(CLO) Các đòn tấn công liên tiếp của Ukraine nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga đang để lại tác động sâu rộng, không chỉ đối với ngành dầu khí của Moscow, mà còn đối với thị trường toàn cầu và cả chính sách năng lượng của Mỹ.
(CLO) Các quan chức Nga cho biết vào Chủ nhật (14/9) rằng Ukraine đã phóng ít nhất 361 máy bay không người lái (UAV) vào Nga trong đêm, gây ra hỏa hoạn tại nhà máy lọc dầu Kirishi ở phía tây bắc nước Nga.
(CLO) Máy bay không người lái (UAV) của Ukraine được cho là đã tấn công các nhà máy lọc dầu ở khu vực Saratov của Nga qua đêm đến rạng sáng 10/8, gây ra hỏa hoạn và tạo ra những cột khói đen lên không trung.
(CLO) Theo các nhà chức trách Nga, các sản phẩm dầu tràn ra từ một "bể chứa đang cháy" tại một kho dầu ở Krasnodar bị UAV Ukraine tấn công trước đó đã khiến đám cháy vẫn dữ dội trong suốt 5 ngày liên tiếp.
(CLO) Nga hôm thứ Sáu đã cáo buộc Ukraine cho nổ tung một trạm bơm khí đốt ở khu vực biên giới nơi quân đội Ukraine đang rút lui khỏi vùng Kursk, bất chấp hai bên đã chấp nhận thỏa thuận dừng tấn công vào cơ sở năng lượng do Mỹ làm trung gian.
(CLO) Giá dầu thô tăng vọt lên 86 USD/thùng ngày 18/3, đạt mức cao nhất trong 4 tháng, khi các chuyên gia trong ngành cho rằng sự gia tăng này là do dữ liệu kinh tế mạnh mẽ của Trung Quốc và các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào các nhà máy lọc dầu của Nga.
(CLO) Ukraine đã tiếp tục tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga trong ngày thứ hai bằng máy bay không người lái (UAV) vào thứ Tư (13/3), gây ra hỏa hoạn tại các nhà máy lọc dầu lớn.
(CLO) Máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công một cơ sở của nhà máy lọc dầu Rosneft ở miền nam nước Nga. Đây ít nhất đã là cuộc tấn công thứ tư của Ukraine vào cơ sở hạ tầng năng lượng Nga chỉ trong một tuần.