Theo tính toán của cơ quan này dựa trên dữ liệu từ Cơ sở hạ tầng khí đốt châu Âu (GIE), EU đã bơm nhiên liệu từ kho dự trữ của mình nhiều gấp 4 lần trong tháng 12 so với mức trung bình tháng 11.
Theo GIE, vào đầu tháng 12, lượng khí đốt ròng từ các cơ sở lưu trữ dưới lòng đất của khối đạt trung bình 563 triệu mét khối mỗi ngày, trong khi vào tháng 11, con số này chỉ ở mức 157 triệu mét khối mỗi ngày.
Ảnh minh họa: RT.
Tồn kho khí đốt tại EU giảm 6,3% công suất xuống 93,3%. Nó xuất hiện sau khi khối báo cáo rằng khối lượng khí đốt tự nhiên đã tăng vọt lên mức cao nhất mọi thời đại gần 98% trong tháng 10.
Dữ liệu cho thấy việc sản xuất năng lượng tái tạo như tua-bin gió đã giảm trong tháng 12, đáp ứng khoảng 15% nhu cầu năng lượng của khối.
Trong khi đó, tập đoàn năng lượng lớn Gazprom của Nga tiếp tục cung cấp khí đốt để vận chuyển đến Tây và Trung Âu qua Ukraine thông qua trạm bơm khí duy nhất còn lại, Sudzha. Khoảng 42,4 triệu mét khối mỗi ngày đã được cung cấp tính đến đầu tháng 12.
Mặc dù lượng khí đốt tồn kho ở EU hiện đã đủ nhưng các nhà phân tích cảnh báo rằng điều này có thể thay đổi trong mùa đông. Các nhà quan sát ngành cũng cho biết thị trường EU sẽ bị ảnh hưởng lớn bởi mức tiêu thụ khí đốt ở châu Á, vì các nước ở Nam Á dự kiến sẽ trở thành động lực chính cho thị trường LNG.
Theo Cơ quan Thống kế châu Âu (Eurostat), Liên minh châu Âu (EU) đã mua từ các nhà cung cấp Mỹ khoảng 61 tỷ m3 khí đốt. Trung bình EU mua 3,1 tỷ m3 khí đốt trị giá 3,3 tỷ Euro mỗi tháng.
Nếu không có các biện pháp trừng phạt Nga, Mỹ chỉ thu được cao nhất 52 tỷ Euro, thấp hơn nhiều mức thu hiện nay. Năm 2021, trước khi áp dụng các lệnh trừng phạt, Nga cung cấp cho EU 1,25 tỷ m3 khí đốt mỗi tháng trị giá 725 triệu Euro.
Các nhà phân tích của Eurostat lưu ý rằng châu Âu đã trả cho Mỹ nhiều hơn so với số tiền họ lẽ ra phải trả cho người Nga cho cùng một khối lượng nhiên liệu. Theo giới chuyên môn, khi phá bỏ hợp đồng nhập khẩu khí đốt dài hạn với Nga, châu Âu đã phạm sai lầm lớn.
Điệp Nguyễn (Theo RT)