Kinh tế trì trệ, Trung Quốc đẩy mạnh nhiệt điện than

(CLO) Trung Quốc đang thúc đẩy nhiệt điện than khi nhà nước cố gắng vực dậy nền kinh tế đang trì trệ. Bên cạnh đó cho biết rằng những nỗ lực cắt giảm lượng khí thải carbon gây biến đổi khí hậu đang không được ưu tiên bằng.

Đầu tư lớn vào năng lượng sạch nhưng vẫn kêu gọi phát triển điện than

Theo nhiều bản tin, Trung Quốc công bố các kế hoạch chính thức kêu gọi tăng công suất sản xuất than lên 300 triệu tấn trong năm nay. Con số này tương đương 7% so với sản lượng 4,1 tỷ tấn của năm ngoái, tăng 5,7% so với năm 2020.

kinh te tri tre trung quoc day manh nhiet dien than hinh 1

Khói và hơi nước bốc lên từ các tòa tháp tại Nhà máy nhiệt điện than Urumqi, phía tây Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ, Tân Cương, Trung Quốc. (Nguồn: AP / Mark Schiefelbein).

Trung Quốc là một trong những nhà đầu tư lớn nhất vào năng lượng gió và mặt trời, nhưng các nhà lãnh đạo đã kêu gọi tăng trưởng nhiệt điện than sau khi tăng trưởng kinh tế sụt giảm vào năm ngoái và tình trạng thiếu hụt năng lượng gây mất điện và khiến các nhà máy đóng cửa.

Cuộc gây hấn của Nga vào Ukraine làm tăng thêm lo lắng rằng nguồn cung dầu và than nhập khẩu nước ngoài có thể bị gián đoạn.

Li Shuo, cố vấn chính sách toàn cầu cấp cao của Greenpeace, cho biết: “Tâm lý đảm bảo an ninh năng lượng đã thống trị hơn cả, vượt trội hơn mục tiêu giảm thiểu carbon. Chúng ta đang bước vào một khoảng thời gian tương đối bất lợi cho khí hậu ở Trung Quốc”.

Các quan chức phải đối mặt với áp lực chính trị để đảm bảo sự ổn định khi Chủ tịch Tập Cận Bình cố gắng phá vỡ tiền lệ và tự trao cho mình nhiệm kỳ 5 năm thứ ba với tư cách lãnh đạo đảng cầm quyền.

Theo Caixin, một tạp chí kinh doanh cho biết than đá rất quan trọng đối với “an ninh năng lượng”.

Đảng cầm quyền cũng đang xây dựng các nhà máy điện để bơm tiền vào nền kinh tế và phục hồi mức tăng trưởng đã giảm xuống 4% so với một năm trước đó vào quý cuối cùng của năm 2021, giảm so với mức tăng 8,1% của cả năm.

Các Chính phủ đã cam kết sẽ cố gắng hạn chế sự nóng lên của bầu khí quyển ở mức 2 độ C so với mức thời kỳ tiền công nghiệp. Các nhà lãnh đạo nói rằng điều họ thực sự muốn là mức 1,5 độ C.

Các nhà khoa học cho biết ngay cả khi thế giới đạt được mục tiêu giảm 2 độ C trong hiệp ước khí hậu Paris 2015 và thỏa thuận tiếp theo Glasgow năm 2021, thế giới vẫn phải hứng chịu biển động, những cơn bão mạnh hơn, động thực vật tuyệt chủng và nhiều người chết vì nắng nóng hơn cũng như khói bụi và các bệnh truyền nhiễm tăng cao.

Trung Quốc là nước sản xuất và tiêu thụ than nhiều nhất. Do đó, toàn cầu phụ thuộc ít nhiều vào những gì Bắc Kinh triển khai.

Trung Quốc đã bác bỏ các cam kết ràng buộc về khí thải, với lý do nhu cầu phát triển kinh tế của họ. Bắc Kinh đã tránh tham gia với các chính phủ hứa sẽ loại bỏ dần việc sử dụng nhiệt điện than.

Trong bài phát biểu trước Liên Hợp Quốc năm 2020, Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết lượng khí thải carbon sẽ đạt mức cao nhất vào năm 2030, nhưng ông tuyên bố không có mục tiêu về lượng khí thải.

Ông Tập cho biết Trung Quốc hướng tới mục tiêu trung hòa carbon, hoặc loại bỏ càng nhiều khí thải mà ngành công nghiệp và hộ gia đình thải ra khỏi bầu khí quyển bằng cách trồng cây và các chiến thuật khác vào năm 2060.

Theo Viện Tài nguyên Thế giới, Trung Quốc chiếm 26,1% lượng khí thải toàn cầu, cao hơn gấp đôi so với tỷ lệ 12,8% của Mỹ. Rhodium Group, một công ty nghiên cứu, cho biết Trung Quốc thải ra nhiều hơn tất cả các nền kinh tế phát triển cộng lại.

Theo WRI, trung bình 1,4 tỷ người của Trung Quốc thải ra tương đương 8,4 tấn CO2 hàng năm. Con số này thấp hơn một nửa so với mức trung bình của Hoa Kỳ là 17,7 tấn nhưng nhiều hơn 7,5 tấn của Liên minh châu Âu.

Vòng luẩn quẩn cung – cầu

Trung Quốc có nguồn cung cấp than dồi dào và sản xuất hơn 90% trong số 4,4 tỷ tấn than mà nước này đã đốt vào năm ngoái. Hơn một nửa lượng dầu và khí đốt của nó được nhập khẩu và các nhà lãnh đạo coi đó là một rủi ro chiến lược.

Mục tiêu trung lập carbon của Trung Quốc vào năm 2060 dường như đang đi đúng hướng, nhưng việc sử dụng nhiều than hơn “có thể gây nguy hiểm cho mục tiêu này, hoặc ít nhất là làm chậm quá trình và gây tốn kém hơn”, Clare Perry thuộc Cơ quan Điều tra Môi trường cho biết trong một email.

Bà Perry cho biết, thúc đẩy phát triển than sẽ khiến lượng khí thải “cao hơn nhiều so với mức cần thiết. Động thái này hoàn toàn đi ngược lại khoa học”, cô nói.

Bắc Kinh đã chi hàng chục tỷ đô-la để xây dựng các trang trại năng lượng mặt trời và gió để giảm sự phụ thuộc vào dầu và khí đốt nhập khẩu cũng như làm sạch các thành phố bị khói bụi của họ. Trung Quốc chiếm khoảng một nửa đầu tư toàn cầu vào năng lượng gió và năng lượng mặt trời vào năm 2020.

Tuy nhiên, than dự kiến sẽ cung cấp 60% điện năng trong tương lai gần.

Bắc Kinh đang cắt giảm hàng triệu việc làm để thu nhỏ ngành công nghiệp khai thác than vốn đang nở rộ của doanh nghiệp quốc doanh, nhưng sản lượng và lượng tiêu thụ vẫn tăng.

Các nhà chức trách cho biết họ đang giảm lượng khí thải carbon trên một đơn vị sản lượng kinh tế. Chính phủ đã báo cáo mức giảm 3,8% vào năm ngoái, tốt hơn mức 1% của năm 2020 nhưng giảm so với mức 5,1% vào năm 2017.

Theo Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, tổng mức sử dụng năng lượng của năm ngoái đã tăng 5,2% so với năm 2020 sau khi nhu cầu toàn cầu đối với hàng xuất khẩu của Trung Quốc hồi sinh, thúc đẩy sự bùng nổ sản xuất.

Chi tiêu gia tăng cũng có thể làm tăng sản lượng carbon nếu nó chi trả cho việc xây dựng thêm cầu, ga xe lửa và các công trình công cộng khác. Điều đó sẽ khuyến khích sản xuất thép và xi măng – những ngành thâm dụng carbon.

Chuyên gia Li của Greenpeace cho biết các nhà máy nhiệt điện than của Trung Quốc hoạt động ở mức trung bình khoảng một nửa công suất, nhưng việc xây dựng thêm sẽ tạo ra nhiều việc làm và hoạt động kinh tế.

Ông Li nói: “Điều đó gắn chặt Trung Quốc vào con đường phát thải cacbon cao hơn. Rất khó để sửa chữa".

Sơn Tùng (Theo ABC News)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: