Đức đóng cửa các nhà máy hạt nhân cuối cùng

(CLO) Đức đang đóng cửa nốt 3 nhà máy hạt nhân cuối cùng, một mong muốn từ lâu của Đảng Xanh trong chính phủ liên minh của nước này.

Cuối tháng 3, Bộ trưởng Môi trường Đức Steffi Lemke thuộc Đảng Xanh đã khẳng định rằng: "Rủi ro của năng lượng hạt nhân cuối cùng là không thể kiểm soát được; đó là lý do tại sao loại bỏ hạt nhân làm cho đất nước chúng ta an toàn hơn và tránh được nhiều chất thải hạt nhân hơn".

duc dong cua cac nha may hat nhan cuoi cung hinh 1

Đức sắp đóng cửa tất cả các nhà máy hạt nhân. Ảnh: DPA

Bài liên quan

Triều Tiên thử nghiệm phương tiện không người lái dưới nước có khả năng hạt nhân

Nga nói sẽ đặt vũ khí hạt nhân ở biên giới Belarus, gần các nước NATO

Mỹ: Hình ảnh vệ tinh cho thấy mức độ hoạt động cao tại cơ sở hạt nhân Triều Tiên

Triều Tiên tố Ukraine có tham vọng hạt nhân

Năm ngoái, Chính phủ Đức một lần nữa vướng vào tranh chấp về năng lượng hạt nhân. Trong thỏa thuận liên minh giữa Đảng SPD cầm quyền, Đảng Xanh và Đảng FDP, các bên đã đồng ý tuân theo kế hoạch loại bỏ hạt nhân của Đức mà bà Merkel đã thông qua vào năm 2011. Theo đó, các nhà máy điện hạt nhân cuối cùng sẽ đóng cửa vào cuối năm 2022 .

Nhưng cuộc xung đột Ukraine đã thay đổi mọi thứ, vì nguồn cung cấp khí đốt của Nga cho Đức đã ngừng lại và chính phủ lo ngại tình trạng thiếu năng lượng. Thủ tướng Olaf Scholz cuối cùng đã quyết định kéo dài thời gian hoạt động của các nhà máy điện cho đến ngày 15/4/2023.

Tranh chấp kéo dài hàng chục năm

Rất ít tranh chấp khiến người dân bị phân cực, đặc biệt là ở Tây Đức cũ, như tranh chấp về năng lượng hạt nhân. Vào ngày 17/6/1961, lần đầu tiên một nhà máy điện hạt nhân của Đức cung cấp điện cho lưới điện tại Kahl ở Bavaria.

Sau 22.596 ngày và nhiều cuộc tranh luận sôi nổi, ba nhà máy điện hạt nhân vẫn đang hoạt động cuối cùng sẽ ngừng hoạt động vào ngày 15/4.

Tổng cộng, 19 nhà máy điện hạt nhân từng cung cấp tới 1/3 lượng điện của đất nước. Vào những năm 1970 và 1980 ở Tây Đức, trước khi nước Đức thống nhất, việc phản đối năng lượng hạt nhân đã khiến hàng trăm nghìn thanh niên xuống đường.

Sau đó vào năm 1986, thảm họa Chernobyl ở Liên Xô trở thành cảnh báo về sự nguy hiểm của năng lượng hạt nhân. Nhưng các đảng cầm quyền kể từ đó tới nay đã kiên quyết ủng hộ việc sử dụng năng lượng hạt nhân trong nhiều thập kỷ.

Các nước châu Âu khác đã nhanh chóng loại bỏ năng lượng hạt nhân. Thụy Điển là nước đi trước, chấm dứt năng lượng hạt nhân ngay sau Chernobyl, cũng như Ý, quốc gia cũng quyết định đóng cửa hai nhà máy điện hạt nhân cuối cùng sau thảm họa. Ở Thụy Điển, quá trình loại bỏ đã được đảo ngược vào năm 1996. Ngày nay, 6 nhà máy điện hạt nhân ở đó sản xuất khoảng 30% nhu cầu điện của đất nước.

Các nước châu Âu khác, chẳng hạn như Hà Lan và Ba Lan có kế hoạch mở rộng hệ thống điện hạt nhân của họ, trong khi Bỉ đang hoãn kế hoạch loại bỏ theo giai đoạn. Với 57 lò phản ứng, Pháp luôn là quốc gia với năng lượng hạt nhân hàng đầu châu Âu và không có kế hoạch loại bỏ nhà máy nào. 

Quá trình loại bỏ hạt nhân

Năm 2002, Bộ trưởng Môi trường Đức lúc bấy giờ của Đức Jürgen Trittin, cũng thuộc Đảng Xanh, đã thông qua kế hoạch đầu tiên của nước này nhằm loại bỏ dần năng lượng hạt nhân. Dù kế hoạch đã bị trì hoãn trong nhiều năm sau đó, nhưng thảm họa lò phản ứng kinh hoàng tại Fukushima ở Nhật Bản năm 2011 là yếu tố khiến chính phủ quyết định loại bỏ tất cả các lò phản ứng hạt nhân.

Nhưng KernD, một hiệp hội đại diện cho lợi ích của công nghệ hạt nhân ở Đức, nói rằng chấm dứt năng lượng hạt nhân không phải là một ý tưởng hay, xét về một cuộc khủng hoảng năng lượng mới đây.

"Ngoài ra, xét về chính sách khí hậu và sự phát triển rất bất lợi trong sản xuất điện vào năm ngoái, việc đóng cửa ba nhà máy điện hạt nhân đang hoạt động với lượng khí thải nhà kính thấp sẽ không tốt cho môi trường", một người phát ngôn của KernD cho biết. 

Theo Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), hiện có 422 lò phản ứng hạt nhân đang hoạt động trên toàn thế giới, với tuổi thọ trung bình khoảng 31 năm.

Nhưng một báo cáo gần đây của IAEA cho biết không có dấu hiệu nào cho thấy hạt nhân đang trải qua thời kỳ phục hưng: Sản xuất điện hạt nhân đạt đỉnh 17,5% vào năm 1996 và giảm xuống dưới 10% vào năm 2021, mức thấp nhất trong 4 thập kỷ.

Quốc Thiên (theo DW)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: