OPEC+ đạt thỏa thuận giảm sản lượng kỷ lục, giá xăng dầu có thể tăng trở lại

(CLO) Hôm qua, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), Nga và các nước đồng minh đã đạt thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu kỷ lục trong bối cảnh virus Corona đang hoành hành.
OPEC + đạt thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu kỷ lục - Ảnh: Reuters

OPEC + đạt thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu kỷ lục - Ảnh: Reuters

Theo đó, OPEC + là liên minh không chính thức gồm OPEC và các nước đồng minh do Nga dẫn đầu đồng ý giảm 9,7 triệu thùng mỗi ngày trong hai tháng (5 và 6), sau 4 ngày đàm phán và sau áp lực từ phía tổng thống Mỹ Donald Trump.

Đây là lần cắt giảm sản lượng dầu nhiều nhất từ trước đến nay, cao gấp 4 lần so với lần cắt kỷ lục trước đó vào năm 2008.

Theo lộ trình, các quốc gia trong liên minh OPEC + sẽ cắt giảm mạnh vào tháng 5 và tháng 6, sau đó sẽ từ từ nói lỏng các hạn chế nhưng sản lượng cắt giảm sẽ giảm đến hết tháng 4/2022.

Các nguồn tin từ OPEC + cũng cho biết, họ cũng đạt thỏa thuận chưa từng có với các quốc gia dầu mỏ, bao gồm Mỹ để hạn chế khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu, tương đương khoảng 20 triệu thùng dầu mỗi ngày.

Theo Bộ trưởng Năng lượng Saudi  Arabia, Hoàng tử Abdulaziz bin Salman, việc cắt giảm thực sự của OPEC + sẽ đạt tổng cộng 12,5 triệu thùng mỗi ngày vì Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Kuwait sẽ cắt giảm nguồn cung với mức sản lượng cao hơn trong tháng 4.

Nguồn tin của OPEC + cho biết, những quốc gia không phải là thành viên gồm Brazil, Canada, Indonesia, Na Uy và Hoa Kỳ sẽ giảm khoảng 4 triệu đến 5 triệu thùng mỗi ngày.

“Thỏa thuận lớn về dầu mỏ với OPEC + đã hoàn tất. Điều này giúp hàng trăm ngàn lao động trong lĩnh vực năng lượng tại Mỹ giữ được việc làm”, tổng thống Donald Trump viết trên Twitter lời cảm ơn đối với tổng thống Vladimir Putin và Quốc vương Saudi Arabia, những người đã thúc đẩy sự hợp tác này.

“Tôi vừa nói chuyện với họ ... Thỏa thuận tuyệt vời cho tất cả mọi người”, ông Trump nhấn mạnh.

Do đại dịch Covid-19, nhu cầu sử dụng dầu đã giảm khoảng 1/3 trong thời gian qua. Giá dầu Brent đã giảm nhẹ xuống 31,30 USD/thùng vào hôm qua.

Tuy nhiên, với thỏa thuận mới đạt được những chuyên gia dự đoán giá xăng dầu có thể sẽ tăng trở lại nhưng có thể với tốc độ chậm do hoạt động sản xuất vẫn bị đình trệ bởi nhiều quốc gia đang duy trì các lệnh phong tỏa hoặc hạn chế đi lại.

* Xem thêm tin quốc tế nóng mới nhất tại đây.

Chấn Phong (Theo Reuters, CNN) 

Xem thêm

Ông Zelenskyy nói sẵn sàng gặp ông Putin tại hội nghị G20

Ông Zelenskyy nói sẵn sàng gặp ông Putin tại hội nghị G20

(CLO) Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cho biết ông sẵn sàng gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Mỹ vào tháng 12, trong bối cảnh Mỹ đang thúc đẩy các nỗ lực nối lại đàm phán nhằm chấm dứt xung đột.

Người độc thân tạo ra nền kinh tế mới tại châu Á

Người độc thân tạo ra nền kinh tế mới tại châu Á

(CLO) Ngày càng nhiều người trẻ châu Á lựa chọn sống độc thân, không có con hoặc sống một mình. Sự thay đổi này đang tạo ra một thị trường tiêu dùng mới, thường được gọi là “nền kinh tế người độc thân” hoặc “nền kinh tế cô đơn”.

Iraq đóng cửa khẩu biên giới với Iran sau vụ tấn công Ả Rập Xê Út

Iraq đóng cửa khẩu biên giới với Iran sau vụ tấn công Ả Rập Xê Út

(CLO) Iraq đã quyết định khẩn cấp đóng cửa khẩu biên giới Shalamcheh giáp với Iran, đồng thời cách chức tư lệnh quân sự tỉnh Maysan sau khi xác định các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhắm vào Ả Rập Xê Út xuất phát từ lãnh thổ nước này, theo Reuters dẫn hai nguồn tin cho biết.

Ukraine tăng cường sử dụng robot trên chiến tuyến

Ukraine tăng cường sử dụng robot trên chiến tuyến

(CLO) Ukraine đang mở rộng sử dụng phương tiện mặt đất không người lái (UGV) trên chiến tuyến dài khoảng 1.200 km trong cuộc xung đột với Nga. Hầu hết các lữ đoàn và trung đoàn Ukraine hiện có đơn vị vận hành hệ thống không người lái và ngày càng đưa UGV vào hoạt động.

Iran gây thiệt hại lớn cho hải quân và không quân Mỹ

Iran gây thiệt hại lớn cho hải quân và không quân Mỹ

(CLO) Từ sở chỉ huy Hạm đội 5 tại Bahrain đến các căn cứ ở Jordan, các đợt tập kích từ phía Iran đang khiến lực lượng Mỹ tại Trung Đông chịu nhiều tổn thất về hạ tầng và khí tài. Những diễn biến thực địa dồn dập cùng các phát ngôn hiếm hoi ở cấp cao cho thấy áp lực ngày càng lớn đối với năng lực đồn trú và kho dự trữ tên lửa phòng không của Washington tại khu vực.

Cỡ chữ bài viết: