(CLO) Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) dự báo hiện tượng thời tiết El Nino sẽ quay trở lại vào giữa năm nay, sau khi đã đẩy nhiệt độ toàn cầu lên mức cao kỷ lục trong năm 2023.
(CLO) Thế giới vừa trải qua tháng 1 ấm nhất trong lịch sử, đánh dấu khoảng thời gian 12 tháng đầu tiên có nhiệt độ trung bình cao hơn 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp, theo cơ quan biến đổi khí hậu của Liên minh châu Âu cho biết vào thứ năm (8/2).
(CLO) Hiện tượng thời tiết El Nino, khiến nhiệt độ toàn cầu tăng cao, dự kiến sẽ kéo dài ít nhất đến tháng 4 năm 2024, theo Liên hợp quốc cho biết vào thứ Tư (8/11).
(CLO) Các đại dương trên thế giới đã lập kỷ lục nhiệt độ mới trong tuần này, làm dấy lên lo ngại về tác động dây chuyền đối với khí hậu, sinh vật biển và các cộng đồng ven biển của hành tinh.
(CLO) Tháng 7 năm nay đang trên đà trở thành tháng nóng nhất từng được con người ghi nhận, theo các nhà khoa học xác nhận hôm thứ Năm (27/7). Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cũng vừa cảnh báo Trái đất đã chuyển sang "kỷ nguyên sôi sục".
(CLO) Các nhà khoa học khí hậu cho biết thế giới có thể đạt kỷ lục về mức nhiệt độ trung bình mới vào năm 2023 hoặc 2024, do biến đổi khí hậu và sự quay trở lại của hiện tượng thời tiết El Nino.
(CLO) Một báo cáo của Liên Hợp Quốc cho biết, việc thực hiện “không đầy đủ” các cam kết cắt giảm khí thải nhà kính của các chính phủ trên thế giới sẽ khiến nhiệt độ trung bình toàn cầu tăng thêm 2,8 độ C vào cuối thế kỷ này.