Phát biểu bên lề một sự kiện ở Ả-Rập-xê-Út, nhà phân tích hàng hóa hàng đầu của Goldman, Jeffrey Currie cho biết ngành công nghiệp dầu mỏ không đủ chi tiêu để đảm bảo sản xuất trong tương lai và năng lực dự phòng trên toàn cầu đang giảm.
Điều này có thể đẩy thị trường dầu mỏ vào thế "tiến thoái lưỡng nan", nguồn cung vào năm tới vô định, trước thời điểm đó, giá một thùng dầu Brent có thể lên tới 100 USD.
Giá dầu leo thang có thể làm phai mờ nỗ lực ghìm cương lạm phát. Ảnh: Oilprice.
Theo ông Currie, nhu cầu gia tăng từ Trung Quốc và lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ của Nga sẽ góp phần gây ra thâm hụt lượng dầu thô toàn cầu, sẽ thể hiện rõ nhất trong quý hai năm nay.
Tương lai mất cân đối nghiêm trọng giữa cung và cầu trên thị trường sẽ không còn xa.
Chia sẻ với Bloomberg, Jeffrey Currie nói: “Ngay bây giờ, “mặt hồ vẫn lặng sóng” vì nhu cầu nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc vẫn chưa phục hồi hoàn toàn. Tuy nhiên, vị này băn khoăn “Có phải chúng ta sắp hết năng lực sản xuất dự phòng? Có khả năng đến năm 2024, thế giới bắt đầu gặp vấn đề nghiêm trọng.”
Bên cạnh đó, Bộ trưởng năng lượng của Ả-Rập-xê-Út đã lặp lại mối lo ngại về việc không đủ chi tiêu cho sản xuất dầu trong tương lai. Trên thực tế, vị này đã cảnh báo về điều đó trong hơn một năm trước đó.
Tất cả các lệnh trừng phạt, lệnh cấm vận của châu Âu và đồng minh, thiếu hụt nguồn vốn đầu tư, sẽ tập hợp lại thành một thứ đáng quan ngại, đó là thiếu nguồn cung cấp năng lượng khi cần thiết.
Hầu hết trong năm nay, giá dầu thô Brent đã được giao dịch ở mức từ 75 đến 80 USD/thùng, tuy nhiên, theo Goldman, cùng với các ngân hàng đầu tư khác, tin rằng giá loại nhiên liệu này sẽ còn cao hơn nữa. Theo ông Currie, thị trường dầu mỏ sẽ rơi vào tình trạng thâm hụt nguồn cung vào tháng Năm năm nay.
Lê Na (Theo Oilprice)