Tổng thống Hàn Quốc Yoon sẽ không dự phiên tòa luận tội đầu tiên vì lý do an toàn

(CLO) Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol sẽ không tham dự phiên điều trần đầu tiên trong tiến trình xét xử quyết định luận tội ông, dự kiến diễn ra vào tuần tới, do lo ngại về an toàn cá nhân.

Thông tin này được luật sư Yoon Kab Keun, đại diện pháp lý của Tổng thống Yoon, xác nhận vào ngày 12/1. Ông cho biết: "Khi những nỗ lực thực hiện lệnh bắt giữ không hợp pháp và không hợp lệ vẫn đang diễn ra, vấn đề an toàn cá nhân và nguy cơ xảy ra sự cố là rất đáng lo ngại. Để Tổng thống có thể tham dự phiên tòa, các vấn đề liên quan đến an ninh và an toàn cá nhân cần được giải quyết triệt để".

tong thong han quoc yoon se khong du phien toa luan toi dau tien vi ly do an toan hinh 1

Ông Yoon Suk Yeol. Ảnh: CC/Wiki

Căng thẳng leo thang khi vào đầu tháng 1, Văn phòng Điều tra Tham nhũng đối với Quan chức Cấp cao (CIO) và cảnh sát Hàn Quốc đã cố gắng thực thi lệnh bắt giữ Tổng thống Yoon tại dinh thự của ông. Tuy nhiên, sau nhiều giờ đối đầu với lực lượng cận vệ, kế hoạch đã bị đình trệ. Trước đó, vào tháng 12/2024, Tòa án Hàn Quốc đã phát lệnh bắt Tổng thống Yoon liên quan đến cáo buộc ban bố thiết quân luật trái phép.

Tòa án sau đó đã gia hạn lệnh bắt giữ, tạo điều kiện cho cảnh sát thực hiện nỗ lực bắt giữ lần thứ hai.

Bên cạnh đó, Park Chong Jun, cựu giám đốc Cơ quan An ninh Tổng thống (PSS), đã bị cảnh sát thẩm vấn lần thứ hai vào ngày 11/1. Ông Park bị cáo buộc ngăn cản lực lượng điều tra thực thi lệnh bắt giữ Tổng thống Yoon.

Sau hơn 14 tiếng thẩm vấn tại Trụ sở Cơ quan Điều tra chung ở phía tây Seoul, ông Park cho biết: "Tôi đang hợp tác đầy đủ với cuộc điều tra". Tuy nhiên, ông không trả lời câu hỏi về lý do từ chức trước đó.

Hiện tại, Tổng thống Yoon đã bị đình chỉ chức vụ và quyền hạn trong thời gian Tòa án Hiến pháp xem xét quyết định luận tội từ Quốc hội. Tòa án đã lên lịch 5 phiên xét xử từ ngày 14/1 đến 4/2. Các phiên tòa này sẽ vẫn diễn ra ngay cả khi Tổng thống không tham dự.

Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc, một trong hai cơ quan tư pháp quyền lực nhất bên cạnh Tòa án Tối cao, có quyền đưa ra những phán quyết không thể kháng cáo. Luật sư của ông Yoon khẳng định Tổng thống sẽ tuân thủ mọi quyết định từ Tòa án, kể cả khi bị phế truất.

Vụ việc này đã đẩy Hàn Quốc vào một cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng. Các cáo buộc xoay quanh việc Tổng thống Yoon lạm dụng quyền lực khi ban bố thiết quân luật và có hành động can thiệp bất hợp pháp vào quá trình điều tra.

Giới quan sát nhận định, nếu Tòa án Hiến pháp ra phán quyết phế truất ông Yoon, đây sẽ là lần thứ hai trong lịch sử Hàn Quốc một Tổng thống bị bãi nhiệm, sau trường hợp của bà Park Geun Hye vào năm 2017.

Trong bối cảnh này, công chúng Hàn Quốc đang chia rẽ mạnh mẽ. Một bộ phận ủng hộ Tổng thống Yoon, cho rằng các cáo buộc là động cơ chính trị, trong khi phe đối lập kêu gọi thực thi công lý và bảo vệ nền dân chủ.

Khủng hoảng chính trị hiện nay không chỉ ảnh hưởng đến uy tín của Tổng thống Yoon mà còn tác động đến nền kinh tế và chính sách đối ngoại của Hàn Quốc.

Hồng Hạnh (theo CNA, Reuters, Yonhap)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: