'Hồi sinh' vỏ hộp sữa thành các phẩm tái chế hữu ích

Theo thống kê, mỗi năm tại Việt Nam có khoảng 10 - 15 tỷ vỏ hộp sữa được thải ra môi trường. Tuy nhiên, chỉ dưới 10% trong số đó được thu gom và tái chế đúng cách. Trong bối cảnh rác thải nhựa và bao bì đa lớp ngày càng gia tăng, bài toán xử lý loại chất thải này đang trở thành thách thức lớn đối với mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam.

Xuất phát từ mong muốn giảm lãng phí tài nguyên và hạn chế tác động tiêu cực đến môi trường, một nhóm bạn trẻ đã xây dựng quy trình tái chế khép kín, từ khâu thu gom, phân loại đến sản xuất sản phẩm tái chế từ vỏ hộp sữa.

1 (1)
Vỏ hộp sữa sau sử dụng được thu gom tại nhiều điểm.

Anh Đỗ Thành Vinh - Quản lý dự án cho biết: “Vỏ hộp sữa là loại bao bì đa lớp, gồm 75% giấy, 21% nhựa và 4% nhôm. Sự kết hợp này mang lại khả năng bảo quản thức uống vượt trội, đồng thời cũng khiến chúng trở thành vật liệu cực kỳ bền vững trong tự nhiên, với thời gian phân hủy có thể lên tới 500 năm. Tỷ lệ thu gom và tái chế hiện tại còn rất thấp và chưa hiệu quả, dẫn đến việc phần lớn vỏ hộp sữa sẽ bị chôn lấp gây ô nhiễm đất, nước và không khí. Nếu được thu gom và xử lý đúng quy trình, loại bao bì này hoàn toàn có thể tái chế tạo ra nhiều vật liệu và sản phẩm có giá trị sử dụng cao”.

2 (1)
Hỗn hợp nhôm nhựa trong vỏ hộp sữa là phần vật liệu còn lại sau khi tách giấy, bao gồm các lớp nhôm và nhựa (Polyethylene) mỏng dính chặt vào nhau, chiếm khoảng 25% khối lượng vỏ hộp.

Với mục tiêu giúp học sinh hình thành thói quen phân loại và thu gom vỏ hộp sữa sau khi uống, dự án đã lựa chọn triển khai hoạt động tại các trường học, hướng tới đối tượng là trẻ em, những mầm non tương lai của đất nước.

“Các em được trang bị kiến thức và kỹ năng xử lý vỏ hộp sữa sau khi sử dụng như cho ống hút vào trong hộp, gập gọn, dán sticker lên miệng hộp và bỏ đúng nơi quy định, qua đó nâng cao nhận thức về phân loại, thu gom và tái chế rác thải. Sau 5 năm triển khai, dự án đã xây dựng được mạng lưới hơn 2.000 trường học tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh trên cả nước. Bên cạnh đó là hơn 150 điểm thu gom cộng đồng như siêu thị, văn phòng, chung cư, nhà máy và khu công nghiệp, góp phần thu gom và tái chế gần 1.000 tấn vỏ hộp sữa theo đúng quy định”, anh Vinh chia sẻ.

3 (1)
Vỏ hộp sữa được tái chế đúng cách sẽ góp phần bảo vệ môi trường.

Cũng theo anh Vinh, việc thu gom được tổ chức tại các điểm thuận tiện, dễ tiếp cận đối với người dân, với tần suất 2 lần mỗi tháng, tạo điều kiện để mọi người chủ động phân loại và thu gom rác thải.

4.png
Vỏ hộp sữa được đưa vào máy ép để nén chặt, chuẩn bị cho công đoạn vận chuyển và tái chế.

Sau khi thu gom, vỏ hộp sữa sẽ được sơ loại, ép thành kiện từ 50 - 60kg, vận chuyển bằng container về nhà máy giấy chuyên biệt để tiến hành quy trình tách chiết. Tại đây, vỏ hộp sữa được đưa vào các bể nghiền thủy lực lớn. Lực nước mạnh và quá trình khuấy trộn liên tục sẽ tách các lớp vật liệu ra khỏi nhau. Kết quả là vỏ hộp sữa được phân tách thành hai thành phần chính bột giấy chiếm khoảng 75% và hỗn hợp nhômn hựa chiếm khoảng 25%.

5 (1)
Vỏ hộp sữa sau thu gom được ép thành từng kiện gọn gàng, thuận tiện cho vận chuyển và tái chế.

Bột giấy sau khi tách sẽ được nhà máy giấy xử lý thêm để loại bỏ tạp chất và biến thành nguyên liệu sản xuất giấy. Từ đó, tạo ra các sản phẩm từ giấy như giấy viết, bao bì giấy và nhiều mặt hàng khác. Đây là một bước quan trọng, giúp tối đa hóa việc sử dụng phần giấy trong vỏ hộp, giảm thiểu lượng chất thải và tăng cường giá trị kinh tế của quy trình tái chế.

6 (1)
Hạt nhựa tái chế Lagom PolyAlu có màu xám ánh kim tự nhiên, bền chắc, dẻo dai, có khả năng chống chịu thời tiết và được dùng để sản xuất các sản phẩm tái chế như móc áo (Eco Hanger), chậu cây (Eco Pot).

Phần hỗn hợp nhựa và nhôm còn lại (gọi là PolyAlu) là thành phần đặc biệt và đòi hỏi công nghệ xử lý riêng. Quy trình này bao gồm việc làm sạch, cắt nhỏ, nung chảy và ép đùn hỗn hợp nhôm, nhựa dưới nhiệt độ và áp suất cao, sau đó làm nguội và tạo thành dạng hạt đồng nhất hay gọi là hạt nhựa tái chế Lagom PolyAlu. Hạt nhựa này sau đó đưa vào dây chuyền sản xuất các sản phẩm hữu ích như mắc áo, chậu cây, đồ trang trí nội thất, giúp tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường.

7 (1)
Sản phẩm chậu cây (Eco Pot) được tái chế từ vỏ hộp sữa.

“Chúng tôi đã thử nghiệm ngâm nước trong 6 tháng mà vật liệu tái chế từ vỏ hộp sữa không bị hư hỏng. Một cái mắc áo làm từ vỏ sữa có thể treo trọng lượng 7 - 8 kg không gãy. Nếu dùng làm bàn ghế, thùng rác hay đồ vật ngoài trời đều có thể chống chịu tốt với môi trường nắng mưa khắc nghiệt”, anh Vinh cho biết thêm.

8 (1)
Sản phẩm mắc áo được tái chế từ vỏ hộp sữa.

PGS.TS Nguyễn Thế Chinh, Nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược, chính sách Tài Nguyên và Môi trường cho rằng: “Khi được tổ chức bài bản, tái chế sẽ giúp hạn chế lượng lớn chất thải xả ra môi trường, đồng thời biến rác thải thành đầu vào cho các sản phẩm khác. Nếu mô hình này được nhân rộng, không chỉ góp phần giảm áp lực rác thải mà còn bảo vệ môi trường sống, lan tỏa lối sống xanh và thúc đẩy phát triển bền vững trong cộng đồng”.

Xem thêm

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

(CLO) Người phụ nữ được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp, chỉ định chuyển tuyến để điều trị. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường đã bị ngập nên gần 60 cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương xã biên giới Tam Thái (Nghệ An) phải căng dây qua 3 cầu tràn nước chảy cuồn cuộn để đưa người dân đi cấp cứu.

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

(CLO) Sau phản ánh của người dân về tình trạng ùn tắc thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall (phường Thanh Khê), Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng cho biết đã chỉ đạo lực lượng tăng cường điều tiết, đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan khảo sát, đề xuất phương án tổ chức giao thông tại khu vực.

“Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”

Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn

(CLO) Ngày 16/9, tại thành phố Hải Phòng, Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo “Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”. Hội thảo là một trong những hoạt động của Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam, thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030 (VNEEP3).

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

(CLO) Khi một bệnh viện mua thiết bị y tế với giá cao hơn giá trị thực do sai phạm, khoản tiền chênh lệch trước hết có thể trở thành thiệt hại của nguồn vốn đã bỏ ra. Tuy nhiên, theo luật sư Nguyễn Văn Duy, tác động đến viện phí, quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) và túi tiền người bệnh còn phụ thuộc vào nguồn vốn mua sắm và cơ chế tính giá của từng loại dịch vụ.

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

(CLO) Mốc 35 tuổi không phải “hạn cuối” để phụ nữ sinh con, càng không phải quy định buộc mỗi gia đình phải sinh hai con trước độ tuổi này. Theo chuyên gia, đây là thông điệp vận động nhằm giúp các cặp vợ chồng chủ động kế hoạch sinh sản trong bối cảnh mức sinh thấp và tuổi kết hôn, sinh con có xu hướng muộn hơn.

Cỡ chữ bài viết: