Chính quyền sắp mãn nhiệm Mỹ 'dốc' gói viện trợ lớn cho Ukraine

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken thông báo vào ngày 2/12 rằng Mỹ sẽ cung cấp cho Ukraine gói viện trợ trị giá lên tới 725 triệu USD, bao gồm tên lửa, đạn dược, mìn chống bộ binh và các loại vũ khí khác.

Quy mô lớn bất thường của gói viện trợ này đánh dấu một sự gia tăng đáng kể so với các gói trước đó được cấp thông qua Quyền Điều chỉnh Nguồn lực Tổng thống (PDA). PDA cho phép Chính phủ Mỹ sử dụng kho vũ khí hiện có để hỗ trợ đồng minh trong tình huống khẩn cấp.

Các gói PDA gần đây thường nằm trong khoảng từ 125 triệu đô la đến 250 triệu đô la. Tuy nhiên, với số tiền 4-5 tỷ đô la đã được Quốc hội Mỹ phê duyệt, chính quyền ông Biden dự kiến sẽ tiếp tục sử dụng PDA để "dốc" tối đa viện trợ cho Ukraine trước khi Tổng thống đắc cử Donald Trump nhậm chức vào ngày 20/1.

chinh quyen sap man nhiem my doc goi vien tro lon cho ukraine hinh 1

Một binh sĩ Ukraine cầm tên lửa phòng không Stinger của Mỹ. Ảnh: Reuters

Gói viện trợ bao gồm tên lửa Stinger, đạn dược cho hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS, máy bay không người lái và mìn chống bộ binh.

Động thái này nhằm tăng cường sức mạnh cho Kiev và giải ngân hết nguồn viện trợ trước khi Tổng thống sắp mãn nhiệm Joe Biden rời nhiệm sở vào tháng 1 năm sau để nhường lại Nhà Trắng cho ông Donald Trump.

Tổng thống đắc cử Donald Trump được dự đoán sẽ thay đổi chiến lược của Mỹ đối với Ukraine. Ông đã chỉ trích quy mô viện trợ mà chính quyền Biden dành cho Kiev và đặt mục tiêu nhanh chóng kết thúc cuộc chiến làm trọng tâm trong chiến dịch tranh cử của mình.

Tuần trước, ông Trump đã bổ nhiệm tướng nghỉ hưu Keith Kellogg làm đặc phái viên về xung đột Ukraine. Kế hoạch của Kellogg được tiết lộ từ tháng 6 là gây sức ép buộc chính quyền Kiev phải ngồi vào bàn đàm phán với Nga.

Đây là lần đầu tiên sau hàng thập kỷ, Mỹ xuất khẩu mìn chống bộ binh - một loại vũ khí gây tranh cãi vì nguy cơ đe dọa dân thường. Tuy nhiên, mìn được gửi tới Ukraine là loại "không tồn tại lâu dài", với hệ thống kích hoạt tự hủy sau một thời gian ngắn, đảm bảo không gây nguy hiểm lâu dài cho dân thường.

Cao Phong (theo Reuters, CNN)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: