“Những hành động của London chắc chắn sẽ dẫn đến hậu quả mà họ phải chịu trách nhiệm”, Đại sứ quán Nga viết trên Telegram hôm 18/8, sau khi tờ Times đưa tin UAV do Anh sản xuất lần đầu được sử dụng trong các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào Nga hôm 15/8.
Cơ quan này cáo buộc Anh đang ngày càng can thiệp sâu vào xung đột và cảnh báo rằng việc Anh tăng cường hỗ trợ Ukraine sẽ khiến “cái giá phải trả càng cao”.
Ukraine trong thời gian qua đã sử dụng UAV tầm xa để tập kích các mục tiêu quân sự, nhà máy lọc dầu và cơ sở hậu cần trên lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Anh chưa xác nhận thông tin UAV do nước này sản xuất đã được sử dụng trong các cuộc tấn công nói trên.
Hồi tháng 6, Anh tuyên bố sẽ cung cấp 150.000 UAV cho Ukraine trước cuối năm 2026, nằm trong gói hỗ trợ quân sự trị giá 752 triệu bảng Anh (996 triệu USD).
Phản hồi cảnh báo của Nga, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Anh khẳng định London tiếp tục ủng hộ Kiev. “Anh sát cánh cùng Ukraine và chúng tôi cam kết cung cấp cho Ukraine những thiết bị cần thiết để tự vệ”, người phát ngôn nói.
Kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát năm 2022, Nga nhiều lần cảnh báo Anh và các nước phương Tây về việc cung cấp vũ khí, thiết bị quân sự cho Ukraine. Nga cho rằng sự hỗ trợ ngày càng lớn của phương Tây có thể dẫn đến các biện pháp đáp trả và làm gia tăng nguy cơ xung đột lan rộng.
Cảnh báo mới nhất được đưa ra trong bối cảnh UAV ngày càng đóng vai trò quan trọng trong các cuộc tấn công tầm xa giữa Nga và Ukraine, đồng thời trở thành một trong những điểm nóng trong tranh cãi giữa Nga với các nước phương Tây về mức độ can dự vào cuộc xung đột.