Mang theo đam mê và khát vọng đứng lớp, gần 5.000 thí sinh bước vào kỳ thi năng khiếu Đại học Sư phạm Hà Nội

(CLO) Gần 5.000 thí sinh từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước đã đổ về Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (HNUE) tham dự kỳ thi năng khiếu năm 2026 trong 2 ngày 16-17/6. 

Đằng sau những phần thi hát, kể chuyện, chạy bền hay biểu diễn nghệ thuật là những câu chuyện về đam mê, sự tự lập và khát vọng trở thành những người thầy, người cô trong tương lai.

Năm nay, trường tổ chức thi năng khiếu cho các ngành Giáo dục Mầm non, Giáo dục Thể chất, Sư phạm Âm nhạc và Sư phạm Mỹ thuật với tổng số 4.842 thí sinh đăng ký dự thi.

Trong đó, ngành Giáo dục Mầm non tiếp tục dẫn đầu về sức hút với 2.532 thí sinh; Giáo dục Thể chất có 1.315 thí sinh; Sư phạm Mỹ thuật 516 thí sinh và Sư phạm Âm nhạc 479 thí sinh.

school-sports-festival-landscape-poster-in-blue-and-yellow-realistic-cartoon-style-110.png
Kỳ thi năng khiếu mở ra cánh cửa đến với những ngành học giàu đam mê và sáng tạo.

Mang đam mê thể thao đến giảng đường sư phạm

Tại khu vực thi ngành Giáo dục Thể chất, từ sáng sớm, nhiều thí sinh đã có mặt để khởi động và chuẩn bị tâm lý trước khi bước vào các phần thi vận động.

Giữa dòng người đông đúc, em Phạm Thị Bảo Ngọc đến từ Phú Thọ cho biết lựa chọn ngành Giáo dục Thể chất không chỉ xuất phát từ niềm yêu thích thể thao mà còn bởi ảnh hưởng từ truyền thống gia đình.

“Từ bà nội, mẹ đến các bác, các thím đều làm trong ngành giáo dục nên em luôn mong muốn được tiếp nối nghề của gia đình”, nữ sinh chia sẻ.

clo_br_img-6122.jpg
clo_br_img-6127.jpg
Thí sinh ngành Giáo dục Thể chất bước vào phần thi.

Bảo Ngọc đăng ký nguyện vọng vào Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Sư phạm Hà Nội 2 và Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh. Sau khi đạt kết quả khả quan ở một kỳ thi năng khiếu trước đó, em khá tự tin với cơ hội của mình.

Tuy nhiên, nữ sinh cũng nhìn nhận thực tế rằng cơ hội việc làm của ngành Giáo dục Thể chất hiện nay không còn dễ dàng.

“Em nghĩ ngoài chuyên môn thì mình cần học thêm tiếng Anh, kỹ năng mềm và phát triển các năng lực khác để có nhiều cơ hội hơn sau khi tốt nghiệp”, Bảo Ngọc nói.

Cùng chung niềm đam mê thể thao, Phạm Minh Công, học sinh Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Lục Nam (Bắc Giang), cho biết em chọn ngành Giáo dục Thể chất vì tình yêu với điền kinh và mong muốn trở thành giáo viên trong tương lai.

Điều đáng chú ý là nam sinh không xem chính sách miễn học phí ngành sư phạm là lý do quyết định.

“Em chọn ngành vì đam mê và định hướng nghề nghiệp lâu dài. Sau này em có thể học lên cao để trở thành huấn luyện viên hoặc trở về quê giảng dạy”, Công chia sẻ.

clo_br_img-6241.jpg
Không khí sôi động tại khu vực thi năng khiếu Giáo dục thể chất.

Sở hữu thành tích đáng nể với một giải Nhì Giải vô địch trẻ quốc gia và một giải Ba Cúp Tốc độ quốc gia, từng là thành viên đội tuyển trẻ quốc gia, Công vẫn không giấu được sự hồi hộp trước kỳ thi có tỷ lệ cạnh tranh khá cao.

“Khoảng 1.200 thí sinh cạnh tranh 160 chỉ tiêu nên em cũng áp lực. Nhưng em tin vào những năm tháng tập luyện của mình”, nam sinh nói.

Để dự thi, Công một mình bắt xe khách từ Bắc Giang xuống Hà Nội từ ngày hôm trước và tự thuê chỗ ở.

“Trước đây em từng tập trung đội tuyển nhiều nên bố mẹ cũng yên tâm để em tự lập”, Công cười.

Thí sinh thể hiện phần thi năng khiếu với ca khúc Mẹ Yêu Con (Nguyễn Văn Tý).

Dậy từ 5 giờ sáng để theo đuổi giấc mơ cô giáo mầm non

Ở khu vực thi ngành Giáo dục Mầm non, không khí cũng sôi động không kém.

Có mặt từ rất sớm, Phạm Hà Phương, học sinh Trường THPT Trung Văn (Hà Nội), cho biết em thức dậy từ 5 giờ sáng để chuẩn bị trang phục, trang điểm và ổn định tâm lý trước khi bước vào phòng thi.

“Em thi hai nội dung là hát và kể chuyện. Trong đó phần kể chuyện là nội dung em tự tin nhất”, Hà Phương chia sẻ.

clo_br_img-6482.jpg
Em Phạm Hà Phương, học sinh Trường THPT Trung Văn (Hà Nội).

Sau khi hoàn thành bài thi, nữ sinh cho biết phần thẩm âm và tiết tấu khiến em có phần lo lắng hơn.

“Ở nhà em làm khá tốt nhưng vào phòng thi vẫn hơi hồi hộp nên có nhầm một chút ở phần tiết tấu”, em nói.

Dẫu vậy, Hà Phương vẫn giữ tinh thần lạc quan và gửi lời động viên tới các thí sinh sẽ tiếp tục tham gia những ngày thi sau.

“Các bạn hãy bình tĩnh và tự tin. Đôi khi đề thi không khó như mình tưởng. Điều quan trọng là thể hiện được khả năng tốt nhất của mình”, nữ sinh nhắn gửi.

Nữ sinh Bắc Giang nổi bật với tà áo dài cờ đỏ sao vàng

Một trong những thí sinh thu hút nhiều sự chú ý trong ngày thi đầu tiên là Nguyễn Nhật Linh, học sinh Trường THPT Chu Văn An (Bắc Ninh).

Xuất hiện trong tà áo dài đỏ in hình ngôi sao vàng nổi bật, Nhật Linh nhanh chóng trở thành tâm điểm giữa hàng nghìn thí sinh.

Nữ sinh cho biết bộ trang phục được lựa chọn để phù hợp với ca khúc “Khát vọng” mà em trình bày trong phần thi hát.

clo_br_img-6417.jpg
Em Nguyễn Nhật Linh, học sinh Trường THPT Chu Văn An (Bắc Ninh).

“Em muốn mặc áo dài truyền thống và hình ảnh ngôi sao vàng để thể hiện tình yêu đất nước, đồng thời phù hợp với nội dung bài hát”, Nhật Linh chia sẻ.

Sau khi hoàn thành phần thi hát, nữ sinh đánh giá đề thi vừa sức và phù hợp với năng lực bản thân.

“Tuy năng lực của mình có thể chưa bằng nhiều bạn khác nhưng em nghĩ điều quan trọng nhất là phải tự tin thể hiện chính mình”, Nhật Linh nói.

Hơn 2.000 thí sinh thi Giáo dục Mầm non trong ngày đầu tiên

Trao đổi với phóng viên Báo Nhà báo và Công luận, TS Trần Thị Thu Hà, Trưởng khoa Nghệ thuật, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cho biết, riêng ngày thi đầu tiên có hơn 2.000 thí sinh dự thi ngành Giáo dục Mầm non.

Các em tham gia hai nội dung thi gồm hát và kể chuyện nhằm đánh giá năng lực biểu đạt, cảm thụ nghệ thuật và kỹ năng giao tiếp - những phẩm chất quan trọng đối với giáo viên mầm non trong tương lai.

“Thí sinh năm nay có sự chuẩn bị khá tốt cả về chuyên môn lẫn hình thức. Nhiều em thể hiện sự tự tin, chủ động và đầu tư nghiêm túc cho kỳ thi”, TS Trần Thị Thu Hà nhận xét.

clo_br_z7941361210027-62dd258653bbb94bd4322896d34d3ca8.jpg
TS Trần Thị Thu Hà, Trưởng khoa Nghệ thuật, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Theo bà Hà, các ngành năng khiếu của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội như Giáo dục Mầm non, Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật hay Giáo dục Thể chất luôn thu hút đông đảo thí sinh từ nhiều địa phương trên cả nước, đặc biệt là khu vực phía Bắc, Bắc Trung Bộ và các tỉnh miền núi.

Ngay sau kỳ thi ngành Giáo dục Mầm non, ngày 17/6, nhà trường tiếp tục tổ chức thi tuyển ngành Sư phạm Âm nhạc với gần 500 thí sinh đăng ký dự thi.

Năm nay, ngành Sư phạm Âm nhạc tuyển 90 chỉ tiêu. Thí sinh sẽ trải qua các phần thi hát, lý thuyết âm nhạc và đọc nhạc. Đặc biệt, những em có khả năng biểu diễn nhạc cụ tốt có thể được cộng tối đa 3 điểm vào phần thi hát.

Những hình ảnh được phóng viên Báo Nhà báo và Công luận ghi nhận trong ngày thi năng khiếu đầu tiên tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (HNUE):

clo_br_img-6429.jpg
clo_br_img-6474.jpg
clo_br_img-6480.jpg
Thí sinh tự tin bước vào kỳ thi năng khiếu tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
clo_br_img-6467.jpg
clo_br_img-6462.jpg
clo_br_img-6453.jpg
clo_br_img-6439.jpg
Thí sinh ngành Giáo dục mầm non chuẩn bị kỹ lưỡng cho phần thi hát.
clo_br_img-6409.jpg
Nhiều thí sinh sử dụng trang phục dân tộc để tạo dấu ấn riêng.
clo_br_img-6399.jpg
clo_br_img-6391.jpg
clo_br_img-6375.jpg
clo_br_img-6350.jpg
Tình yêu nghệ thuật được thể hiện qua từng tiết mục dự thi.
clo_br_img-6322.jpg
clo_br_img-6311.jpg
clo_br_img-6289.jpg
clo_br_img-6286.jpg
clo_br_img-6277.jpg
clo_br_img-6268.jpg
clo_br_img-6248.jpg
clo_br_img-6232.jpg
clo_br_img-6221.jpg
clo_br_img-6195.jpg
Không khí sôi động tại khu vực thi năng khiếu Giáo dục thể chất.

Thông tin xét tuyển chung vào Trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2026 như sau:

Phương thức xét tuyển Phạm vi tuyển sinh Điều kiện, tiêu chí xét tuyển
Phương thức 1 (PT1):Xét kết quả thi Tốt nghiệp THPT năm 2026 Tất cả chương trình đào tạo - Thí sinh đăng ký các nguyện vọng xét tuyển trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT.- Trường xét các nguyện vọng này theo PT1 nếu thí sinh có đủ điểm các môn thi TN THPT tương ứng với tổ hợp xét tuyển; đáp ứng quy định về ngưỡng đầu vào và quy định về đối tượng, điều kiện xét tuyển theo PT1.- Đối với các ngành năng khiếu (GDMN, GDMN – SPTA, GDTC, HLTT, SPAN, SPMT), Trường xét điểm tổ hợp 3 môn, bao gồm môn thi TN THPT và môn thi năng khiếu.
Phương thức 2 (PT2):Xét tuyển thí sinh có năng lực, thành tích vượt trội Tất cả chương trình đào tạo - Thí sinh phải đăng ký dự tuyển theo PT2 trên Cổng thông tin tuyển sinh của Trường với duy nhất một nguyện vọng xét tuyển vào một chương trình đào tạo; đồng thời đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào chương trình đào tạo này trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT.- Việc xét tuyển theo PT2 vào một chương trình đào tạo chỉ được thực hiện đối với thí sinh đã đăng ký nguyện vọng xét tuyển, có hồ sơ được Trường xác nhận hợp lệ; đáp ứng quy định về ngưỡng đầu vào và quy định về đối tượng, điều kiện xét tuyển theo PT2.
Phương thức 3 (PT3):Xét kết quả thi ĐGNL - SPT năm 2026 Tất cả chương trình đào tạo, trừ các ngành năng khiếu: GDTC, HLTT, SPAN, SPMT, GDMN, GDMN-SPTA. - Thí sinh phải đăng ký dự thi từ 3 đến 7 môn thi SPT trên Hệ thống của Trường.- Thí sinh đăng ký các nguyện vọng xét tuyển trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT.- Trường xét các nguyện vọng này theo PT3 nếu thí sinh có đủ điểm các môn thi SPT tương ứng với tổ hợp xét tuyển; đáp ứng quy định về ngưỡng đầu vào và quy định về đối tượng, điều kiện xét tuyển theo PT3.

Xem thêm

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

(CLO) Người phụ nữ được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp, chỉ định chuyển tuyến để điều trị. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường đã bị ngập nên gần 60 cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương xã biên giới Tam Thái (Nghệ An) phải căng dây qua 3 cầu tràn nước chảy cuồn cuộn để đưa người dân đi cấp cứu.

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

(CLO) Sau phản ánh của người dân về tình trạng ùn tắc thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall (phường Thanh Khê), Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng cho biết đã chỉ đạo lực lượng tăng cường điều tiết, đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan khảo sát, đề xuất phương án tổ chức giao thông tại khu vực.

“Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”

Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn

(CLO) Ngày 16/9, tại thành phố Hải Phòng, Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo “Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”. Hội thảo là một trong những hoạt động của Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam, thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030 (VNEEP3).

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

(CLO) Khi một bệnh viện mua thiết bị y tế với giá cao hơn giá trị thực do sai phạm, khoản tiền chênh lệch trước hết có thể trở thành thiệt hại của nguồn vốn đã bỏ ra. Tuy nhiên, theo luật sư Nguyễn Văn Duy, tác động đến viện phí, quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) và túi tiền người bệnh còn phụ thuộc vào nguồn vốn mua sắm và cơ chế tính giá của từng loại dịch vụ.

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

(CLO) Mốc 35 tuổi không phải “hạn cuối” để phụ nữ sinh con, càng không phải quy định buộc mỗi gia đình phải sinh hai con trước độ tuổi này. Theo chuyên gia, đây là thông điệp vận động nhằm giúp các cặp vợ chồng chủ động kế hoạch sinh sản trong bối cảnh mức sinh thấp và tuổi kết hôn, sinh con có xu hướng muộn hơn.

Cỡ chữ bài viết: