Morgan Stanley dự đoán giá dầu sẽ giảm đáng kể vào năm 2025

(CLO) Theo Morgan Stanley, giá dầu dự kiến sẽ giảm xuống mức giữa khoảng 70 USD/thùng vào năm tới trong bối cảnh dư thừa trên thị trường. Trong phiên giao dịch đầu tuần, dầu thô WTI tăng nhẹ lên mức 80,610 USD/thùng, tương đương tăng 0,74%, giá dầu Brent tăng lên 83,08 USD/thùng, tăng 0,61% so với phiên giao dịch ngày 21/7.

Hiện tại, thị trường dầu thô đang thắt chặt và đảm bảo mức giá 80 USD/thùng, nhưng với nhu cầu theo mùa bắt đầu giảm trong quý 4, thị trường sẽ bắt đầu cân bằng trở lại, ngân hàng đầu tư này cho biết trong một lưu ý do Reuters đưa ra hôm thứ Hai (22/7).

Các nhà phân tích của Morgan Stanley viết: Trong quý 4/2024, thị trường sẽ cân bằng “khi nhu cầu theo mùa giảm bớt và cả nguồn cung của OPEC và ngoài OPEC đều tăng trưởng trở lại”.

morgan stanley du doan gia dau se giam dang ke vao nam 2025 hinh 1

Ảnh minh họa: Oilprice.

Trong khi đó, nhiều chiến lược gia hàng hóa của ngân hàng cho rằng năm tới, thị trường thậm chí sẽ rơi vào tình trạng dư thừa trong bối cảnh nguồn cung tăng từ cả các nhà sản xuất trên thế giới.

Theo ngân hàng này, hoạt động lọc dầu toàn cầu sẽ đạt mức cao nhất năm 2024 vào tháng 8 và dự kiến sẽ không đạt được mức này một lần nữa cho đến tháng 7/2025.

Đó là lý do tại sao Morgan Stanley dự kiến giá dầu thô Brent sẽ giảm từ mức hiện tại xuống mức trung bình 70 USD đến mức cao nhất là 70 USD/thùng vào năm 2025.

Đầu ngày thứ Hai, giá dầu thô Brent đã tăng 0,52% ở mức 83,07 USD, trong khi giá chuẩn của Mỹ, WTI Crude, giao dịch cao hơn 0,49% ở mức 80,46 USD.

Morgan Stanley nhắc lại trong ghi chú dự báo giá dầu Brent là 86 USD/thùng trong quý 3/2024.

Trong khi đó, ngân hàng Goldman Sachs gần đây cũng đã tái khẳng định triển vọng của mình từ tháng 6 rằng giá dầu thô Brent dự kiến sẽ tăng lên 86 USD/thùng vào mùa hè này trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng mạnh mẽ sẽ khiến thị trường rơi vào tình trạng thâm hụt đáng kể trong quý 3.

Theo dự báo của EIA, thị trường dầu toàn cầu sẽ dần dần quay trở lại mức tồn kho vừa phải vào năm 2025 sau khi lệnh cắt giảm nguồn cung tự nguyện của OPEC+ hết hạn trong Quý IV/2024 cũng như sau khi dự báo tăng trưởng nguồn cung từ các quốc gia ngoài OPEC+ bắt đầu bù đắp cho sự tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu.

Bắt đầu từ Quý III/2025, EIA ước tính mức tồn kho dầu toàn cầu sẽ tăng trung bình 0,3 triệu thùng dầu/ngày và sẽ tăng 0,4 triệu thùng dầu/ngày trong Quý IV/2025.

Lê Na (Theo Oilprice)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: