Liên hợp quốc: Thế giới sẽ nóng thêm 2,8 độ C vào cuối thế kỷ này

(CLO) Một báo cáo của Liên Hợp Quốc cho biết, việc thực hiện “không đầy đủ” các cam kết cắt giảm khí thải nhà kính của các chính phủ trên thế giới sẽ khiến nhiệt độ trung bình toàn cầu tăng thêm 2,8 độ C vào cuối thế kỷ này.

Các nhà lãnh đạo từ khắp nơi trên thế giới sẽ gặp nhau từ ngày 6-18 tháng 11 tới tại hội nghị khí hậu COP27 ở Ai Cập, với mục tiêu đưa ra cam kết hạn chế sự nóng lên của toàn cầu ở mức dưới 2 độ C so với mức tiền công nghiệp, lý tưởng là 1,5 độ C.

lien hop quoc the gioi se nong them 28 do c vao cuoi the ky nay hinh 1

Hội nghị khí hậu COP27 sẽ diễn ra từ ngày 6 đến 18 tháng 11 năm 2022 ở Ai Cập. Ảnh: Reuters

Báo cáo hàng năm của Chương trình Môi trường LHQ (UNEP) cho thấy vào thứ Năm (27/10) rằng trừ khi được củng cố, những cam kết hiện tại có thể sẽ dẫn đến nhiệt độ tăng 2,8 độ C vào cuối thế kỷ này, cao hơn 0,1 độ C so với ước tính năm ngoái.

Giám đốc điều hành UNEP, Inger Andersen, nói với các phóng viên tại một cuộc họp báo: “Chúng ta vẫn chưa cắt giảm phát thải khí nhà kính ở mức cần thiết. Nhưng chúng ta phải cố gắng. Mỗi một phần nhỏ đều quan trọng”.

Dựa trên các chính sách cắt giảm hiện hành, lượng phát thải toàn cầu ước tính vẫn đạt 58 tỷ tấn phát thải CO2 tương đương (GtCO2e) vào năm 2030. Và theo tính toán của LHQ, thế giới phải cắt giảm 15 tỷ tấn mỗi năm để giới hạn sự nóng lên ở 2 độ C và 23 tỷ tấn mỗi năm cho mục tiêu cao hơn là 1,5 độ C.

Báo cáo cho biết để đạt được 1,5 độ C, lượng khí thải hàng năm phải giảm 45% so với mức phát thải hiện hành trong 8 năm tới và việc chuyển đổi nền kinh tế toàn cầu sang carbon thấp sẽ cần đầu tư ít nhất 4 - 6 nghìn tỷ USD mỗi năm.

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cho biết: "Chúng ta đang đứng trước một thảm họa toàn cầu. Khoảng trống phát thải phải được lấp đầy, bắt đầu từ COP27 ở Ai Cập".

Theo một báo cáo riêng của Liên hợp quốc hồi đầu tuần này, dựa trên các cam kết mới nhất mà các nước vừa đệ trình, thì mức ấm lên toàn cầu có thể vẫn đạt 2,5 độ C vào cuối thế kỷ này. Hôm thứ Tư, Tổ chức Khí tượng Thế giới cũng cho biết, nồng độ khí nhà kính hiện đã cao hơn cả mức kỷ lục vào năm ngoái.

Bình luận về các báo cáo khí hậu trong tuần này, Bill Collins, giáo sư về các quá trình khí hậu tại Đại học Reading, cho biết: "Tất cả các bằng chứng đã cho thấy chúng ta đang đi sai hướng”.

Hoàng Hải (theo Reuters)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: