra trong bối cảnh Liên minh Châu Âu đang xem xét lại chính sách với Israel, và các nước như Anh, Pháp, Canada cũng đe dọa thực hiện “hành động cụ thể” liên quan đến Gaza.

Tại Đức, Đảng Dân chủ Xã hội kêu gọi dừng xuất khẩu vũ khí cho Israel để tránh bị coi là đồng lõa với các hành vi vi phạm luật nhân đạo.

Đại sứ Israel tại Berlin, Ron Prosor, thừa nhận mối quan ngại của Đức nhưng không đưa ra cam kết cụ thể. Ông nói: “Khi Thủ tướng Merz nêu lên những chỉ trích này, chúng tôi lắng nghe rất cẩn thận vì ông ấy là một người bạn”.

Sự thay đổi của Đức đặc biệt đáng chú ý khi Thủ tướng Merz, người đắc cử vào tháng 2/2025, từng cam kết mời Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đến Đức bất chấp lệnh bắt giữ của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC).

Theo khảo sát của Civey trên báo Tagesspiegel, 51% người Đức phản đối xuất khẩu vũ khí cho Israel. Một khảo sát khác của Quỹ Bertelsmann vào tháng 5/2025 cho thấy chỉ 36% người Đức có cái nhìn tích cực về Israel, giảm từ 46% vào năm 2021.

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: