Một giáo viên bị tố lừa đảo, chiếm đoạt nhiều tỷ đồng của đồng nghiệp

Lợi dụng lòng tin của nhiều giáo viên trong và ngoài trường, bà Đỗ Thị Huyền Trang đã vay mượn số tiền lớn của nhiều người. Tuy nhiên khi đến hẹn trả nợ, giáo viên này đã không thực hiện như đã hứa.

Một trong những nạn nhân của bà Trang là ông P.V.H (giáo viên của một trường học trên địa bàn tỉnh Gia Lai). Trước đó, do quen biết thân thiết với nhau từ lâu nên bà Trang nhiều lần nhờ ông H. vay tiền giúp với mục đích đáo hạn ngân hàng. Thế nhưng, sau khi vay bà Trang không thanh toán các khoản vay với nhiều lý do khác nhau như làm giấy tờ chậm, xảy ra tranh chấp của khách hàng.

Ông P.V.H cho biết: “Sau khi vay mượn tiền cho bà Trang, nhiều lần tôi hỏi để lấy lại tiền nhưng bà Trang vẫn không trả. Tính đến cuối năm 2023, tổng số nợ mà bà Trang chưa thanh toán cho tôi là 8 tỉ đồng. Sau đó, bà Trang tiếp tục cùng cha mình đến gặp tôi viết lại giấy nợ. Thời điểm này bà Trang đã lấy lý do mua đất ở TP HCM và hẹn đến tháng 1/2024 sẽ thanh toán đủ số tiền cả gốc và lãi là 10 tỉ đồng”.

Tuy nhiên, sau thời gian hứa hẹn trên, bà Trang tiếp tục hỏi vay tiền ông H. để làm đáo hạn ngân hàng. Tổng số tiền đến nay bà Trang nợ ông H. là hơn 10,9 tỉ đồng.

mot giao vien bi to lua dao chiem doat nhieu ty dong cua dong nghiep hinh 1

Trường THPT Phạm Văn Đồng - nơi bà Trang công tác

“Nhiều lần hỏi lấy lại số tiền đã cho mượn nhưng bà Trang vẫn không trả. Giờ gia đình tôi đang lâm vào cảnh trắng tay, có bán nhà thì cũng không đủ trả nợ vì số tiền tôi cho bà Trang mượn là tiền tôi đi vay mượn người khác và ngân hàng”, ông H. bức xúc nói.

Liên quan vụ việc trên, trước đó Ban giám hiệu Trường THPT Phạm Văn Đồng cũng có nhận được phán ánh của một số viên chức trong nhà trường về việc bà Đỗ Thị Huyền Trang có mượn tiền nhiều người trong trường.

Cụ thể, bà Trang đã mượn tiền của nhiều trường hợp trong trường trong đó đa số là giáo viên với tổng số tiền hơn 356 triệu đồng. Trong số này, có một bảo vệ của trường đã cho bà Trang mượn giấy tờ nhà đất để thế chấp vay 200 triệu đồng.

Ông Nguyễn Trọng Tuấn - Hiệu phó phụ trách Trường THPT Phạm Văn Đồng, cho biết: "Cô giáo Đỗ Thị Huyền Trang là giáo viên dạy tin học ở trường được 15 năm nay. Trước đó cô Trang đã có đơn xin nghỉ dạy không lương từ ngày 1/10/2023 đến ngày 31/5/2024 với lý do đi chữa bệnh. Chúng tôi có tìm hiểu và được biết có 8 trường hợp trong trường cho cô Trang vay mượn tiền. Hiện vẫn chưa ai lấy được tiền. Đơn vị cũng đã có báo cáo gửi Sở GD&ĐT về vụ việc này”.

Liên quan đến vụ việc của cô giáo Đỗ Thị Huyền Trang, mới đây Công an tỉnh Gia Lai cũng đã có thông báo truy tìm bị hại và những người liên quan. Cụ thể, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đang thụ lý điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra từ năm 2022 đến tháng 9/2023 tại TP Pleiku. Trong đó bị can là bà Đỗ Thị Huyền Trang (nghề nghiệp giáo viên), chỗ ở trước khi bị bắt là tổ 2, phường Đống Đa, TP Pleiku.

Để phục vụ điều tra, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đề nghị ai là bị hại hoặc có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án trên đến Văn phòng cơ quan CSĐT Công an tỉnh để trình báo và được hướng dẫn giải quyết theo quy định.

Trước đó, Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai cũng đã có văn bản chỉ đạo các trường học tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đối với công chức, viên chức, người lao động, học sinh và sinh viên về chính sách, quy định của pháp luật trong hoạt động vay và cho vay. Đồng thời, hướng dẫn vay vốn ngân hàng, tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính hợp pháp khi có nhu cầu chính đáng; không cầm cố, thế chấp tài sản trái pháp luật, vay tiền của cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ; không tham gia hoạt động "tín dụng đen", cho vay lãi nặng.

Xem thêm

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

(CLO) Từ năm học 2026-2027, học sinh lớp 1 tại Hà Nội sẽ bắt đầu làm quen với trí tuệ nhân tạo (AI), cùng học sinh các cấp từ tiểu học đến THPT. Tuy nhiên, AI không trở thành môn học mới, không có bài kiểm tra riêng và không làm phát sinh chi phí đối với gia đình.

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

(CLO) Khai giảng một tuần, con vẫn chưa có sách bài tập. Phụ huynh chạy khắp hiệu sách, có người sang tận địa phương khác tìm mua nhưng bất thành, cuối cùng phải photo cho con học tạm. Nghịch lý là trong lúc sách chưa đến tay học sinh, việc photo cả cuốn lại có thể bị xử phạt vì xâm phạm bản quyền.

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

(CLO) Ra mắt đúng dịp Nguyễn Siêu tròn 35 tuổi, hồi ký Ý chí và Con đường của Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Trọng Vĩnh đưa các thế hệ thầy trò trở lại những ngày đầu gây dựng ngôi trường, từ đó nhìn rõ hơn những giá trị được gìn giữ và tiếp nối qua thời gian. Từ ký ức của người đặt nền móng đến những đổi mới hôm nay, Nguyễn Siêu đang viết tiếp câu chuyện của mình bằng một thế hệ học sinh khác, những cách làm mới và cả trí tuệ nhân tạo.

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

(CLO) Thông tư 72/2026/TT-BGDĐT vừa ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu cơ sở chủ trì liên kết đào tạo nghề chỉ được tuyển sinh khi đáp ứng đầy đủ điều kiện, đồng thời phải công khai chương trình, học phí và đăng ký thông tin trên hệ thống dữ liệu chuyên ngành trước khi tổ chức đào tạo.

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

(CLO) Sau 5 năm triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhiều giáo viên cho rằng đã đến lúc đánh giá lại những điểm chưa phù hợp, từ cách tổ chức môn học tích hợp, hoạt động trải nghiệm, giáo dục địa phương đến việc lựa chọn tổ hợp ở THPT, thay vì chỉ điều chỉnh sách giáo khoa.

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

(NB&CL) Từ 1/7, lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng. Từ 7/7, phụ cấp ưu đãi nghề của nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân sự hỗ trợ giáo dục cũng được điều chỉnh theo từng nhóm đối tượng, trường học và địa bàn. Những thay đổi này được kỳ vọng vừa cải thiện thu nhập, vừa tạo thêm động lực để đội ngũ nhà giáo yên tâm công tác, gắn bó với nghề.

Cỡ chữ bài viết: