Chiến sự Ukraine leo thang giữa căng thẳng Trung Đông

Trong tuần qua, giao tranh Nga - Ukraine leo thang với các cuộc không kích và tấn công bằng máy bay không người lái. Ngày 24/3, Nga phóng gần 1.000 UAV cùng 34 tên lửa vào Ukraine, một trong những đợt oanh tạc lớn nhất kể từ khi xung đột bùng phát.

Ngày hôm sau, Ukraine đáp trả bằng khoảng 400 UAV nhằm vào lãnh thổ Nga và Crimea, đánh dấu cuộc tấn công lớn nhất trong một đêm của Kiev.

untitled(1).png
Lực lượng Ukraine xử lý đám cháy do một cuộc tấn công. Ảnh: FB/zelenskyy.official

Áp lực với Ukraine gia tăng khi các hệ thống phòng không Patriot của Mỹ được điều chuyển từ châu Âu sang Trung Đông. Tổng thống Volodymyr Zelenskyy cảnh báo Kiev “chắc chắn” sẽ đối mặt tình trạng thiếu hụt tên lửa đánh chặn. Theo ông, Mỹ sản xuất khoảng 60-65 tên lửa mỗi tháng, trong khi riêng ngày đầu của xung đột Trung Đông đã tiêu thụ tới 803 tên lửa.

Để bù đắp, Ukraine đề xuất chia sẻ công nghệ chống UAV đã được thử nghiệm thực chiến cho các quốc gia Vùng Vịnh, đổi lại là các hệ thống phòng không tiên tiến. Ukraine cũng sẵn sàng cho Mỹ tiếp cận các công nghệ đánh chặn UAV của mình.

Về tài chính, Ukraine đang gặp khó khăn khi gói hỗ trợ 90 tỷ euro của Liên minh châu Âu dành cho hai năm tới bị trì hoãn do Hungary chưa thông qua.

Trên chiến trường, Nga đang chuẩn bị cho chiến dịch mùa hè sau mùa đông tương đối yên ắng. Theo chuyên gia Elina Beketova, lực lượng Nga đã bước vào giai đoạn đầu của chiến dịch mùa xuân, tập trung vào “Vành đai Pháo đài” ở miền đông Ukraine. Tại khu vực Donbas, tình hình được mô tả là “nguy kịch”, dù phía Ukraine khẳng định vẫn giữ được vị trí.

Chuyên gia quân sự Robert Murrett nhận định Nga đang thử nghiệm các chiến thuật mới với bộ binh cơ giới và xe bọc thép. Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrskyi cho biết giao tranh dữ dội đang diễn ra trên toàn tuyến dài khoảng 1.250 km ở phía đông và nam.

Hiện Nga kiểm soát khoảng 20% lãnh thổ Ukraine, bao gồm cả bán đảo Crimea. Các nguồn tin quân sự dự đoán Nga có thể mở rộng tấn công tại Zaporizhzhia và Dnipropetrovsk nhằm tiến tới các trung tâm công nghiệp lớn.

Chiến thuật chủ đạo của Nga vẫn là bao vây và bào mòn các đô thị bằng hỏa lực mạnh. Trong khi đó, các nỗ lực đàm phán do Mỹ làm trung gian vẫn bế tắc, khi hai bên chưa thể thống nhất về vấn đề lãnh thổ và các bảo đảm an ninh lâu dài.

Xem thêm

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

(CLO) Một chiếc răng hóa thạch của voi răng mấu Thái Bình Dương (Pacific Mastodon) - loài thú khổng lồ thời tiền sử, họ hàng xa của voi hiện đại và có ngoại hình khá giống voi ma mút - vừa được phát hiện dưới lòng một con suối ở California, Mỹ.

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

(CLO) Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cam kết "mở rộng và đào sâu" hợp tác với Nga, đồng thời khẳng định sự ủng hộ không thay đổi đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, theo KCNA đưa tin.

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng sản xuất dầu diesel của Nga, cho rằng đây mới là nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu toàn cầu khiến giá cả tăng cao, chứ không phải cuộc chiến Mỹ - Iran.

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

(CLO) Ngày 12/9, Triều Tiên đã tổ chức diễn tập tấn công hỏa lực quy mô lớn với sự tham gia của 5 đơn vị pháo binh và tên lửa, nhằm kiểm tra khả năng tác chiến của các hệ thống vũ khí mới, theo KCNA đưa tin.

Cỡ chữ bài viết: