(CLO) Tuần lễ Văn hóa Du lịch Khoa học và Công nghệ Quảng Tây diễn ra tại Trung tâm Văn hóa Trung Quốc ở Hà Nội đã mang đến không gian giao lưu rực rỡ với nhiều sản phẩm mang đậm bản sắc vùng Quảng Tây. Từ gốm sứ, thủ công mỹ nghệ đến trang phục và nghệ thuật truyền thống, các hoạt động trưng bày và trải nghiệm đã giúp công chúng Thủ đô hiểu rõ hơn về văn hóa Quảng Tây, đồng thời góp phần tăng cường kết nối hữu nghị giữa nhân dân hai nước.
(CLO) Tối 10/10, tại Trung tâm Di sản Hoàng thành Thăng Long, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) phối hợp với Bộ Ngoại giao và UBND thành phố Hà Nội đã long trọng tổ chức khai mạc “Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội” lần thứ nhất. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới dự và phát biểu.
Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc, ngày 12/8, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân Kim Hae Kyung đã mời Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly thưởng trà tại Nhà Xanh.
(CLO) Các loại hình nghệ thuật truyền thống chỉ được bảo tồn thành công khi người dân thấy thực sự cần nó và họ đóng vai trò chủ thể trong quá trình này.
(NB&CL) Nhà nghiên cứu âm nhạc Đặng Hoành Loan cho rằng, chúng ta không nên chỉ chê “Bắc Bling” mà thay vào đó cần phải có những lời lẽ tốt đẹp dành cho những sáng tạo làm mới âm nhạc truyền thống.
(NB&CL) Đó là nhấn mạnh của NSƯT Hoàng Trọng Cương - Phó giám đốc Phụ trách Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế trong cuộc trò chuyện với phóng viên Báo Nhà báo & Công luận xung quanh vấn đề làm thế nào để giới trẻ yêu thích, gắn bó với âm nhạc truyền thống. Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế là đơn vị được giao đảm nhận việc tổ chức nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật lớn phục vụ các kỳ Festival Huế cũng như các sự kiện văn hóa lớn của Huế, đồng thời cũng là nơi có nhiều sáng kiến góp phần đưa Di sản Văn hóa Thế giới Nhã nhạc cung đình Huế nói riêng và âm nhạc truyền thống Huế nói chung đến với giới trẻ.
(CLO) Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 2082/VPCP-KGVX ngày 29/3/2024 truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà về việc gửi hồ sơ Mo Mường và Nghệ thuật Chèo trình UNESCO.
(CLO) Tối 28/3, tại Khu du lịch Tam Chúc (thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng), UBND tỉnh Hà Nam phối hợp với Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam tổ chức chương trình giao lưu văn hóa Việt Nam - Ấn Độ qua Chương trình biểu diễn dân gian Holi.
(CLO) Ngày 5/3, tại Hà Nội, Đoàn TNCS HCM Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) đã chủ trì phối hợp với Nhà hát Tuồng Việt Nam, Đoàn Thanh niên các Bộ liên quan tổ chức biểu diễn vở tuồng "Tình mẹ".
(CLO) Dự án số 6 thuộc Chương trình 1719 từ năm 2021 - 2025 đã hỗ trợ nguồn lực quan trọng và tiếp thêm động lực cho công tác “Bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch”.
Thông qua các tiết mục nghệ thuật đặc sắc, “Linh thiêng đình Chèm – Dòng chảy tinh hoa” diễn ra vào ngày 18/11 tại đình Chèm, sẽ lan tỏa, tôn vinh các loại hình nghệ thuật truyền thống, những di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc.
(NB&CL)Nhân câu chuyện tạo dựng hệ giá trị văn hóa Việt Nam, Báo Nhà báo & Công luận xin kể về câu chuyện gìn giữ nghệ thuật kịch Rôbăm truyền thống của gia đình nghệ nhân người Khmer Lâm Thị Hương. Chính họ đã góp phần bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa, nghệ thuật truyền thống độc đáo của dân tộc Khmer.
(CLO) Chiều 3/12, tại TP.Quy Nhơn (Bình Định), Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh Bình Định phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM tổ chức hội nghị chuyên đề về “Công tác bảo tồn, phát huy các loại hình nghệ thuật truyền thống và di sản văn hóa phi vật thể tại TP.HCM và tỉnh Bình Định”.