(CLO) Một ca cấp cứu nghẹt thở khi bệnh nhân trẻ bị nhồi máu cơ tim cấp, tắc động mạch vành hoàn toàn, ngưng tim liên tiếp 3 lần đã được cứu sống thành công ngoạn mục nhờ can thiệp tim mạch kịp thời.
(CLO) Các y, bác sỹ Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai vừa cấp cứu, nỗ lực giành lại từng nhịp tim cho cụ bà 88 tuổi ở Gia Lai đột ngột ngưng tim, ngưng thở.
(CLO) Một bệnh nhân là Việt kiều Canada đã may mắn thoát khỏi cơn nhồi máu cơ tim cấp nhờ sự can thiệp thần tốc của đội ngũ y bác sĩ tại Bệnh viện ĐKQT Vinmec Central Park (TP.HCM) và hệ sinh thái đô thị vận hành linh hoạt của Vingroup.
(CLO) Dù trông có vẻ gầy gò (cao 1m50, nặng 45 kg), người bệnh N.T.H, 37 tuổi, ở Cẩm Khê, Phú Thọ không thể ngờ mình lại có chỉ số mỡ máu cao gấp 37 lần so với bình thường – tình trạng tưởng chừng chỉ gặp ở những người thừa cân, béo phì.
(CLO) Tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, 15% người bệnh nhồi máu cơ tim được can thiệp cấp cứu ở khoảng 35-45 tuổi. 100% trong số đó được cứu sống kịp thời, duy nhất một trường hợp bỏ qua giờ vàng can thiệp, không qua khỏi do nhập viện quá muộn.
(CLO) Chỉ trong vòng 1 tháng, Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu đã liên tiếp cứu sống nhiều bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim, đe dọa trực tiếp đến tính mạng.
(CLO) Lần đầu tiên các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu một bệnh nhân bị nhồi máu não cấp/rung nhĩ khi đang sử dụng thuốc chống đông lại được chỉ định dùng thuốc đối kháng khẩn cấp và thành công.
(CLO) Theo chuyên gia thời điểm 1 đến 2 giờ khi xuất hiện cơn đau ngực thì cơ tim chỉ bị tổn thương nhẹ nên việc tái tưới máu cơ tim hiệu quả nhất, hạn chế cơ tim chết, giảm tỷ lệ tử vong và biến chứng.
(CLO) Bệnh viện FV tiếp nhận bệnh nhân trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, co giật nửa người, nói đớt. Tỷ lệ người bị đột quỵ kèm nhồi máu cơ tim như ông chỉ chiếm khoảng 10% những ca nhập viện do đột quỵ tại FV.
(CLO) Theo các chuyên gia nếu người trẻ có người thân cùng huyết thống như cha hoặc anh trai có tiền sử bị các cơn đau tim và đột quỵ, có nghĩa là họ có nguy cơ di truyền bệnh về tim mạch.
(CLO) Các bác sĩ Bệnh viện FV đã kịp thời cứu sống một du khách Singapore bị nhồi máu cơ tim cấp dạng hiếm gặp, chỉ chiếm 0,5% những ca cấp cứu nhồi máu cơ tim.