Thủ tướng Phạm Minh Chính dự khai mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội

(CLO) Tối 10/10, tại Trung tâm Di sản Hoàng thành Thăng Long, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) phối hợp với Bộ Ngoại giao và UBND thành phố Hà Nội đã long trọng tổ chức khai mạc “Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội” lần thứ nhất. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới dự và phát biểu.
z7103642417489_9fe2547529871e90ddafb3a83a6b3146.jpg
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự khai mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội.

Cùng dự Lễ khai mạc có bà Ngô Phương Ly – Phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm; ông Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL; ông Lê Hải Bình - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ VHTT&DL cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các vị khách quốc tế và đông đảo nhân dân Thủ đô Hà Nội.

Đây là lần đầu tiên Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội được tổ chức, với sự tham gia của gần 50 quốc gia đến từ năm châu. Với chủ đề "Văn hóa làm nền tảng - Nghệ thuật là phương tiện", Ngày hội được "định vị" như một ngày hội đa sắc màu, nơi các nền văn hóa gặp gỡ, kết nối và cùng tỏa sáng.

Đây không chỉ là dịp giới thiệu tinh hoa văn hóa quốc tế đến công chúng Việt Nam, mà còn là cơ hội để quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến bạn bè năm châu, thúc đẩy giao lưu nhân dân, tăng cường hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa các quốc gia, đồng thời khẳng định Hà Nội là trung tâm hội tụ văn hóa toàn cầu trong kỷ nguyên mới.

Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ Nhất là hoạt động văn hóa đối ngoại trọng điểm của Việt Nam năm 2025, quy tụ 48 quốc gia tham dự với 45 không gian văn hóa; 34 gian hàng ẩm thực quốc tế; 23 đoàn nghệ thuật trong và ngoài nước; 12 đơn vị giới thiệu sách và xuất bản phẩm; 22 quốc gia tham dự chương trình chiếu phim quốc tế… Đây là con số kỷ lục trong lịch sử các sự kiện văn hóa đối ngoại tại Việt Nam, cho thấy sức hấp dẫn của Hà Nội - một "điểm hẹn" lý tưởng, thu hút sự tham gia của các nền văn hóa thế giới.

z7103642418277_b7eadbcb9e77b8c85244ee22d6ba3c92.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội.

Phát biểu khai mạc sự kiện, thay mặt Tổng Bí thư Tô Lâm, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi đến các khách quý lời chào trân trọng, lời thăm hỏi ân tình và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Nhấn mạnh, văn hóa là sợi tơ hồng kết nối giữa con người với con người, kết nối giữa quốc gia với các quốc gia, kết nối thế giới lại với nhau, văn hóa không có biên giới, Thủ tướng Chính phủ cho rằng Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ Nhất là sự kiện kết nối giữa Việt Nam với các dân tộc trên thế giới.

Cảm ơn sự có mặt của bạn bè quốc tế tại Lễ hội lần đầu tiên này, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, dù ban đầu có những cái khó khăn, song chúng ta đã cố gắng rất nhiều và đem lại niềm vui, cơ hội hưởng thụ văn hóa cho mọi người.

Vui đón Lễ hội Văn hóa Thế giới, Thủ tướng Chính phủ không quên dành sự quan tâm đặc biệt và thông tin tới các đại biểu về tình hình bão, mưa lũ gây thiệt hại nặng nề tại các tỉnh, thành phố Việt Nam vừa qua và nhiều người dân, địa phương vẫn đang vật lộn với khó khăn chồng chất.

Một lần nữa Thủ tướng Chính phủ gửi lời thăm hỏi, lời chia sẻ sâu sắc nhất đến những người chịu mất mát về người và tài sản do thiên tai; đồng thời kêu gọi sự đóng góp, chung tay chia sẻ của đồng bào, đồng chí cả nước và bạn bè quốc tế đối với những người đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão và lũ lụt do hoàn lưu sau bão gây ra.

Thủ tướng cho biết, Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người Anh hùng dân tộc vĩ đại, danh nhân văn hóa thế giới đã từng xác định "văn hóa soi đường cho quốc dân đi"; Đảng xác định "văn hóa là sức mạnh nội sinh", văn hóa có tính khoa học, tính dân tộc và tính đại chúng.

z7103642469333_676653c8cc7c7e29a96be650974f190c.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham quan không gian trưng bày văn hoá các nước.

Việt Nam đang cụ thể hóa đường lối của Đảng để văn hóa thực sự là sức mạnh nội sinh, kết nối giữa con người với con người, kết nối giữa các nền kinh tế với nhau, trong đó có triển khai phát triển công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí. Để từ công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí góp phần giúp quốc tế hóa văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam và dân tộc hóa văn minh thế giới vào Việt Nam; góp phần làm cho nhân dân không chỉ được thụ hưởng văn hóa của dân tộc, đất nước mình mà còn được hưởng thụ văn hóa, văn minh của thế giới.

Thủ tướng mong muốn các bộ, ngành, địa phương, đặc biệt là các nước có quan hệ với Việt Nam, mà cụ thể là các nước hiện nay đang có Đại sứ quán tại Hà Nội, Tổng lãnh sự quán ở các thành phố của Việt Nam tiếp tục hưởng ứng, để Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Việt Nam trở thành thương hiệu hằng năm.

Để qua đó, tiếp tục làm cho văn hóa không chỉ có sức mạnh nội sinh mà có sức mạnh đoàn kết quốc tế, sức mạnh sẻ chia, như sự sẻ chia đối với người đang chịu hậu quả của biến đổi khí hậu - vấn đề mang tính toàn dân, toàn diện và toàn cầu, đòi hỏi phải có sự đoàn kết quốc tế, đề cao chủ nghĩa đa phương và giúp đỡ lẫn nhau, trong đó có sợi dây văn hóa.

Tại sự kiện, ông Jonathan Baker - Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam bày tỏ sự cảm thông sâu sắc với các khu vực của Việt Nam bị ảnh hưởng do các đợt thiên tai vừa qua của Việt Nam; khẳng định trong những thời khắc khó khăn thì văn hóa nhắc nhở chúng ta về cội nguồn, về sự kiên cường và lòng nhân ái.

z7103642415544_e678c387b18b12050022ea489157f479.jpg
Chiếc bình gốm tượng trưng cho sự đoàn kết thông qua văn hóa.

Khẳng định Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ Nhất là dịp để các quốc gia chia sẻ các giá trị truyền thống và đổi mới sáng tạo, Trưởng Đại diện UNESCO kêu gọi các quốc gia cùng nhau xây dựng một tương lai mà ở đó văn hóa truyền cảm hứng, đoàn kết, kiên cường trước nghịch cảnh, thiên tai.

Ngay sau Lễ Khai mạc sẽ là chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề "Sắc màu Việt Nam - Nhịp điệu thế giới", với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong nước và quốc tế.

Các tiết mục được dàn dựng công phu, kết hợp nghệ thuật truyền thống và hiện đại, đan xen trình chiếu 3D Mapping, thể hiện tinh thần hội tụ của năm châu trong ánh sáng sáng tạo và tinh thần đoàn kết. Tất cả được chuyển động trong không gian ba chiều với thông điệp: Văn hóa là cầu nối của nhân loại, sáng tạo là ngôn ngữ chung của thế giới.

Tiết mục nghệ thuật đặc sắc tại khai mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội.
Tiết mục nghệ thuật đặc sắc tại khai mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội.

Chương trình nghệ thuật khai mạc gồm 03 chương, như một hành trình kết nối từ di sản truyền thống đến hiện đại và hội nhập quốc tế. Trong đó, chương 1 có chủ đề "Giai điệu di sản", với những làn điệu dân ca và âm nhạc dân tộc, những sắc màu truyền thống làm nên cội nguồn, chất văn hóa riêng có của Việt Nam.

Chương 2 với chủ đề "Sắc màu hiện đại", khắc họa một Việt Nam trẻ trung, sáng tạo, hội nhập - nơi những sắc màu mới hòa cùng nhịp sống hiện đại. Chương 3 có chủ đề "Hòa nhịp thế giới", là sự kết nối, mở rộng vòng tay chào đón bạn bè năm châu để cùng nhau tạo nên một bản "giao hưởng" toàn cầu, kết nối trái tim qua âm nhạc và nghệ thuật.

Trong khuôn khổ lễ hội, từ ngày 11-12/10, nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật đặc sắc sẽ diễn ra tại Hoàng thành Thăng Long sẽ là điểm đến hấp dẫn du khách trong và ngoài nước.

Xem thêm

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

(CLO) Trong tháng 8/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ cùng nhiều chương trình nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động giao lưu hấp dẫn.

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

(CLO) Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối 31/7 tại Hưng Yên. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu dự kiến diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Quảng Ninh sẵn sàng bùng nổ với tuần lễ du lịch và đại nhạc hội

(CLO) Tâm điểm rực rỡ nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất mỏ trong tháng 8 và tháng 9 tới đây chính là đại nhạc hội đặc biệt và tuần lễ vàng kích cầu du lịch, hứa hẹn biến toàn bộ không gian Quảng Ninh thành một chuỗi ngày hội văn hóa đa sắc màu.

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

(CLO) Mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có để văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát (nghệ nhân sơn mài, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), bên cạnh sự sáng tạo, người làm nội dung cần đặt tính chân thực và sự tôn trọng di sản lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu đúng thì mới có thể lan tỏa đúng.

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

(NB&CL) Gần nửa thế kỷ sáng tạo, họa sĩ Lê Văn Thìn đưa đến những thử nghiệm nghệ thuật táo bạo từ “sơn mài trắng” đến triết lý “vẽ bằng búa”. Đó là hành trình không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mới, đồng thời mở rộng giới hạn biểu đạt của chất liệu sơn mài Việt Nam.

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

(CLO) Lấy cảm hứng từ những giai thoại văn học xoay quanh hai danh nhân Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương, vở kịch thơ huyền ảo "Nguyễn Du - Hồ Xuân Hương ngoại truyện" sẽ chính thức ra mắt công chúng từ ngày 7/8, mở ra góc nhìn mới về hai biểu tượng thi ca của dân tộc thông qua ngôn ngữ sân khấu giàu chất thơ và màu sắc huyền ảo.

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm “Kinh gốm – thanh âm thế gian” là lần đầu tiên tại Việt Nam một triển lãm gốm quy mô lớn được tổ chức trên đỉnh núi. Diễn ra từ ngày 8/8-6/9/2026, triển lãm trưng bày hơn 400 tác phẩm gốm mang cảm hứng Phật giáo được tạo tác bởi nghệ sĩ Nguyễn Tuấn và các nghệ nhân làng nghề Phù Lãng.

Cỡ chữ bài viết: