(CLO) Bệnh cúm mùa là bệnh truyền nhiễm cấp tính với biểu hiện sốt, đau đầu, đau cơ, mệt mỏi, sổ mũi, đau họng và ho, bệnh có xu hướng tăng vào mùa Đông, Xuân.
(CLO) Đây là chương trình nhạc hội với sự góp mặt của những ca sĩ nổi tiếng, mỗi người đều có màu sắc âm nhạc và câu chuyện riêng gắn liền với ý nghĩa của chương trình #BetterMe – Một tôi tốt hơn do VTV6 tổ chức. Chương trình quy tụ 5.000 khán giả tại sân khấu ngoài trời VTV.
(CLO) Ngày 27/11, do ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 16 - 18 độ C. Nhiều tỉnh miền Trung có mưa vừa, mưa to.
(CLO) Mùa đông tới muộn gây ảnh hưởng nặng nề tới đến ngành kinh doanh thời trang mùa lạnh tại miền Bắc. Trong bối cảnh thời tiết ấm áp kéo dài, các cửa hàng thời trang chuyên đồ đông đứng trước bài toán khó khi lượng khách hàng sụt giảm, doanh thu tụt dốc và hàng hóa tồn kho ngày càng nhiều.
(CLO) Những ngày gần đây, không khí lạnh đã tràn về miền bắc, nhiệt độ ở Hà Nội chỉ vào khoảng 19 đến 20 độ C. Người dân Thủ đô cũng từ đó mà chuẩn bị cho mình những bộ quần áo có phần ấm áp hơn để có thể giữ ấm và thích nghi với việc thời tiết thay đổi này.
(CLO) Mưa tuyết ở nước Đức vào thứ Tư (17/1) đã khiến hàng trăm chuyến bay phải tạm hoãn, việc di chuyển bằng tàu hỏa cũng bị gián đoạn. Trong khi tuyết rơi dày ở thủ đô của Na Uy khiến sân bay chính của nước này tạm thời đóng cửa.
(CLO) Hôm 7/12, Vedomosti đưa tin nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên khẩn cấp tại các cơ sở lưu trữ dưới lòng đất ở châu Âu đang bị thu hẹp do thời tiết lạnh giá đã khiến khối này sử dụng nhiều nhiên liệu hơn trong bối cảnh mức tiêu thụ năng lượng tăng.
(CLO) Mùa đông đến muộn khiến nhu cầu mua sắm quần áo thu đông của người dân hạn chế. Thời điểm này, không ít chủ shop thời trang đứng ngồi không yên, lo sợ thua lỗ do chủ quan nhập đồ đông sớm.
(CLO) Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vào khoảng ngày 7 - 8/10, miền Bắc có thể có một đợt không khí lạnh đầu tiên của mùa đông năm nay.
(CLO) Do thiếu nguồn cung khí đốt, Iran đã buộc Chính phủ và các tổ chức giáo dục phải đóng cửa trong mùa đông này. Tuy nhiên, quốc gia này có tham vọng xuất khẩu sang châu Âu và quốc gia có trữ lượng khí đốt lớn thứ hai thế giới.
(CLO) EU đang chuẩn bị ứng phó nếu Nga cắt nguồn cung cấp khí đốt. Trong tình huống khẩn cấp, các quốc gia thành viên sẽ có nghĩa vụ đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, cung cấp cho nhau khí đốt và trao đổi thông tin.
(CLO) Khi thời tiết giá lạnh và hanh khô nhiều người khi chạm vào các vật kim loại hay co kéo chăn, bật công tắc đèn sẽ thấy hơi tê nơi tiếp xúc với vật thể như bị điện giật. Thực ra, đây chỉ là hiện tượng tĩnh điện không gây nguy hiểm cho con người.
(CLO) Những bức ảnh mùa đông lạnh nước Nga cho thấy, dù thời tiết khắc nghiệt, nhưng bên cạnh những tình huống dở khóc dở cười, băng tuyết cũng tạo nên loạt cảnh tượng đẹp và hài hước khó quên.
(NB&CL) Trong vòng 2 tuần của tháng 10, thế giới ghi nhận tới thêm 5 triệu ca nhiễm COVID-19 mới- chỉ con số ấy thôi cũng đủ để cho thấy cảnh báo về cái gọi là “làn sóng dịch COVID-19 thứ 3” đã không còn là quá xa vời.