Đặc sắc Chương trình biểu diễn dân gian Holi của người Ấn Độ tại Hà Nam

(CLO) Tối 28/3, tại Khu du lịch Tam Chúc (thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng), UBND tỉnh Hà Nam phối hợp với Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam tổ chức chương trình giao lưu văn hóa Việt Nam - Ấn Độ qua Chương trình biểu diễn dân gian Holi.

Chương trình góp phần tăng cường sự hiểu biết về văn hóa, vun đắp tình hữu nghị, kết nối và hợp tác phát triển giữa các địa phương của Ấn Độ và tỉnh Hà Nam trong thời gian tới cũng như giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất và người Hà Nam đến với bạn bè quốc tế.

dac sac chuong trinh bieu dien dan gian holi cua nguoi an do tai ha nam hinh 1

Đại diện Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam và đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch trao quà lưu niệm tại chương trình. Ảnh: Báo HN

Lễ hội Holi là một trong những lễ hội cổ xưa của những người theo đạo Hindu ở Ấn Độ, Nepal; thường được tổ chức vào ngày trăng tròn cuối cùng của tháng Phalguna theo lịch Hindu (khoảng cuối tháng Hai hoặc tháng Ba dương lịch).

Lễ hội Holi là thời điểm đánh dấu sự chiến thắng của cái thiện trước cái ác, kết thúc mùa Đông và khởi đầu một mùa Xuân mới. Sau nghi lễ thắp đèn truyền thống, những người tham dự sẽ cùng nhau thưởng thức đồ ăn, ném bột màu và hòa mình vào những điệu nhảy truyền thống. 

Phát biểu tại chương trình, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Hà Nam Ngô Thanh Tuân cho biết: Lịch sử quan hệ Việt Nam - Ấn Độ bắt nguồn từ quá trình giao lưu văn hóa, tôn giáo từ hơn 2.000 năm trước và được các nhà lãnh đạo hai nước gây dựng và vun đắp.

Hơn 50 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, dù trải qua những biến động phức tạp của tình hình khu vực và thế giới, nhưng Việt Nam - Ấn Độ luôn duy trì tình hữu nghị bền vững và ngày càng phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực.

Những năm qua, cùng với việc tập trung mọi nguồn lực cho phát kinh tế - xã hội, xúc tiến đầu tư nước ngoài, tỉnh Hà Nam cũng rất quan tâm công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế về văn hóa đa dạng về nội dung, hình thức.

Tỉnh đã phối hợp với Đại sứ quán và nhiều địa phương nước ngoài (trong đó có Ấn Độ) tổ chức thành công các sự kiện giao lưu văn hóa, thể thao quy mô lớn, đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của nhân dân.

Chương trình giao lưu biểu diễn múa Holi là một chương trình biểu diễn độc đáo - một sự kiện văn hoá rất có ý nghĩa, qua đó giới thiệu, quảng bá văn hoá Ấn Độ tới đông đảo người dân Hà Nam.

dac sac chuong trinh bieu dien dan gian holi cua nguoi an do tai ha nam hinh 2

Một trong những tiết mục của các nghệ sỹ Ấn Độ tại chương trình. Ảnh: Báo HN

Tại chương trình, các nghệ sĩ đoàn múa dân gian Pratibha Kala Kendra mang đến cho khán giả Hà Nam 5 tiết mục múa, với các câu chuyện khác nhau xoay quanh cuộc đời và tình yêu của thần Krishna và Radha và lễ hội mùa xuân. Các câu chuyện được thể hiện bằng âm nhạc và các động tác dân gian, trang phục độc đáo đậm bản sắc văn hóa Ấn Độ.

Tiết mục đầu tiên, "Brajvandna", tái hiện nghi lễ cầu nguyện tưởng nhớ đến thần Krishna và Radha, thường mở đầu các sự kiện để cầu chúc thành công. Tiết mục thứ hai, "MayurRaas", kể về tình yêu của nàng Radha dành cho thần Krishna, với điểm đặc biệt là các nghệ sĩ hóa thân vào hình dáng những con công, tượng trưng cho thiên nhiên, thể hiện thông điệp về lan tỏa tình yêu đến thế giới, nhân loại.

Tiết mục thứ ba là một phân đoạn của vở múa "Raasleela", tái hiện lại mối gắn kết giữa thần Krishna và những người tôn sùng. Tiết mục thứ tư là "Barsaneki Lathamar Holi", điệu múa truyền thống được trình diễn trong dịp Lễ hội Holi (Sắc màu), mùa xuân ở miền Bắc Ấn Độ. Tiết mục cuối cùng là Phoolonki Holi (Holi và hoa), điệu múa ăn mừng với hoa trong lễ hội Holi.

Về phía Hà Nam đã lựa chọn một số tiết mục như dân ca: “Mời trầu”, “ba quan”; hát chèo “cảm xúc mùa xuân; “diễn xướng chầu văn – cô bé thượng ngàn” để biểu diễn trong chương trình với mong muốn giao lưu, giới thiệu những nét văn hóa truyền thống đặc sắc của tỉnh tới những người bạn Ấn Độ.

dac sac chuong trinh bieu dien dan gian holi cua nguoi an do tai ha nam hinh 3

Một trong những tiết mục trình diễn nghệ thuật dân gian của Việt Nam. Ảnh: hntv

Chương trình giao lưu văn hóa, biểu diễn nghệ thuật truyền thống Việt Nam - Ấn Độ là sự kiện rất có ý nghĩa, qua đó giới thiệu, quảng bá văn hóa, nghệ thuật truyền thống đặc sắc của Ấn Độ tới đông đảo người dân Hà Nam ngay tại quê nhà.

Đồng thời, cũng là dịp để tăng cường sự hiểu biết về văn hóa, vun đắp tình hữu nghị, kết nối và hợp tác phát triển giữa các địa phương của Ấn Độ và tỉnh Hà Nam trong thời gian tới cũng như giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất và người Hà Nam đến với bạn bè quốc tế.

Xem thêm

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

(CLO) Ẩn mình bên dòng sông Lam, dấu tích Nhạn Tháp hơn 1.000 năm tuổi không chỉ là công trình Phật giáo cổ độc đáo, mà còn là nơi phát hiện hộp đựng xá lị bằng vàng duy nhất tại Việt Nam. Hộp xá lị có một không hai này đã được công nhận là bảo vật quốc gia.

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

(CLO) Nhã Nam vừa giới thiệu bản tiếng Việt của tiểu thuyết "Phi công" (Aviator) của nhà văn Nga đương đại Evgeny Vodolazkin. Tác phẩm được xem là một trong những cuốn sách nổi bật của văn học Nga thập niên 2010, gợi mở nhiều suy ngẫm về ký ức, lòng nhân ái và những giá trị bền vững của con người.

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Cỡ chữ bài viết: