(CLO) Theo Morgan Stanley, giá dầu dự kiến sẽ giảm xuống mức giữa khoảng 70 USD/thùng vào năm tới trong bối cảnh dư thừa trên thị trường. Trong phiên giao dịch đầu tuần, dầu thô WTI tăng nhẹ lên mức 80,610 USD/thùng, tương đương tăng 0,74%, giá dầu Brent tăng lên 83,08 USD/thùng, tăng 0,61% so với phiên giao dịch ngày 21/7.
(CLO) Hãng thông tấn TASS dẫn lời Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto đưa tin, Moscow và Budapest đang cố gắng nối lại nguồn cung cấp dầu của Nga cho Hungary sau khi quá trình vận chuyển qua lãnh thổ Ukraine bị chặn.
(CLO) Trong những tuần gần đây, sự sụt giảm trong hoạt động lọc dầu của Mỹ và gián đoạn thương mại toàn cầu đã thắt chặt nguồn cung dầu diesel, từ đó làm giảm xuất khẩu dầu diesel cao kỷ lục của xứ cờ hoa sang châu Âu trong tháng này.
(CLO) Chia sẻ với CNBC, Bộ trưởng Dầu mỏ và Khí đốt Ấn Độ nói quốc gia này không quá phụ thuộc vào nguồn cung dầu mỏ của bất kỳ quốc gia nào - kể cả Nga, đồng thời cho biết thêm rằng đất nước của ông đã đa dạng hóa nguồn cung.
(CLO) Patrick Pouyanné, Giám đốc điều hành tập đoàn năng lượng TotalEnergies (Pháp) nhận định cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ có thể gây ra cú sốc năng lượng lớn nếu đảng Cộng hòa giành chiến thắng và quyết định ngừng xuất khẩu hydrocarbon.
(CLO) Toàn cầu có thể sớm rơi vào tình trạng thiếu hụt dầu thô, khiến năm tới trở nên khó khăn, khi năng lực sản xuất dự phòng suy giảm và đầu tư dưới mức đe dọa nguồn cung trong tương lai.
(CLO) Tuần này, Nga đã tạm dừng xuất khẩu dầu thô cho Kazakhstan qua một cảng Biển Đen. Kazakhstan là nhà cung cấp lớn thứ năm của EU và điều này làm giảm hiệu xuất nhập khẩu dầu của khối.
(CLO) Ả Rập Xê Út, Nga và các nhà sản xuất dầu hàng đầu khác đã quyết định tiếp tục kế hoạch tăng nguồn cung vào tháng Giêng tới, bất chấp giá giảm gần đây do lo ngại về tình trạng dư thừa mới.