(CLO) Trước Cách mạng tháng Tám, khi đất nước chìm trong đêm tối nô lệ, báo chí không chỉ là công cụ truyền tin. Nó là tiếng nói của lòng dân, là ngọn lửa nhóm lên, rồi bùng cháy thành sức mạnh lớn lao.
(CLO) “Mùa Xuân độc lập” – triển lãm tranh sơn mài khổ lớn do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì, Bộ VHTTDL tổ chức đã khai mạc thành công vào chiều 18/8 tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. Sự kiện hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.
(NB&CL) Với thế giới, cuộc Cách mạng Tháng Tám diễn ra tại Việt Nam cách đây 80 năm là một kỳ tích lịch sử. Kỳ tích ấy là thành quả của sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt của Đảng ta trong suốt 15 năm (1930 - 1945), từ chủ trương, đường lối, tổ chức thực hiện đến xây dựng lực lượng chính trị, lực lượng vũ trang, xây dựng căn cứ địa cách mạng.
Báo Nhà báo và Công luận trân trọng giới thiệu bài viết "Báo chí cách mạng Việt Nam: Ngọn cờ tư tưởng, động lực to lớn góp phần đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới" của đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhân kỷ niệm 100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam.
(NB&CL) “Phải làm cho nhân dân ta hết dốt nát, biết rõ sự việc từ xa đến gần, từ nhỏ đến lớn, từ thấp đến cao, từ cụ thể đến khái quát. Từ đó, biết đoàn kết đánh Tây, đuổi Nhật, làm cho Việt Nam độc lập tự do bình đẳng” - đó là mục đích của tờ Việt Nam độc lập mà khi khai sinh ra tờ báo, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã nhấn mạnh. Xứng đáng với tâm sức của người sáng lập, Việt Nam Độc lập đã là vũ khí tuyên truyền hữu hiệu, góp phần làm nên thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945.
(NB&CL) Nhận diện rõ vai trò của báo chí, ngay sau khi ra đời năm 1930, Đảng ta đã có những chỉ đạo kịp thời đối với nền Báo chí Cách mạng. Những Nghị quyết của Đảng thời kỳ đó đều đề ra nhiệm vụ lãnh đạo công tác báo chí, sử dụng báo chí phục vụ công tác tuyên truyền, cổ động tranh đấu, khôi phục hệ thống tổ chức Đảng, xem báo chí là phương tiện thống nhất tư tưởng, ý chí và hành động trong toàn Đảng. Sự ra đời của Tạp chí Đỏ, Tranh đấu… để đáp ứng nhiệm vụ đó.
(NB&CL) Ngày 21/6 năm nay, những người làm báo Việt Nam cùng đồng bào cả nước với tâm thế đầy hứng khởi, chào đón một sự kiện vừa trọng đại, vừa gần gũi - một thế kỷ ra đời của Báo Thanh Niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập - cơ quan ngôn luận của Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí hội, tổ chức tiền thân quan trọng nhất của Đảng ta.
(CLO) Chiều 11/6, nhân kỉ niệm 100 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, đoàn công tác Hội Nhà báo Việt Nam có chuyến thăm nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập Báo Thanh niên tại Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Ông Lê Quốc Minh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập báo Nhân dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam làm trưởng đoàn.
(CLO) Trong rất nhiều dấu ấn mà người thanh niên yêu nước Nguyễn Ái Quốc đã để lại trên đất Pháp trong những năm tháng sống và đấu tranh, tìm kiếm độc lập, tự do cho đất nước hình chữ S, có dấu ấn đậm nét trên “mặt trận báo chí”.
(NB&CL) “Trong thời đại ngày nay, không có tờ báo chính trị thì không thể có phong trào gọi là chính trị”, “chúng ta cần trước hết là tờ báo, không có nó thì không thể tiến hành một cách có hệ thống cuộc tuyên truyền, cổ động hết sức có nguyên tắc và toàn diện”...
(NB&CL) Tính từ ngày Hội những người viết báo Việt Nam ra đời đến nay, qua hành trình 72 năm, Hội Nhà báo Việt Nam chúng ta đã không ngừng vươn lên phía trước.
(CLO) Sáng 13/4, trong khuôn khổ chương trình Hội báo Toàn quốc 2022, lễ khai mạc Trưng bày chuyên đề "100 năm Báo Le Paria" (Người cùng khổ) đã chính thức diễn ra. Đây là sự kiện đánh dấu cột mốc lịch sử kỉ niệm 100 năm tờ báo ra đời dưới sự tham gia sáng lập, điều hành của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc.
(CLO) Nội dung những bài báo của Nguyễn Ái Quốc đã góp phần thức tỉnh nhân dân các nước thuộc địa đứng lên đấu tranh chống áp bức, bất công và chỉ ra con đường giải phóng cho họ.
(NB&CL) Bác Hồ là bậc thầy vĩ đại của nền báo chí cách mạng nước ta. Người không chỉ là người sáng lập tờ báo đầu tiên của cách mạng Việt Nam - Báo Thanh Niên - mà còn là một nhà báo bậc thầy, làm báo từ khi còn là nhà cách mạng trẻ Nguyễn Ái Quốc.
(NB&CL)“Hỡi các chiến sĩ cách mạng! Giờ giải phóng đã đến. Hãy phất cao cờ độc lập, lãnh đạo toàn dân đánh tan kẻ thù chung. Tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc đương vang dội bên tai các đồng chí!”-những lời tha thiết ấy nằm trong lá thư mang ý nghĩa đặc biệt đến diễn tiến của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945.
(NB&CL) Báo Thanh Niên, “tờ báo ra ngày hạ chí” 21/6/1925 do Nguyễn Ái Quốc sáng lập và điều hành, đánh dấu một mốc son trong lịch sử báo chí Việt Nam 95 năm qua.