Cụ ông 82 tuổi thoát cửa tử dù bị đột quỵ não lẫn nhồi máu cơ tim

(CLO) Bệnh viện FV tiếp nhận bệnh nhân trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, co giật nửa người, nói đớt. Tỷ lệ người bị đột quỵ kèm nhồi máu cơ tim như ông chỉ chiếm khoảng 10% những ca nhập viện do đột quỵ tại FV.

Qua cơn nguy kịch nhờ điều trị kết hợp đa chuyên khoa

cu ong 82 tuoi thoat cua tu du bi dot quy nao lan nhoi mau co tim hinh 1

Nhờ được kịp thời điều trị, bệnh nhân qua cơn nguy kịch (Ảnh: FV)

Trung tuần tháng 9/2022, ông V.V. Nhi (82 tuổi, ngụ tại Đồng Nai) ngất xỉu, được gia đình đưa đi cấp cứu tại một bệnh viện ở Đồng Nai. Sau 1 ngày nằm viện, tình trạng bệnh tăng nặng mà không tìm ra nguyên nhân, gia đình quá lo lắng nên quyết định chuyển ông đến Bệnh viện FV.

X

Bệnh viện FV tiếp nhận bệnh nhân trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, co giật nửa người, nói đớt. Các bác sĩ nhận định ông Nhi bị đột quỵ cấp nhưng đã qua thời điểm vàng để cấp cứu đột quỵ (6 giờ đầu tiên khi xảy ra sự cố).

Bác sĩ Hoàng Quang Minh - Khoa Tim mạch Bệnh viện FV là người điều trị chính cho ông Nhi đã hội chẩn liên chuyên khoa với các bác sĩ nội thần kinh, trong đó có PGS.TS.BS Mahen Nadarajah – một trong những chuyên gia hàng đầu thế giới về điều trị đột quỵ và các bệnh lý mạch máu não. Các bác sĩ kết luận, tình trạng của ông Nhi không cần thực hiện can thiệp mạch máu não, mà tiến hành điều trị nội khoa thần kinh. Sau 3 ngày, ông qua cơn nguy kịch, hết co giật và có thể nói chuyện. Tuy nhiên, bệnh nhân lại có các cơn đau và tức ngực không ổn định.

Phân tích quá trình điều trị cao huyết áp, tiểu đường và rối loạn mỡ máu trước đó, các bác sĩ nhận thấy bệnh nhân đã dùng thuốc aspirine (thuốc kháng tập tiểu cầu để kháng đột quỵ) mà đột quỵ vẫn xảy ra. Nghi ngờ huyết khối gây đột quỵ có thể từ tim, các bác sĩ quyết định khảo sát kỹ tim mạch cho ông.

Bác sĩ Minh cho biết, song song với phác đồ điều trị đột quỵ nội khoa, bệnh nhân được gắn máy điện tâm đồ 72 giờ để ghi nhận cơn rối loạn nhịp tim - nguyên nhân tạo huyết khối đi lên não gây đột quỵ. Tuy vậy, các bác sĩ vẫn không ghi nhận bất thường ở nhịp tim.

Bệnh nhân được chỉ định siêu âm tim. Các hình ảnh cho thấy cơ tim của bệnh nhân tốt, không thấy hình ảnh nhồi máu cơ tim, cũng không có huyết khối tại tim.

Tiếp theo, bệnh nhân được chụp CT tim để khảo sát huyết khối từ tim lên não, đồng thời đánh giá mạch máu tim. Kết quả cho thấy bệnh nhân bị hẹp mạch vành tim. Ông Nhi được chỉ định can thiệp mạch vành bằng thủ thuật đặt stent để điều trị cơn đau thắt ngực không ổn định. ThS.BS Hồ Minh Tuấn - Trưởng khoa Tim mạch Bệnh viện FV cho biết: “Việc đặt stent giúp bệnh nhân giảm được các nguy cơ về nhồi máu cơ tim, suy tim hoặc hạn chế tình huống đột quỵ mà ông vừa gặp phải”.

Bên cạnh đó, bác sĩ Minh Tuấn nhận định, đây là một ca tương đối khó, vì bệnh nhân hẹp ở vị trí thân chung trái và phân nhánh của mạch. Ngoài ra, trường hợp của ông Nhi cũng đặc biệt, khi tỷ lệ người bị đột quỵ kèm nhồi máu cơ tim như ông chỉ chiếm khoảng 10% những ca nhập viện do đột quỵ tại FV. 

cu ong 82 tuoi thoat cua tu du bi dot quy nao lan nhoi mau co tim hinh 2

Bệnh viện FV đủ máy móc thiết bị và đội ngũ bác sĩ giỏi điều trị toàn diện cho bệnh nhân tim mạch. Ảnh: FV

Xác định nguyên nhân để phòng ngừa đột quỵ

Bác sĩ Minh cho biết, nguyên nhân hàng đầu gây ra huyết khối từ tim lên não chính là do các cơn rung nhĩ; nhiệm vụ của các bác sĩ là làm sao “bắt” được cơn rung nhĩ để điều trị chính xác nguyên nhân, tránh tình trạng đột quỵ tái phát.

Theo đó, bệnh nhân được đề nghị cấy máy theo dõi rối loạn nhịp tim. Đây là loại máy mới nhất, đã được triển khai trên một số bệnh nhân có vấn đề tim mạch tại Bệnh viện FV. Máy được cấy vào cơ thể, có thể theo dõi điện tâm đồ của người bệnh 24/7 trong suốt 3 năm, giúp xác định các cơn rối loạn nhịp nhằm cảnh báo các nguy cơ đột quỵ trong tương lai cho bệnh nhân. Bệnh nhân cần được tái khám định kỳ hoặc đến bệnh viện khi có triệu chứng đau ngực, ngất xỉu để bác sĩ tim mạch kiểm tra dữ liệu và xác định nguy cơ rối loạn nhịp. Cho đến thời điểm này, ông Nhi chưa gặp một cơn loạn nhịp nào.

cu ong 82 tuoi thoat cua tu du bi dot quy nao lan nhoi mau co tim hinh 3

Niềm vui của ông Nhi khi tái khám cho kết quả tích cực. Ảnh: FV

Trở lại FV tái khám định kỳ, ông Nhi và gia đình rất vui mừng khi sức khỏe ông hồi phục tốt. Ông Nhi chia sẻ đầy cảm kích: “Với tuổi tôi, kết quả điều trị thế này thì quá là hoàn hảo”.

Với lợi thế của bệnh viện đa chuyên khoa, FV có đầy đủ các trang thiết bị hiện đại bao gồm phòng Can thiệp tim - mạch (Cathlab) để thực hiện các khảo sát chẩn đoán, điều trị các bệnh lý tim mạch và mạch máu cho bệnh nhân tại cùng một điểm.

Để giảm bớt gánh nặng chi phí cho bệnh nhân, Bệnh viện FV kết hợp cùng Bảo hiểm Xã hội TP.HCM mở rộng phạm vi áp dụng khám chữa bệnh bằng Bảo hiểm Y tế (BHYT) Nhà nước cho các dịch vụ điều trị kỹ thuật cao tại Trung tâm Can thiệp Tim – Mạch (Cathlab) FV như: Chụp và can thiệp lấy huyết khối động mạch não số hóa xóa nền; Chụp và điều trị phình động mạch não bằng thay đổi dòng chảy số hóa xóa nền; Chụp và nút phình động mạch não, dị dạng thông động tĩnh mạch não/màng cứng, động mạch cảnh xoang hang số hóa xóa nền; Chụp, nong và đặt stent động mạch vành, động mạch mạc treo, động mạch thận…; Chụp mạch số hóa xóa nền (DSA); thăm dò điện sinh lý và điều trị rối loạn nhịp tim bằng sóng cao tần thông thường; Các thủ thuật khác theo danh mục kỹ thuật được phê duyệt bởi BHXH.

Bệnh nhân có thể được BHXH chi trả lên đến 45% các chi phí điều trị tại bệnh viện FV. Cần tư vấn chi tiết, bệnh nhân có thể liên hệ SĐT: (028) 54 11 33 33

Yến Lê

Xem thêm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

(CLO) Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Điểm đáng chú ý là dự thảo đề xuất nhiều giải pháp giúp người dân chuẩn bị cho tuổi già từ sớm, hướng tới xây dựng cộng đồng già hóa khỏe mạnh trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số.

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

(CLO) Số ca Covid-19 đến khám và điều trị có xu hướng tăng trong những tuần gần đây, song Bộ Y tế khẳng định chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường các ca nặng hay tử vong. Trước nguy cơ các bệnh hô hấp gia tăng trong mùa hè, cơ quan này khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh, đặc biệt với nhóm nguy cơ cao.

Bệnh viện Thanh Nhàn: Chưa có căn cứ xác định sai sót trong sự việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh

Bệnh viện Thanh Nhàn: Chưa có căn cứ xác định sai sót trong sự việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh

(CLO) Bệnh viện Thanh Nhàn cho biết, bệnh viện này vừa thành lập Hội đồng chuyên môn rà soát toàn bộ quá trình phẫu thuật, gây tê, giảm đau và chăm sóc sản phụ Nguyễn Thị Tuyết Mai sau ca mổ lấy thai. Kết luận bước đầu xác định đây là tai biến y khoa không mong muốn, chưa phát hiện bằng chứng sai sót kỹ thuật trực tiếp.

Cỡ chữ bài viết: