(CLO) Ngày 1/4 hằng năm thường được gọi là ngày Cá tháng Tư – từ lâu đã trở thành dịp để mọi người trêu đùa nhau bằng những câu chuyện “không có thật” nhưng vô hại.
(CLO) Ngày 01/4, Công an huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) vừa tiến hành xử phạt đối với T.T.H.H. (sinh năm 1998 ở thôn Minh Khai 1, thị trấn Chũ) với số tiền 15 triệu đồng vì đăng tin sai sự thật về dịch Covid-19.
(CLO) Tung tin giả về dịch COVID-19 để trêu đùa ngày cá tháng tư (ngày nói dối), một cô gái đã bị Công an huyện Lục Ngạn, Bắc Giang xử phạt 15 triệu đồng.
(CLO) Ngày Cá tháng Tư là ngày 1.4 dương lịch hàng năm. Ngày Cá tháng Tư không phải ngày lễ chính trong năm nhưng là phong tục truyền thống tại nhiều quốc gia. Việt Nam cũng hưởng ứng ngày lễ này khá rầm rộ, thế nhưng, nhiều người đang lầm tưởng về những lời nói đùa trong ngày này.
(CLO) Theo truyền thống, ngày Cá tháng Tư (1/4) được dành cho những người thích chơi khăm một chút với người khác bằng những trò đùa vui vẻ, nhưng không có nghĩa lừa lọc hoặc khiến người khác bực bội.