Du khách Singapore bị nhồi máu cơ tim dạng hiếm được cứu sống kịp thời tại FV

(CLO) Các bác sĩ Bệnh viện FV đã kịp thời cứu sống một du khách Singapore bị nhồi máu cơ tim cấp dạng hiếm gặp, chỉ chiếm 0,5% những ca cấp cứu nhồi máu cơ tim.

Ông Chen.C.Y  và người thân tại Bệnh viện FV

Bệnh nhân là ông Chen.C.Y. - người Singapore, 49 tuổi. Ông Chen đang đi ăn với đoàn khách du lịch thì bỗng dưng lên cơn đau thắt ngực, không chịu nổi nên vội về phòng khách sạn nằm nghỉ. Tuy nhiên cơn đau vẫn không dứt nên đã nhờ người thân gọi xe cấp cứu đưa vào bệnh viện.

X

du khach singapore bi nhoi mau co tim dang hiem duoc cuu song kip thoi tai fv hinh 1

Ông Chen.C.Y và người thân tại Bệnh viện FV.

Ông được đưa vào khoa cấp cứu Bệnh viện FV trong tình trạng đau thắt vùng ngực trái đến toát mồ hôi, huyết áp xuống thấp dần từ 90/60 rồi 80/50.

Ngay sau khi đo điện tâm đồ, phát hiện dấu hiệu nhồi máu cơ tim, phòng cấp cứu nhanh chóng kích hoạt báo động đỏ đến đội ngũ Can thiệp Tim mạch, khẩn cấp đưa bệnh nhân vào phòng Cathlab. Tình trạng bệnh nhân tiếp tục trở nặng với các dấu hiệu vô cùng nguy hiểm, huyết áp tiếp tục hạ thấp, bệnh nhân lập tức được chụp động mạch vành. Kết quả chụp động mạch vành dưới hệ thống số hóa xóa nền DSA cho thấy động mạch vành trái thuyên tắc hoàn toàn. Ngay lập tức, một ống thông siêu nhỏ được đưa vào theo đường động mạch để giải quyết nhanh nhất tình trạng tắc nghẽn trên.

Thạc sĩ, Bác sĩ Hồ Minh Tuấn, trưởng khoa Tim Mạch Bệnh viện FV cho biết, nhánh chính động mạch vành trái là đường cung cấp 70-80% máu nuôi tim, trường hợp bệnh nhân Singapore này là tắc hoàn toàn nhánh chính bên trái, thuộc dạng nguy cấp hiếm gặp, 300-400 ca mới có một ca như vậy. Nếu bệnh nhân do dự tự theo dõi tại nhà thì đa số sẽ tử vong hoặc vào bệnh viện trong tình trạng tụt huyết áp, phù phổi, sốc tim và loạn nhịp, có người tử vong ngay ở phòng cấp cứu, không thể hồi sức.

Xác định tình trạng khẩn cấp, ngay lập tức chúng tôi cho luồn ống nong mạch vành bằng bóng, tái lập được dòng máu đảm bảo cơ tim sống lại, sau đó nhanh chóng đặt stent bảo vệ động mạch vành. Sau khi đặt stent xong, bệnh nhân đã được bảo toàn tính mạng. Đến nay, bệnh nhân không còn đau thắt ngực, ăn uống bình thường và đã có thể đi lại nhẹ nhàng”, bác sĩ Hồ Minh Tuấn cho biết.

du khach singapore bi nhoi mau co tim dang hiem duoc cuu song kip thoi tai fv hinh 2

Phòng Can thiệp tim mạch (Cardiac Cathlab) hiện đại hỗ trợ rất nhiều cho đội ngũ bác sĩ FV trong các ca cấp cứu.

BS Hồ Minh Tuấn nhấn mạnh, những trường hợp tương tự, theo y văn, điều quan trọng nhất là phải tranh thủ tối đa thời gian cho phép để cứu sống bệnh nhân. “Quy định của quốc tế là từ khi bệnh nhân vào viện đến khi kết thúc ca phẫu thuật phải dưới 90 phút. Nhưng FV thì đặt tiêu chí cao hơn, là 70 phút. Riêng trường hợp đặc biệt nguy hiểm này thì chúng tôi tranh thủ từng giây từng phút để cứu sống bệnh nhân. Và nhờ triển khai nhuần nhuyễn quy trình cấp cứu khi có ca nặng, nên thời gian bệnh nhân từ lúc có mặt tại phòng cấp cứu đến khi được đưa vào phòng Cathlab chỉ hơn 10 phút, và từ lúc chụp ống thông tim đến đặt stent diễn ra chưa đầy 25 phút. Đội ngũ ca trực đã tranh thủ được thời gian vàng để cứu bệnh nhân, hạn chế tối đa biến chứng của bệnh”, bác sĩ Tuấn nói.  

du khach singapore bi nhoi mau co tim dang hiem duoc cuu song kip thoi tai fv hinh 3

Bác sĩ Hồ Minh Tuấn – Trưởng Khoa Tim Mạch – Bệnh viện FV.

Bệnh nhân Chen kể, suốt hàng chục năm nay, ông chưa bao giờ mắc bệnh gì để phải đi bệnh viện. Ông không ngờ rằng, lần đầu tiên “biết mùi nằm viện” lại trong chuyến du lịch Việt Nam sau đại dịch COVID.19. Khi được hỏi cảm giác sau khi được cứu sống, ông cho biết hiện đã thấy sức khỏe ổn định và hài lòng với dịch vụ, cách chăm sóc của y bác sĩ Bệnh viện FV.

Bác sĩ Tuấn khuyến cáo, để đề phòng các cơn đột quỵ hay nhồi máu cơ tim, ngoài việc thay đổi lối sống, ăn uống điều độ, lành mạnh và tập thể dục thường xuyên, thì mọi người cần lưu ý đi khám sức khỏe định kỳ. “Đặc biệt khi chúng ta bắt đầu vào độ tuổi trung niên, và nếu có các vấn đề sức khỏe như béo phì, tiểu đường, cao huyết áp… thì càng phải chú ý kiểm tra tim mạch thường xuyên. Ngoài ra, khi thấy đau thắt vùng ngực đến vã mồ hôi thì nhanh chóng đi vào bệnh viện gặp bác sĩ ngay, càng nhanh càng tốt”, bác sĩ Tuấn nói.

Để giảm bớt gánh nặng chi phí cho bệnh nhân, Bệnh viện FV kết hợp cùng Bảo hiểm Xã hội TP.HCM mở rộng phạm vi áp dụng khám chữa bệnh bằng Bảo hiểm y tế nhà nước cho các dịch vụ điều trị kỹ thuật cao tại Trung Tâm Can Thiệp Tim – Mạch (Cardiac Cathlab) FV như:

Chụp, nong và đặt stent động mạch vành, động mạch mạc treo, động mạch thận…Chụp mạch số hóa xóa nền (DSA)Thăm dò điện sinh lý và điều trị rối loạn nhịp tim bằng sóng cao tần thông thường. Đặt máy, thay máy và cập nhật máy tạo nhịp vĩnh viễn, máy phá rung (ICD) và máy tái đồng bộ cơ tim (CRT)Các thủ thuật khác theo danh mục kỹ thuật được phê duyệt bởi BHXH .

Với việc hợp tác này, bệnh nhân có thể được Bảo hiểm xã hội chi trả lên đến 45% các chi phí điều trị tại bệnh viện FV theo quy định của BHXH, trong đó bao gồm các chi phí phẫu thuật và vật tư cấy ghép, thiết bị y tế và vật tư tiêu hao.

Cần tư vấn thêm về sức khỏe tim mạch hoặc đặt lịch thăm khám tim mạch, vui lòng liên hệ ĐT: (028) 54 11 33 33

Phương Chi

Xem thêm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

(CLO) Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Điểm đáng chú ý là dự thảo đề xuất nhiều giải pháp giúp người dân chuẩn bị cho tuổi già từ sớm, hướng tới xây dựng cộng đồng già hóa khỏe mạnh trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số.

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

(CLO) Số ca Covid-19 đến khám và điều trị có xu hướng tăng trong những tuần gần đây, song Bộ Y tế khẳng định chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường các ca nặng hay tử vong. Trước nguy cơ các bệnh hô hấp gia tăng trong mùa hè, cơ quan này khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh, đặc biệt với nhóm nguy cơ cao.

Bệnh viện Thanh Nhàn: Chưa có căn cứ xác định sai sót trong sự việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh

Bệnh viện Thanh Nhàn: Chưa có căn cứ xác định sai sót trong sự việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh

(CLO) Bệnh viện Thanh Nhàn cho biết, bệnh viện này vừa thành lập Hội đồng chuyên môn rà soát toàn bộ quá trình phẫu thuật, gây tê, giảm đau và chăm sóc sản phụ Nguyễn Thị Tuyết Mai sau ca mổ lấy thai. Kết luận bước đầu xác định đây là tai biến y khoa không mong muốn, chưa phát hiện bằng chứng sai sót kỹ thuật trực tiếp.

Cỡ chữ bài viết: