Châu Âu nhập khẩu vũ khí gấp đôi trong 5 năm qua

(CLO) Theo một nghiên cứu, các quốc gia châu Âu đã nhập khẩu gần gấp đôi số lượng vũ khí trong giai đoạn 2019 - 2023 so với giai đoạn 2014 - 2018, khi Ukraine nổi lên trở thành nhà nhập khẩu vũ khí lớn nhất châu Âu sau cuộc xung đột với Nga vào năm 2022.

Dữ liệu trên được Viện nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI) công bố hôm thứ Hai (11/3). Theo đó, nhập khẩu vũ khí của châu Âu đã tăng 94% trong giai đoạn 2019 - 2023 so với giai đoạn 2014 - 2018. Ukraine là nước nhập khẩu lớn thứ 4 thế giới trong giai đoạn 2019 - 2023, sau khi được ít nhất 30 nước cung cấp viện trợ quân sự từ tháng 2/2022. 

chau au nhap khau vu khi gap doi trong 5 nam qua hinh 1

Mỹ bắn Hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao (HIMARS) trong cuộc tập trận bắn đạn thật chung với Lực lượng trên bộ Kuwait. Ảnh: Quân đội Mỹ

Nhà nghiên cứu cấp cao Pieter Wezeman của Chương trình chuyển giao vũ khí SIPRI cho biết: "Với nhiều loại vũ khí có giá trị cao được đặt hàng, bao gồm gần 800 máy bay chiến đấu và trực thăng chiến đấu, nhập khẩu vũ khí của châu Âu có thể tiếp tục duy trì ở mức cao".

Ông Wezeman nói thêm: "Trong hai năm qua, chúng tôi cũng nhận thấy nhu cầu lớn hơn nhiều về các hệ thống phòng không ở châu Âu, được thúc đẩy bởi cuộc xung đột Nga - Ukraine".

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng trong giai đoạn 2019 - 2023, xuất khẩu vũ khí của Mỹ tăng 17% so với giai đoạn 2014 - 2018. "Mỹ đã tăng cường vai trò toàn cầu của mình với tư cách là nước xuất khẩu nhiều vũ khí sang nhiều quốc gia hơn bao giờ hết, một khía cạnh quan trọng trong chính sách đối ngoại của nước này", SIPRI cho biết.

Xuất khẩu vũ khí của Nga trong giai đoạn 2019 - 2023 giảm 53% so với giai đoạn 2014 - 2018. "Số lượng thấp các lô vũ khí chính đang chờ giao hàng từ Nga cho thấy xuất khẩu vũ khí của Nga có thể sẽ vẫn thấp hơn nhiều so với mức đạt được trong giai đoạn 2014 - 2018, ít nhất là trong ngắn hạn", SIPRI nhận định.

Xuất khẩu vũ khí của Nga sụt giảm giúp Pháp lần đầu tiên vượt qua Nga để trở thành nước xuất khẩu vũ khí lớn thứ hai thế giới sau Mỹ. "Pháp đang tận dụng nhu cầu toàn cầu mạnh mẽ để thúc đẩy ngành công nghiệp vũ khí thông qua xuất khẩu. Pháp đã đặc biệt thành công trong việc bán máy bay chiến đấu bên ngoài châu Âu", nhà nghiên cứu tại SIPRI nhấn mạnh.

Ngọc Ánh (theo SIPRI, Reuters)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: