Không khí Hà Nội “dễ thở”, AQI giảm mạnh về mức tốt

(CLO) Sáng 23/3, chất lượng không khí tại Hà Nội ghi nhận diễn biến tích cực khi các trạm quan trắc đồng loạt cho thấy chỉ số AQI ở mức tốt.

Theo số liệu từ Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc, vào thời điểm 8h ngày 23/3, trạm 556 Nguyễn Văn Cừ ghi nhận chỉ số AQI ở mức 36. Trạm số 1 đường Giải Phóng, phường Bạch Mai có AQI ở mức 38, trong khi trạm Công viên Nhân Chính - Khuất Duy Tiến ghi nhận AQI ở mức 43. Các chỉ số này đều thuộc ngưỡng tốt, cho thấy nồng độ bụi mịn và các chất ô nhiễm trong không khí ở mức thấp, ít gây ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng.

z7648046145778_493d042cd75628cd51f2086d95ee05ce.jpg
Chất lượng không khí tại khu vực Trường Đại học Bách khoa, Nguyễn Văn Cừ và Công viên Nhân Chính ở mức tốt. Ảnh chụp màn hình.

Ghi nhận thực tế vào buổi sáng cho thấy bầu không khí tại nhiều khu vực nội đô khá thông thoáng, tầm nhìn tốt, không xuất hiện tình trạng sương mù ô nhiễm như trong các đợt ô nhiễm cao trước đó.

Theo các chuyên gia môi trường, chất lượng không khí ở mức tốt thường gắn với điều kiện khí tượng thuận lợi như có gió nhẹ, không khí lưu thông tốt, giúp các chất ô nhiễm được khuếch tán hiệu quả. Tuy nhiên, chất lượng không khí vẫn có thể biến động trong ngày, nhất là vào các khung giờ cao điểm khi mật độ giao thông tăng cao.

Người dân được khuyến cáo tiếp tục theo dõi các bản tin chất lượng không khí hằng ngày để chủ động điều chỉnh hoạt động ngoài trời, đồng thời duy trì các thói quen sinh hoạt thân thiện với môi trường nhằm góp phần giữ gìn chất lượng không khí ổn định cho Thủ đô.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: