Chống lại mối đe doạ an ninh năng lượng
Theo CNN, hôm qua (16/9), Bộ Kinh tế Đức thông báo rằng họ đã tạm thời tiếp quản các công ty con của tập đoàn dầu mỏ khổng lồ Rosneft của Nga tại nước này. Rosneft Deutschland và RN Refining & Marketing chiếm khoảng 12% công suất lọc dầu của Đức, Bộ Kinh tế Đức cho biết trong một tuyên bố.
Cụ thể, Bộ Kinh tế Đức cho biết họ đang đặt một đơn vị của công ty dầu khí Nga Rosneft dưới sự ủy thác của cơ quan quản lý ngành và tiếp quản nhà máy lọc dầu Schwedt của doanh nghiệp, nơi cung cấp 90% nhiên liệu cho Berlin.
Nhà máy lọc dầu PCK, do Rosneft của Nga sở hữu phần lớn, tại Schwedt, Brandenburg, Đức. (Nguồn: REUTERS / Michele Tantussi / File Photo)
Động thái này được thực hiện để “chống lại mối đe dọa đối với an ninh của nguồn cung cấp năng lượng”, Bộ này cho biết thêm.
"Đây là một quyết định chính sách năng lượng sâu rộng nhằm bảo vệ đất nước của chúng ta", Thủ tướng Đức Olaf Scholz phát biểu trong một cuộc họp báo để trình bày kế hoạch của Chính phủ trong việc đặt nhà máy lọc dầu Schwedt dưới sự kiểm soát của Cơ quan Mạng lưới Liên bang.
Kế hoạch bao gồm một "gói cho tương lai" với hơn 1 tỷ euro đầu tư của Chính phủ liên bang và tiểu bang trong vài năm ở các bang miền đông nước Đức, với 825 triệu euro dành riêng cho nhà máy lọc dầu Schwedt.
Ông Scholz nói: “Chúng tôi đã biết từ lâu rằng Nga không còn là nhà cung cấp năng lượng đáng tin cậy nữa. Chúng tôi không xem nhẹ quyết định này, nhưng nó là khó tránh khỏi”.
Các Chính phủ trên khắp châu Âu đã chạy đua để hỗ trợ các nhà cung cấp điện của họ và đảm bảo việc cung cấp nhiên liệu khi họ đưa ra các biện pháp trừng phạt đối với nhà cung cấp lớn là Nga về cuộc xung đột Ukraine.
Moscow đã trả đũa bằng cách giảm lưu lượng khí đốt và đe dọa đóng tất cả các nguồn, khiến giá cả tăng vọt và làm tăng triển vọng thiếu năng lượng ở châu Âu vào mùa đông năm nay.
Nhà máy lọc dầu Schwedt đã đặt ra tình thế khó xử cho Berlin trong vài tuần, vì nước này đã nhận toàn bộ dầu thô từ Nga, nhưng Đức quyết định loại bỏ nhập khẩu dầu từ Nga vào cuối năm nay theo lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu.
Tuy nhiên, việc tiếp quản Schwedt có nguy cơ bị Moscow áp dụng các biện pháp trả đũa. Ông Scholz cho biết, Đức đã tính đến khả năng nguồn cung dầu thô từ Nga sẽ ngừng đột ngột, đồng thời nói thêm: "Đó là lý do tại sao chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng”.
Một tài liệu chính sách được Berlin công bố hôm 16/9 cho thấy họ đang đàm phán với Chính phủ Kazakhstan về việc đảm bảo giao dầu cho nhà máy lọc dầu Schwedt.
Đầu năm nay, Ba Lan cho biết việc chấm dứt quyền sở hữu của Nga đối với nhà máy lọc dầu là điều kiện để có khả năng cung cấp dầu đường biển cho nhà máy này thông qua một nhà ga ở Gdansk và thông qua các đường ống của Ba Lan để thay thế dầu thô của Nga.
Dần dần được uỷ thác
Theo thỏa thuận hôm 16/9, Rosneft Deutschland, công ty thuộc sở hữu đa số của tập đoàn dầu mỏ Nga và chiếm khoảng 12% công suất chế biến dầu của Đức, đang được đặt dưới sự ủy thác của Cơ quan Mạng lưới Liên bang Đức.
Cơ quan quản lý cho biết chủ sở hữu ban đầu không còn có quyền ban hành hướng dẫn.
Rosneft Deutschland và Rosneft đã không trả lời ngay lập tức các yêu cầu bình luận.
Nhà máy lọc dầu của Ba Lan PKN Orlen quan tâm đến việc nắm cổ phần kiểm soát trong nhà máy lọc dầu Schwedt, nhà máy lọc dầu lớn thứ 4 của Đức và cũng cung cấp cho các khu vực phía tây Ba Lan, các nguồn tin ở Berlin và Warsaw nói với Reuters.
Khi được hỏi về mối quan tâm của người Ba Lan, ông Scholz trả lời: "Hiện tại, chúng tôi đang thực hiện ủy thác".
Shell, công ty sở hữu 37,5% cổ phần của Schwedt, đã muốn bán số cổ phần đó trong một thời gian. Shell cho biết rằng họ "không bị ảnh hưởng" bởi việc Đức chuyển sang nắm quyền kiểm soát nhà máy lọc dầu.
Động thái của Đức đối với Rosneft Deutschland là nỗ lực mới nhất của nước này nhằm ổn định thị trường năng lượng.
Chính phủ Đức cho biết trong tuần này họ sẽ đẩy mạnh cho vay đối với các công ty có nguy cơ bị đè bẹp do giá khí đốt tăng cao, và công ty điện lực Uniper cho biết nhà nước có thể nắm cổ phần kiểm soát, thêm ngân sách cho gói giải cứu của Chính phủ trị giá 19 tỷ euro sẽ sớm cạn kiệt.
Chính phủ Đức cũng đã đặt SEFE, trước đây được gọi là Gazprom Germania, được ủy thác sau khi tập đoàn năng lượng khổng lồ Gazprom của Nga từ bỏ nó hồi tháng 4.
Berlin đang phải vật lộn với động thái ngăn chặn dòng khí đốt của Nga qua đường ống Nord Stream 1, tuyến đường cung cấp khí đốt lớn nhất cung cấp năng lượng cho nền kinh tế lớn nhất châu Âu.
Theo quyết định hôm 16/9, Cơ quan Mạng lưới Liên bang Đức cũng sẽ tiếp nhận cổ phần của Rosneft Deutschland trong nhà máy lọc dầu MiRo ở Karlsruhe và nhà máy lọc dầu Bayernoil ở Vohburg.
Sơn Tùng (Theo CNN và Reuters)