Kon Tum: Bị đưa sang Campuchia cưỡng bức lao động trong lúc tìm việc ở TP Hồ Chí Minh

Ngày 8/3, thông tin từ Công an tỉnh Kon Tum cho biết, đơn vị vừa giải cứu thành công nạn nhân bị đưa sang Campuchia cưỡng bức lao động.

Theo đó, mới đây, Công an tỉnh Kon Tum nhận được đơn trình báo của ông H. (trú tại TP Kon Tum) về việc con trai ông là anh T. vào thành phố Hồ Chí Minh tìm việc làm. Tại đây, anh T. bị một số đối tượng đưa sang Campuchia để lao động nhưng do tính chất công việc phức tạp, không làm được việc nên đã liên hệ cho gia đình nhờ giải cứu.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự triển khai xác minh, xác định vị trí nơi ở của nạn nhân. Đồng thời, lực lương chức năng tỉnh Kon Tum đã phối hợp Tổ chức phi chính phủ để lên kế hoạch giải cứu.

kon tum bi dua sang campuchia cuong buc lao dong trong luc tim viec o tp ho chi minh hinh 1

Nạn nhân trình báo sự việc tại cơ quan Công an

Đến ngày 25/2/2024, tổ công tác đã hỗ trợ đưa được T. về nước an toàn. Làm việc với cơ quan Công an, anh T. cho biết, tháng 11/2023, T đón xe khách vào TP. Hồ Chí Minh để tìm việc.

Sau khi đến nơi, T. được một đối tượng tiếp cận rồi đưa lên xe ô tô để chở đi xin việc làm. Vừa lên xe, T. được đối tượng trên mời uống chai nước lọc (nghi ngờ đã hòa tan lượng thuốc ngủ). Sau khi uống nước, T. ngủ li bì trên xe, khi tỉnh dậy đã thấy mình đang ở trong khuôn viên của công ty của người Trung Quốc tại Campuchia.

Tại đây, T. bị cưỡng ép làm công việc sử dụng điện thoại, máy tính để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác thông qua mạng xã hội. Ngoài ra, T. còn bị quản lý, giám sát chặt chẽ, đánh đập nếu không làm việc hoặc không đạt chỉ tiêu, do vậy T. đã tìm cách gọi điện về gia đình nhờ giải cứu.

Trước đó, vào ngày 14/10/2023, A.Y và A.K (trú tại huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum) trong quá trình đi xin việc tại khu vực bến xe Miền Đông (TP Hồ Chí Minh) cũng bị các đối tượng sử dụng thủ đoạn như trên để đưa sang Campuchia lao động. Đến tháng 2/2024, A.Y và A.K trốn thoát khỏi nơi làm việc, trở về nước trình báo sự việc.

Hiện Công an tỉnh Kon Tum đang tiến hành xác minh làm rõ các vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.

Xem thêm

Gia Lai: Tin lời “việc nhẹ, lương cao”, giấc mơ đổi đời hóa đắng cay nơi đất khách

Gia Lai: Tin lời “việc nhẹ, lương cao”, giấc mơ đổi đời hóa đắng cay nơi đất khách

(CLO) Những lời hứa về “việc nhẹ, lương cao”, cuộc sống sung túc hay cơ hội được định cư ở nước thứ 3 từng khiến vợ chồng ông Mêch (68 tuổi, trú xã Ia Băng, tỉnh Gia Lai) bán trâu bò, nương rẫy, gom tiền đưa cả gia đình sang Thái Lan. Đổi lại, họ phải trải qua những tháng ngày cơ cực, nhặt rác kiếm sống, sống chui lủi và cuối cùng bị bắt giữ, trục xuất về nước.

Mưa lũ dâng nhanh ở Thanh Hóa: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoãn họp, sẵn sàng di dời dân

Mưa lũ dâng nhanh ở Thanh Hóa: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoãn họp, sẵn sàng di dời dân

(CLO) Trước diễn biến mưa lũ đặc biệt phức tạp, lũ trên các sông đang lên nhanh, nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất ở mức rất lớn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các địa phương, đơn vị tập trung cao nhất cho công tác ứng phó, đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng Nhân dân lên trên hết.

Thanh Hóa: 35 địa phương đã sơ tán 1.669 người đến nơi an toàn

Thanh Hóa: 35 địa phương đã sơ tán 1.669 người đến nơi an toàn

(CLO) Sáng 17/9, mực nước trên các sông tiếp tục lên, mưa lớn tiếp diễn. Theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa, đã có 35 địa phương tiến hành sơ tán người dân đến nơi an toàn; một số vị trí quốc lộ, đường tỉnh bị sạt lở gây tắc đường...

Thanh Hóa: Đề nghị phường Bỉm Sơn cung cấp thông tin liên quan đến phản ánh của báo chí

Thanh Hóa: Đề nghị phường Bỉm Sơn cung cấp thông tin liên quan đến phản ánh của báo chí

(CLO) Ngày 15/9/2026 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa vừa ban hành văn bản 6946 đề nghị UBND phường Bỉm Sơn kiểm tra, làm rõ nội dung thông tin theo phản ánh, đề nghị của Báo Nhà báo và Công luận; nghiên cứu làm việc, cung cấp thông tin cho phóng viên báo chí đảm bảo đúng quy định để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa trước ngày 22/9.

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

(CLO) Người phụ nữ được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp, chỉ định chuyển tuyến để điều trị. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường đã bị ngập nên gần 60 cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương xã biên giới Tam Thái (Nghệ An) phải căng dây qua 3 cầu tràn nước chảy cuồn cuộn để đưa người dân đi cấp cứu.

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 9412/UBND-NLN gửi các sở, ban, ngành, lực lượng phòng thủ dân sự và chính quyền các xã, phường về việc tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Cỡ chữ bài viết: