Ấn Độ không quá phụ thuộc vào dầu mỏ của Nga

(CLO) Chia sẻ với CNBC, Bộ trưởng Dầu mỏ và Khí đốt Ấn Độ nói quốc gia này không quá phụ thuộc vào nguồn cung dầu mỏ của bất kỳ quốc gia nào - kể cả Nga, đồng thời cho biết thêm rằng đất nước của ông đã đa dạng hóa nguồn cung.

“Ấn Độ không quá phụ thuộc vào bất kỳ nguồn cung năng lượng của quốc gia nào”, Bộ trưởng Dầu mỏ và Khí đốt Hardeep Singh Puri nói với CNBC khi được hỏi liệu đất nước của ông có phụ thuộc vào nhiên liệu của Điện Kremlin hay không.

Kể từ khi Nga tấn công Ukraine vào tháng 2/2022, các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ đã chộp lấy dầu giảm giá của Nga. Moscow kể từ đó đã nhảy vọt để trở thành nguồn cung cấp dầu thô hàng đầu cho Ấn Độ, chiếm khoảng 40% lượng dầu thô nhập khẩu của Ấn Độ.

an do khong qua phu thuoc vao dau mo cua nga hinh 1

Ảnh minh họa: CNBC.

Ấn Độ là nước nhập khẩu năng lượng lớn thứ ba thế giới và mua hơn 80% lượng dầu thô từ thị trường quốc tế.

Khi được hỏi liệu Ấn Độ có được giảm giá 15 hay 30 USD/thùng đối với dầu thô của Nga hay không, ông Puri nói: “Đúng, chúng tôi đã nhận được các sản phẩm năng lượng giảm giá. Nhưng chúng tôi không phải khách hàng duy nhất nhận được ưu đãi này”.

Ông cho biết thêm, Ấn Độ cũng đã mua nhiều hơn từ các nước ở Trung Đông, chẳng hạn như Iraq.

“Chúng tôi rất đa dạng nguồn cung. Chúng tôi từng mua từ 27 nguồn - ngày nay chúng tôi mua từ 39 nguồn”, ông nói, đồng thời nêu tên các nhà cung cấp từ Saudi Arabia, UAE và Kuwait trong số đó.

Theo số liệu từ S&P Global hồi tháng 7, nguồn dầu thô của Ấn Độ chủ yếu đến từ Trung Đông và Nga.

Giá đã tăng 12% so với mức thấp nhất trong tháng 6 và hiện dao động ở mức khoảng 79 USD/thùng.

Giá dầu Brent chuẩn toàn cầu giao dịch cao hơn 0,35% ở mức 83,65 USD/thùng vào thứ Sáu, trong khi hợp đồng tương lai Trung cấp Tây Texas của Hoa Kỳ tăng 0,38% lên 79,35 USD/thùng.

Theo chia sẻ của ông Puri: “Đôi khi giá dầu cao có thể trở thành một lời tiên tri tự ứng nghiệm về mặt đáp ứng các nhu cầu trước mắt và ngắn hạn”, đồng thời giải thích thêm rằng trong thế giới bị ảnh hưởng bởi áp lực kinh tế, các gói kích thích sẽ đẩy lạm phát lên cao.

Điều đó nói lên rằng, nguồn cung dầu trên thế giới cũng có đủ, Bộ trưởng Dầu mỏ Ấn Độ cho biết.

“Có đủ lưu lượng dầu thô trên thế giới. Điều bạn thực sự nên lo lắng là liệu người tiêu dùng có đủ nguồn lực hoặc tiền để trả cho nó hay không”, ông Puri lưu ý và nhấn mạnh rằng đó là “vấn đề thực sự” mà nhiều quốc gia phải đối mặt.

Trong báo cáo tháng 8, Cơ quan Năng lượng Quốc tế dự báo nhu cầu dầu toàn cầu sẽ đạt mức cao kỷ lục.

Cơ quan này cho biết: “Nhu cầu dầu thế giới đang tăng lên mức cao kỷ lục, được thúc đẩy bởi hoạt động di chuyển bằng đường hàng không mạnh mẽ vào mùa hè, tăng cường sử dụng dầu trong sản xuất điện và hoạt động lọc hóa dầu của Trung Quốc”.

Trong 5 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu dầu của Nga sang Ấn Độ đã tăng vọt lên 37 triệu tấn, hãng tin Vedomosti (nhật báo về kinh doanh và thương mại bằng tiếng Nga) đưa tin hôm 9/8, trích dẫn dữ liệu từ Bộ Công Thương Ấn Độ.

Theo dữ liệu, khối lượng dầu thô của Nga xuất khẩu sang Ấn Độ đã vượt quá lượng giao hàng trong cùng kỳ năm 2022 gần 11 lần và cao hơn con số này trong cả năm 2022. Năm 2022, Ấn Độ đã nhập khẩu 33,4 triệu tấn dầu thô từ Nga.

Trong giai đoạn được báo cáo, Nga đã trở thành nhà cung cấp dầu thô hàng đầu của Ấn Độ, tiếp theo là Iraq (21,4 triệu tấn) và Saudi Arabia (17,5 triệu tấn).

Theo công ty phân tích hàng hóa Kpler, nhập khẩu dầu thô của Ấn Độ tiếp tục tăng trong mùa hè, lên mức cao kỷ lục 2,2 triệu thùng/ngày trong tháng 6 và tăng trong 10 tháng liên tiếp.

Lê Na (Theo CNBC)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: