Đức mở rộng hầm trú ẩn để chuẩn bị ứng phó với tình huống khẩn cấp

Ông Ralph Tiesler, người đứng đầu Văn phòng Liên bang về Bảo vệ Dân sự và Hỗ trợ Thảm họa (BBK), cho biết nước Đức cần chủ động hơn trong việc chuẩn bị trước các tình huống khẩn cấp có thể xảy ra ở châu Âu.

Phát biểu với báo Süddeutsche Zeitung, ông Tiesler nhấn mạnh rằng nước Đức từng tin chiến tranh là điều xa vời, nhưng bối cảnh an ninh hiện nay đã thay đổi, đòi hỏi một cách tiếp cận chủ động hơn về bảo vệ dân sự.

Theo ông, một kế hoạch toàn diện sẽ được trình bày vào cuối mùa hè, bao gồm việc tận dụng các công trình có sẵn như nhà ga tàu điện ngầm, bãi đỗ xe ngầm, nhà để xe, tầng hầm các tòa nhà công cộng... làm nơi trú ẩn tạm thời cho khoảng 1 triệu người.

Đây được xem là giải pháp hiệu quả và nhanh chóng hơn so với việc xây mới các cơ sở boongke, vốn đòi hỏi chi phí lớn và thời gian dài.

untitled(3).png
Một đường hầm ở Đức. Ảnh: CC/Wiki

Ông Tiesler cũng cho biết Đức hiện có khoảng 2.000 boongke còn sót lại từ thời Chiến tranh Lạnh, nhưng chỉ có khoảng 580 trong số đó đang ở trạng thái sẵn sàng hoạt động. Con số này đủ chỗ cho khoảng 480.000 người – chưa đến 1% dân số. Trong khi đó, Phần Lan được nêu làm ví dụ điển hình với 50.000 phòng bảo vệ có thể phục vụ tới 85% dân số nước này.

Ngoài việc mở rộng nơi trú ẩn, Đức đang đầu tư vào hệ thống thông tin khẩn cấp như ứng dụng, biển báo, còi báo động và cơ chế bảo vệ an ninh mạng, để đảm bảo người dân có thể tiếp cận thông tin kịp thời khi xảy ra tình huống khẩn cấp.

Cơ quan BBK cũng đề xuất thành lập lực lượng dân sự tham gia bảo vệ khẩn cấp, có thể là tự nguyện hoặc bắt buộc, nhằm nâng cao khả năng ứng phó của cộng đồng.

Ông Tiesler kêu gọi người dân tích trữ thực phẩm và nhu yếu phẩm đủ dùng trong 10 ngày, hoặc ít nhất là trong 72 giờ, để sẵn sàng đối phó với các tình huống gián đoạn nguồn cung như mất điện hoặc thiếu nước.

Về ngân sách, ông cho biết BBK cần ít nhất 10 tỷ euro trong 4 năm tới và khoảng 30 tỷ euro trong thập kỷ tới để hoàn thiện hệ thống phòng thủ dân sự. Việc tài trợ đang được xem xét từ nguồn ngân sách được mở rộng sau khi quốc hội Đức tạm thời đình chỉ giới hạn nợ công hồi tháng 3. Các hạng mục ưu tiên bao gồm quân đội, cơ sở hạ tầng thiết yếu và an ninh mạng.

Xem thêm

Kế hoạch vượt ngục bằng drone của trùm ma túy bị bại lộ

Kế hoạch vượt ngục bằng drone của trùm ma túy bị bại lộ

(CLO) Kế hoạch vượt ngục bằng thiết bị bay không người lái (drone) đầy táo bạo của Park Wang Yeol, một trùm ma túy Hàn Quốc đang thụ án tại Philippines, đã bị đập tan sau khi đoạn video quay cảnh đồng phạm của hắn diễn tập bay thử bị rò rỉ ra ngoài.

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

(CLO) Một chiếc răng hóa thạch của voi răng mấu Thái Bình Dương (Pacific Mastodon) - loài thú khổng lồ thời tiền sử, họ hàng xa của voi hiện đại và có ngoại hình khá giống voi ma mút - vừa được phát hiện dưới lòng một con suối ở California, Mỹ.

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

(CLO) Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cam kết "mở rộng và đào sâu" hợp tác với Nga, đồng thời khẳng định sự ủng hộ không thay đổi đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, theo KCNA đưa tin.

Cỡ chữ bài viết: