(NB&CL) “Thà xóa quy hoạch chứ nhất quyết không làm nhiệt điện than”- thông điệp rất “rắn” ấy của tỉnh Long An đã và đang thu hút sự quan tâm đặc biệt cũng như tạo nên những luồng tranh cãi của dư luận.
(CLO) Đức tiếp tục đặt mục tiêu loại bỏ than vào năm 2030, Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck nói với Bloomberg TV trong một cuộc phỏng vấn cuối tuần trước.
(CLO) Dù đang đầu tư số tiền kỷ lục vào các nguồn năng lượng tái tạo, Trung Quốc vẫn tiếp tục phụ thuộc nhiều vào than đá để đối phó với nhu cầu năng lượng ngày càng tăng.
(CLO) Nhà máy điện chạy bằng than đá lâu đời nhất của Úc đã bị đóng cửa vào ngày 28/4, khi quốc gia này chuẩn bị cho một cuộc đại tu sang năng lượng tái tạo.
(CLO) Đỉnh điểm “ cơn nghiện” nhiên liệu hóa thạch của toàn cầu có thể đạt đỉnh điểm từ cuối thập kỷ này, nguyên nhân một phần do cuộc khủng hoảng năng lượng bắt nguồn từ xung đột Nga - Ukraine.
(CLO) Trung Quốc đang thúc đẩy nhiệt điện than khi nhà nước cố gắng vực dậy nền kinh tế đang trì trệ. Bên cạnh đó cho biết rằng những nỗ lực cắt giảm lượng khí thải carbon gây biến đổi khí hậu đang không được ưu tiên bằng.
(CLO) Úc, quốc gia xuất khẩu than lớn nhất thế giới và là nhà xuất khẩu khí đốt lớn, đang chịu áp lực ngày càng lớn trong việc đưa ra các mục tiêu giảm phát thải trước hội nghị khí hậu Liên hợp quốc COP26 vào tháng 11 tại Scotland.
(CLO) Hiệp hội Công nghiệp Điện lực Bắc Kinh đã xin phép nhà chức trách tăng giá điện do giá than tăng vọt. Đơn thỉnh cầu này được đưa ra vào tháng trước từ 11 công ty nhiệt điện than trong lưới điện Bắc Kinh-Thiên Tân-Đường Sơn yêu cầu sự cứu trợ từ nhà nước.
(CLO) Sáng nay (20/4), tại Diễn đàn phát triển năng lượng xanh, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo tại Việt Nam, một số diễn giả tiếp tục đề cập đến vấn đề giảm dần việc sử dụng điện than tại Việt Nam.
(CLO) Đơn vị tư vấn Quy hoạch điện VIII đề xuất, trong giai đoạn 2020-2030, sẽ không phát triển thêm các dự án nhiệt điện than mới; tỉ lệ nhiệt điện than sẽ giảm từ 42% hiện nay xuống còn khoảng 36% vào năm 2035.
(CLO) Nhật Bản sẽ đóng cửa phần lớn các nhà máy nhiệt điện than cũ trong thập kỷ tới nhằm cắt giảm lượng khí thải carbon và chuyển sang sử dụng năng lượng tái tạo nhiều hơn, các nguồn tin chính phủ cho biết hôm thứ Năm.
(CLO) Không nước nào tập trung nhiều nhà máy nhiệt điện than bằng Trung Quốc. Tham vọng phát triển kinh tế xanh của quốc gia đông dân nhất thế giới này đang bị đe dọa bởi hàng loạt nhà máy nhiệt điện than mới xuất hiện.