Các nhà máy nhiệt điện than của Philippines và Việt Nam sẽ được mua lại để cho “về hưu non” ?

(CLO) Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đã hợp tác với Prudential và HSBC cho dự án thử nghiệm.
Các nhà máy điện than sẽ phải giảm dần.

Các nhà máy điện than sẽ phải giảm dần.

Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và công ty bảo hiểm Prudential có trụ sở tại Vương quốc Anh dự kiến sẽ công bố kế hoạch đầu tư đầy tham vọng nhằm cắt giảm lượng khí thải carbon ở Châu Á tại hội nghị khí hậu COP26 của Liên hợp quốc vào tháng 11.

Các đề xuất sẽ bao gồm việc mua và ngừng hoạt động một danh sách rút gọn các nhà máy nhiệt điện than hiện có trên khắp châu Á trước khi kết thúc vòng đời của các nhà máy và thay thế chúng bằng năng lượng sạch.

Phó Chủ tịch ADB Ahmed Saeed nói với Nikkei Asia: “Chúng tôi chưa quyết định về quy mô chính xác [về mặt tài chính], nhưng hy vọng thí điểm rằng sẽ mua được một số nhà máy nhiệt điện than ở châu Á với mức tối thiểu”.

HSBC cũng tham gia vào một phần của sáng kiến liên quan đến việc tìm kiếm các nhà máy điện than ở Philippines, Việt Nam và Indonesia để đóng cửa sớm hơn trong một thập kỷ.

Sáng kiến này được Reuters báo cáo lần đầu tiên trong tháng này. Theo nhiều nguồn tin, tập đoàn BlackRock và Citi cũng đang tham gia với kế hoạch này.

Kế hoạch chưa được thử nghiệm này có mục tiêu cắt giảm tuổi thọ của các nhà máy nhiệt điện than ở châu Á - nguồn sử dụng than chính cuối cùng - ngày càng trở nên quan trọng khi Liên Hợp Quốc tuyên bố tất cả các nhà máy than trên thế giới phải ngừng hoạt động vào năm 2040 để giảm lượng khí thải carbon.

Saeed của ADB cho biết trong một cuộc phỏng vấn: “Việc thí điểm cần phải đủ lớn để có ý nghĩa và tác động. Nó không thể chỉ là 100 triệu đô la, nơi bạn [chỉ] lấy ra 0,1% công suất than của một quốc gia”, nhưng khoản đầu tư phải “đủ nhỏ để có thể đạt được mục tiêu gây quỹ.”

Ngân hàng không đặt ngân sách, nhưng ước tính bắt đầu từ hàng tỷ USD. Các đối tác mong muốn chứng minh rằng việc tiếp quản các nhà máy than đang hoạt động có thể áp dụng ở các nước đang phát triển nơi sử dụng rất nhiều nhiên liệu hóa thạch giá rẻ.

Họ có thể nhận được khoảng 20% quỹ từ các chính phủ và tổ chức, mặc dù con số này có thể thay đổi. Khoảng 80% còn lại có thể được huy động thông qua vốn chủ sở hữu và nợ theo tỷ giá thị trường, Saeed nói.

Sau khi mua lại nhà máy nhiệt điện than, các đối tác sẽ cho các nhà máy này nghỉ hưu sớm hơn vòng đời trung bình từ 30 đến 40 năm. Họ hy vọng sẽ dành ít hơn một năm để gây quỹ cho việc thí điểm và chứng minh việc mua lại thành công tại COP27 vào năm 2022.

Mặc dù tư vấn Wood Mackenzie dự báo rằng năng lượng tái tạo sẽ rẻ hơn than ở châu Á, khu vực này vẫn đang lên kế hoạch cho các nhà máy nhiệt điện than mới. Theo một báo cáo ngày 30 tháng 6 của tổ chức nghiên cứu Carbon Tracker, Trung Quốc, Ấn Độ, Việt Nam, Indonesia và Nhật Bản “đang chiếm 80% các nhà máy than mới được quy hoạch trên thế giới và 75% công suất than hiện có.”

“Giải quyết sự phụ thuộc vào than, đặc biệt là ở châu Á, là một ưu tiên cấp thiết trong quá trình chuyển đổi sang không [phát thải carbon] ròng”, một quan chức HSBC nói với Nikkei. “Rõ ràng là cần có sự hợp tác và đầu tư của khu vực công và tư nhân vào các sáng kiến có thể thúc đẩy sự chuyển dịch một cách công bằng và có trật tự sang năng lượng tái tạo.”

Dự án thử nghiệm là đứa con tinh thần của Donald Kanak, Chủ tịch Thị trường Tăng trưởng Bảo hiểm Prudential. Ông ước tính sẽ phải mất 16 tỷ đến 29 tỷ USD để giảm một nửa công suất than của Indonesia. Các nhà đầu tư cũng sẽ cần huy động từ 9 tỷ đến 17 tỷ USD cho Việt Nam và 5 tỷ đến 9 tỷ USD cho Philippines.

Các quốc gia tham gia chương trình sẽ phải thay thế than bằng năng lượng tái tạo, nếu không sẽ khó đạt được các mục tiêu về khí hậu, Kanak nói.

Ông nói với Nikkei: “Điều này đặc biệt đúng ở châu Á, nơi các đội tàu than hiện tại lớn, trẻ và sẽ hoạt động trong nhiều thập kỷ.

Ngoài Indonesia, Philippines và Việt Nam, Saeed cho biết các thành viên khác của ADB trong khu vực muốn tham gia dự án.

Trong khi đó, sự quan tâm của nhà đầu tư ngày càng lớn.

“Mọi nỗ lực nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi từ than sang các nguồn điện sạch hơn đều được hoan nghênh”, Giám đốc điều hành của VinaCapital Việt Nam cho biết, và nhấn mạnh thêm: “Tôi chắc chắn rằng nhiều bên sẽ quan tâm đến việc tìm hiểu thêm về đề xuất của ADB.”

Ông cho biết công ty của ông, hợp tác với GS Energy của Hàn Quốc, là công ty đầu tiên được Việt Nam chấp thuận thay thế một nhà máy than theo kế hoạch bằng một cơ sở trị giá 3 tỷ USD chạy bằng khí đốt tự nhiên hóa lỏng. Ông nói, LNG là nhiên liệu hóa thạch nhưng chỉ tạo ra một nửa lượng khí thải so với than đá.

Huy Hoàng

Xem thêm

Gia Lai: Trao nhà Hữu nghị, tặng sinh kế vun đắp tình đoàn kết nơi biên giới Việt Nam - Campuchia

Gia Lai: Trao nhà Hữu nghị, tặng sinh kế vun đắp tình đoàn kết nơi biên giới Việt Nam - Campuchia

(CLO) Không chỉ trao tặng mái nhà Hữu nghị và sinh kế, Bộ đội Biên phòng cùng chính quyền các xã biên giới tỉnh Gia Lai còn gửi gắm nghĩa tình, sự sẻ chia đến Nhân dân nước bạn Campuchia. Những món quà giản dị nhưng thắm đượm tình người góp phần vun đắp tình đoàn kết, xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị và phát triển bền vững.

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

(CLO) Khi tiếng hò “bắt đầu” vang lên, các “nơm thủ” nhanh chóng lội xuống ao, tay cầm những chiếc nơm tre. Trong làn nước mát, hàng trăm người vừa dò tìm, vừa khéo léo úp nơm xuống những vị trí nghi có cá. Mỗi lần bắt được cá, tiếng reo hò, cổ vũ lại vang lên. Phía trên bờ, đông đảo người dân đứng kín để theo dõi, ghi lại những khoảnh khắc thú vị của ngày hội nơm cá.

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Cỡ chữ bài viết: