Mỹ hoãn viện trợ tên lửa tầm xa mới cho Ukraine sang năm sau

(CLO) Ukraine sẽ phải đợi đến năm sau mới nhận được lô hàng tên lửa bom đường kính nhỏ phóng từ mặt đất (GLSDB), loại vũ khí có thể tấn công ở phạm vi gần 160 km mà Mỹ đã cam kết viện trợ trước đây.

Theo tài liệu hãng tin Reuters thu thập được, mùa thu năm ngoái, Boeing đồng ý vận chuyển cho Mỹ bom đường kính nhỏ phóng từ mặt đất (GLSDB) tới Ukraine. Theo đó, mốc thời gian vận chuyển sớm nhất là từ tháng 3 đến tháng 5. Tuy nhiên tờ Politico đưa tin vào tháng 2 rằng lô bom đầu tiên phải đến cuối năm 2023 mới được giao.

my hoan vien tro ten lua tam xa moi cho ukraine sang nam sau hinh 1

Một tên lửa bom đường kính nhỏ phóng từ mặt đất, hay còn gọi là GLSDB. Ảnh: Saab

Bài liên quan

Ông Putin nói tên lửa tầm xa ATACMS không giúp ích gì cho Ukraine

Ukraine lần đầu sử dụng tên lửa tầm xa ATACMS của Mỹ trên chiến trường

Tổng thống Biden nói sẽ viện trợ tên lửa tầm xa ATACMS với ông Zelenskyy

Mỹ nói sắp viện trợ tên lửa tầm xa chứa bom chùm cho Ukraine

Hiện Ukraine cần GLSDB để sử dụng cho hệ thống phóng ATACMS có tầm bắn gần 160 km mà Mỹ đã gửi. Điều này cho phép quân đội Ukraine tấn công các mục tiêu ở khoảng cách gấp đôi so với tên lửa bắn từ Hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao (HIMARS) do Mỹ cung cấp.

Theo nguồn tin của Reuters, Boeing dự kiến giao GLSDB cho Mỹ vào cuối tháng 12, sau đó loại bom thông minh này cần trải qua vài tháng kiểm tra trước khi được gửi sang Ukraine. Phía Lầu Năm Góc cũng xác nhận dự kiến sang đầu năm 2024 mới chuyển giao vũ khí này do phải tiến hành kiểm tra.

Theo tuyên bố của Lầu Năm Góc, vì hợp đồng bắt đầu sản xuất GLSDB được ký vào tháng 3 năm nay nên việc giao hàng buộc phải diễn ra vào cuối năm. Việc sản xuất bom cần nguyên liệu do chính phủ cung cấp nên việc bắt đầu ký kết hợp đồng đã bị trì hoãn.

GLSDB được sản xuất bởi SAAB AB và Boeing của Thụy Điển. Tầm bắn tối đa của vũ khí này có thể đạt gần 160 km nhờ kết hợp động cơ rocket M26 với đầu đạn đường kính nhỏ GBU-29. Bom sử dụng tín hiệu GPS, sở hữu công nghệ chống gây nhiễu điện tử, dùng tốt trong mọi điều kiện thời tiết và chống được xe bọc thép.

Hoài Phương (theo Reuters)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: