Úc cương quyết từ chối cam kết loại bỏ dần nhiên liệu hóa thạch

(CLO) Úc, quốc gia xuất khẩu than lớn nhất thế giới và là nhà xuất khẩu khí đốt lớn, đang chịu áp lực ngày càng lớn trong việc đưa ra các mục tiêu giảm phát thải trước hội nghị khí hậu Liên hợp quốc COP26 vào tháng 11 tại Scotland.

Thủ tướng Úc Scott Morrison đã từ chối cam kết loại bỏ dần nhiên liệu hóa thạch khi một cuộc hội thảo lớn về khí hậu tiếp cận, trong khi cấp phó của ông đã cũng tiếp tục phản đối với các mục tiêu về không phát thải khí nhà kính.

uc cuong quyet tu choi cam ket loai bo dan nhien lieu hoa thach hinh 1

Mỏ than tại cảng Newcastle ở Newcastle, New South Wales, Úc, vào ngày 12 tháng 10 năm 2020. Ảnh: Getty Images.

Úc, quốc gia xuất khẩu than lớn nhất thế giới và là nhà xuất khẩu khí đốt lớn, đang chịu áp lực ngày càng lớn trong việc đưa ra các mục tiêu giảm phát thải trước hội nghị khí hậu Liên hợp quốc COP26 vào tháng 11 tại Scotland.

Vào thứ 6 tuần qua, quỹ Tiền tệ Quốc tế đã kêu gọi Úc cần đặt mục tiêu “có thời hạn” để đạt được mức phát thải ròng bằng 0, khi thủ quỹ của nước này cảnh báo rằng Úc sẽ phải gánh chịu chi phí đi vay cao hơn nhiều nếu không cam kết đạt mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, như nhiều quốc gia lớn trên thế giới đã làm.

Trong các cuộc phỏng vấn với truyền thông Úc sau hội nghị thượng đỉnh ở Washington, Thủ tướng Morrison cho biết chính phủ của ông vẫn đang làm việc với các kế hoạch phát thải, và từ chối cam kết hạn chế nhiên liệu hóa thạch – một sản phẩm chiếm phần chính trong doanh thu xuất khẩu của Úc.

Ông ấy nói với đài truyền hình SBS trong một cuộc phỏng vấn phát sóng vào tối thứ 7 vừa qua rằng ông không sẵn sàng để rút lại bất kỳ ngành công nghiệp nhiên liệu hóa thạch nào ngay lập tức.

Ông nói: “Chúng tôi không cần phải làm như vậy, bởi vì sự thay đổi đó sẽ diễn ra theo thời gian. Chúng tôi đang nghiên cứu về các công nghệ và nhiên liệu chuyển đổi cũng như những công nghệ tối tân sẽ tồn tại trong vòng 20, 30 năm tới có thể giúp chúng tôi đạt đến con số phát thải ròng bằng 0 ... Điều này sẽ không xảy ra trong một sớm một chiều.”

Morrison, người có khẩu hiệu chủ yếu là “công nghệ không phải thuế”, là một phần của chính phủ đã phá hủy kế hoạch định giá carbon sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2013 trong khi phản đối cơ chế thuế.

Phó thủ tướng của ông, người hoài nghi về biến đổi khí hậu, Barnaby Joyce, đã bắt đầu phản đối mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào hôm chủ nhật vừa qua.

Joyce, người của đảng Quốc gia đại diện cho phần lớn cử tri nông thôn, nói với Australian Broadcasting Corporation rằng : “Chúng tôi nhìn vấn đề này bằng con mắt để đảm bảo rằng không có bất kỳ sự mất việc làm vô lý nào xảy ra. Nếu chúng tôi cam kết loại bỏ nghành khai thác nhiên liệu hóa thạch, nền kinh tế của đất nước sẽ bị ảnh hưởng lớn và rất nhiều người bị mất việc.”

Joyce cho biết tiền thu được từ các ngành công nghiệp khai thác và nông nghiệp là rất quan trọng đối với người dân ở các thị trấn trong vùng, từ thợ làm tóc đến các nhà cung cấp dịch vụ ô tô.

Ông nói: “Bạn phải nhớ rằng, nhiên liệu hóa thạch là mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của quốc gia bạn và nếu bạn lấy đi mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của quốc gia mình, bạn phải chấp nhận mức sống thấp hơn.”

Huy Hoàng (Theo CNBC)

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: